
Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí dỡ dần thuế quan bổ sung đã áp lên hàng hóa của nhau, trong quá trình hai bên tiếp tục đàm phán để đi đến một thỏa thuận thương mại cuối cùng - người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết ngày 7/11.
"Trong vòng 2 tuần qua, các nhà đàm phán cấp cao đã có các cuộc thảo luận nghiêm túc, mang tính xây dựng và nhất trí dỡ thuế quan bổ sung theo từng giai đoạn nếu hai bên có bước tiến trong việc đi đến một thỏa thuận", hãng tin Bloomberg dẫn lời phát ngôn viên Gao Feng.
"Nếu Trung Quốc và Mỹ đạt thỏa thuận giai đoạn 1, hai bên sẽ rút lại thuế quan bổ sung đã áp theo tỷ lệ tương ứng dựa trên nội dung của thỏa thuận này. Đây là một điều kiện quan trọng để hai bên đi đến thỏa thuận cuối cùng", ông Gao nói.
Nếu thông tin mà Trung Quốc đưa ra được Mỹ xác nhận, nhất trí như vậy có thể giúp mở ra một lộ trình đi đến thỏa thuận toàn diện, chấm dứt cuộc chiến thương mại đang phủ bóng lên nền kinh tế toàn cầu. Một yêu cầu chính của Trung Quốc ngay từ khi đàm phán thương mại giữa hai nước bắt đầu là dỡ bỏ thuế quan trừng phạt mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp lệ hàng hóa Trung Quốc. Hiện nay, ông Trump đã áp thuế quan bổ sung lên hầu như toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.
"Vấn đề lúc này là hai bên thực sự đã nhất trí được như gì. Điều thị trường muốn biết là Mỹ sẽ phản ứng như thế nào với tuyên bố của Trung Quốc trong đêm nay và mấy ngày tới", chuyên gia kinh tế Tommy Xie thuộc Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) nhận định. "Giới đầu tư vẫn đang thận trọng".
Hiện Mỹ và Trung Quốc vẫn đang thảo luận về việc thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ được ký ở đâu vào khi nào. Ông Gao nói ông chưa có thông tin mới về việc thời gian và địa điểm ký thỏa thuận này.
Giới thạo tin tiết lộ rằng các địa điểm ở Mỹ cho cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà Trung Quốc đề xuất, bao gồm bang Iowa và bang Alaska, đã bị loại trừ. Các địa điểm ở châu Á và châu Âu đang được cân nhắc.
Trong một diễn biến khác, Tổng cục Hải quan và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Mỹ - Tân Hoa Xã đưa tin, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết.
Giới chức Mỹ những ngày gần đây bày tỏ lạc quan rằng giai đoạn 1 của một thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc có thể được ký trong tháng này. Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin ngày 6/11 lại nói rằng việc ký thỏa thuận có thể lùi sang tháng 12.
Trong suốt hơn 1 năm rưỡi qua, thương chiến Mỹ-Trung luôn có những diễn biến bất ngờ, nên giới đầu tư toàn cầu hiện vẫn đang thận trọng, chờ cho tới khi hai bên chính thức xác nhận về tiến bộ trong đàm phán.
"Tôi còn hoài nghi về tiến độ của việc dỡ thuế", chuyên gia kinh tế Iris Pang thuộc ING Bank ở Hồng Kông phát biểu. "Thuế được dỡ nhanh tới mức nào sẽ là nhân tố quyết định đối với thị trường và đối với cả hai nền kinh tế".



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.