
Trung Quốc đang xem xét loại bỏ Boeing 737 Max, dòng máy bay đang bị nghi ngờ về an toàn, khỏi danh sách hàng hóa Mỹ mà nước này sẽ mua thêm như một phần trong thỏa thuận thương mại mà hai nước có thể ký kết - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay.
Theo nguồn tin, máy bay Boeing nằm trong một danh sách dự kiến các sản phẩm Mỹ mà Trung Quốc sẽ tăng mua để giảm thâm hụt thương mại Mỹ-Trung. Giờ đây, mối lo an toàn đã khiến Trung Quốc cân nhắc xóa tên 737 Max khỏi danh sách, hoặc thay thế dòng máy bay này bằng một dòng phi cơ khác của Boeing.
Không chỉ Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang đặt ra câu hỏi về tính an toàn của 737 Max, sau hai vụ rơi liên tiếp của hai chiếc 737 Max 8 ở Ethiopia hôm 10/3 và ở Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái. Sau vụ rơi máy bay của hãng Ethiopian Airlines, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ra lệnh đình bay đối với dòng máy bay này, tiếp đó là hàng chục quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ.
Nếu 737 Max bị loại khỏi danh sách, thì Trung Quốc sẽ rất khó thực hiện được lời hứa mà nước này đã đưa ra về giảm thặng dư thương mại hàng hóa Mỹ-Trung từ mức 323 tỷ USD trong 2018. Việc Trung Quốc không mua thêm 737 Max cũng có thể dẫn tới sự trì hoãn một thỏa thuận thương mại giữa hai nước.
Máy bay là một sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Mỹ, mang về cho nước này nhiều tỷ USD mỗi năm. Trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, máy bay đóng một vai trò quan trọng trong lời hứa của Trung Quốc về mua thêm hàng hóa Mỹ, bên cạnh đậu tương và khí đốt.
Giá cổ phiếu Boeing tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba tại thị trường New York. Giá trị vốn hóa thị trường của hãng này đã sụt giảm 28 tỷ USD từ sau vụ rơi máy bay Ethiopia.
Đối với Boeing, nếu Trung Quốc không mua thêm Max 737 trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, thì điều đó sẽ đẩy hãng chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng niềm tin. Dòng máy bay này hiện đang là sản phẩm bán chạy nhất của Boeing, chiếm khoảng 1/3 lợi nhuận hoạt động của hãng.
Theo dữ liệu trên website của Boeing, tính đến tháng 1 năm nay, các hãng hàng không Trung Quốc chiếm khoảng 20% số máy bay 737 Max đã được giao hàng trên toàn thế giới.
Trong đó, China Southern Airlines có 16 máy bay loại này và đã đặt mua thêm 34 chiếc. China Eastern Airlines có 13 chiếc, và Air China có 14 chiếc. Một số hãng hàng không khác của Trung Quốc như Hainan Airlines và Shandong Airlines cũng đều đã mua 737 Max.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Vào ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu theo thỏa thuận mà ông đã đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm...
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.