
Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) vừa công bố báo cáo kinh doanh năm 2017. Theo đó, trong năm nay, tổng công ty đã sản xuất đượct 20.529 triệu kWh, doanh thu ước 30.987 tỷ đồng, vượt kế hoạch 6% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.503 tỷ đồng, vượt 83% so với kế hoạch năm.
Trong năm, công ty nộp ngân sách 1.374 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016. Đặc biệt tổng công ty đã thực hiện tiết giảm chi phí, tiết kiệm tới 290 tỷ đồng.
Về các nhà máy, PV Power đã hoàn thành vượt tiến độ đại tu nhà máy điện Hủa Na, trung tu nhà máy điện Cà Mau 1, đại tu Nhơn Trạch 2, sửa chữa định kỳ nhà máy điện Vũng Áng 1, đã và đang triển khai đại tu nhà máy điện Nhơn Trạch 1 theo tiến độ đề ra. Tổng công ty cũng đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí trong việc đầu tư dự án điện khí mới là Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4.
Đáng chú ý, công tác cổ phần hoá công ty mẹ PV Power đã được Chính phủ phê duyệt 8/12. Theo kế hoạch cổ phần hoá, PV Power có vốn điều lệ 23.418 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Dầu khí nắm giữ 51%, cổ phần bán đấu giá công khai là 20%, bán cho nhà đầu tư chiến lược tỷ lệ 28,88%, bán ưu đãi cho người lao động khoảng 0,118%. Giá khởi điểm IPO là 14.400 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá IPO sẽ chính thức diễn ra ngày 31/1/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
PV Power đã chủ động trong việc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tìm đối tác chiến lược. Được biết, doanh nghiệp này sẽ tổ chức roadshow tại Hà Nội vào ngày 15/01/2018 và tại Tp.HCM vào ngày 19/1/2018. Với quy mô của PV Power, đây là công ty điện lực lớn nhất IPO cho đến thời điểm này.
Cùng với quá trình cổ phần hoá, bán cổ phần, sang năm 2018, PV Power đặt mục tiêu chuyển đổi quản lý, điều hành hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thành công và hiệu quả.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với EVN, PV Gas, Vinacomin, tăng cường quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng duy trì thiết bị nhà máy khả dụng cao, vận hành ổn định.
Năm 2018, PV Power đặt kế hoạch sản lượng 21.570 triệu kWh, đem về doanh thu 30.951,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.913 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.236,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, PV Power dự kiến sẽ đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu PV Power lên sàn chứng khoán, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và hoàn thiện công tác quyết toán cổ phần hóa theo đúng tiến độ được tập đoàn phê duyệt.
Ngoài ra, tổng công ty tiếp tục thực hiện trung tu các nhà máy điện Cà Mau 2, Vũng Áng 1, Hủa Na, Nậm Cắt, Nhơn Trạch 2…đầu tư dự án mới là Nhơn Trạch 3 &4.
Hiện PV Power là một trong 3 nhà cung cấp điện lớn nhất cùng với Tập đoàn Điện lực (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV). PV Power đang quản lý và vận hành 8 nhà máy điện trong đó có 4 nhà máy điện khí (Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch), 3 nhà máy thuỷ điện (Hủa Na, Dakdrinh, Nậm Cắt), một nhà máy nhiệt điện than (Vũng Áng 1).
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), chốt phiên với mức tăng hơn 100 USD/oz. Đây là mức cao nhất trong khoảng 7 tuần trở lại đây, khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của Mỹ, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.