Trung Quốc ngày 26/11 tiến hành vụ phát hành trái phiếu quốc tế lớn nhất từ trước đến nay của nước này, huy động được 6 tỷ USD, trong bối cảnh thuận lợi là lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu giảm mạnh.
Theo nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters, Bộ Tài chính Trung Quốc bán trái phiếu theo 4 lô, với các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm và 20 năm. Lợi suất của các lô trái phiếu này cao hơn so với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn tương tự lần lượt là 0,35 điểm phần trăm; 0,4 điểm phần trăm; 0,5 điểm phần trăm; và 0,7 điểm phần trăm.
Năm nay, giá trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế tăng mạnh, kéo lợi suất xuống thấp, theo đó giúp giảm chi phí vay vốn thông qua phát hành trái phiếu. So với lần phát hành trái phiếu USD gần đây nhất vào tháng 10/2018, đợt phát hành này của Trung Quốc đưa ra mức lãi suất thấp hơn đáng kể.
Dữ liệu từ Refintiv cho thấy số vốn 6 tỷ USD mà Bắc Kinh huy động được qua đợt phát hành này nhiều gấp đôi so với mục tiêu ban đầu. Nhu cầu mua trái phiếu Trung Quốc của nhà đầu tư trong vụ phát hành này thậm chí lên tới 20 tỷ USD.
"Đây là vụ phát hành trái phiếu quốc tế lớn nhất từ trước đến nay của một chính phủ ở châu Á", ông Sam Fischer, trưởng bộ phận trái phiếu Trung Quốc tại ngân hàng Deutsche Bank, cho hay.
Trong một tuyên bố đăng trên website ngày 26/11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) nói rằng vụ phát hành này sẽ "mang lại mức lãi suất tham chiếu cho các doanh nghiệp Trung Quốc phát hành trái phiếu USD".
Đây mới là đợt phát hành trái phiếu USD lần thứ ba của Trung Quốc kể từ khi nước này khôi phục chương trình bán trái phiếu quốc tế sau 13 năm gián đoạn. Đợt phát hành vào năm 2017 huy động được 2 tỷ USD, trong khi đợt phát năm 2018 huy động được 3 tỷ USD.
Đầu tháng này, Trung Quốc cũng có đợt phát hành trái phiếu bằng đồng Euro đầu tiên sau 15 năm, huy động được 4,4 tỷ USD. Giới phân tích tin rằng thị trường châu Âu sẽ là một nguồn vốn lớn hơn cho Trung Quốc trong tương lai.
Lợi suất của các lô trái phiếu USD mà Trung Quốc vừa bán dao động từ 2-3%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 1,75% trong phiên ngày thứ Ba, thấp hơn gần 1,5 điểm phần trăm so với mức cao vào tháng 10 năm ngoái - thời điểm Trung Quốc thực hiện đợt phát hành trái phiếu quốc tế của năm 2018.
"Đây thực sự là một thời điểm thuận lợi để huy động vốn với lãi suất tương đối rẻ", ông Alex Kozhemiakin, trưởng bộ phận trái phiếu các nền kinh tế mới nổi thuộc Macquarie Asset Management ở New York, nhận xét.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.