17:23 12/06/2018

Truyền thông Triều Tiên “phá lệ”, đăng tin sớm về thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bình Minh

Người dân Triều Tiên hầu như không hay biết thông tin gì về cuộc gặp này cho tới tận ngày thứ Hai

Tờ báo Rodong Sinmun số ra ngày 11/6 của Triều Tiên đăng bài và ảnh về chuyến thăm Singpore của ông Kim Jong Un - Ảnh: KCNA Watch/CNBC.
Tờ báo Rodong Sinmun số ra ngày 11/6 của Triều Tiên đăng bài và ảnh về chuyến thăm Singpore của ông Kim Jong Un - Ảnh: KCNA Watch/CNBC.

Truyền thông thế giới đã đăng tải một lượng tin bài lớn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhưng người dân Triều Tiên hầu như không hay biết thông tin gì về cuộc gặp này cho tới tận ngày thứ Hai.

Theo hãng tin CNBC, truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu tiên đề cập đến cuộc gặp lịch sử trên một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un đặt chân đến Singapore để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù chậm so với truyền thông quốc tế trong việc đưa tin về sự kiện này, việc truyền thông Triều Tiên đưa tin bài về cuộc gặp vẫn được xem là sớm. Thông thường, các hoạt động của ông Kim Jong Un thường không được đăng báo ở Triều Tiên cho tới khi ông quay trở về Bình Nhưỡng - theo ông Rodger Baker, Phó chủ tịch phân tích chiến lược thuộc Stratfor.

Ông Kim Jong Un đến Singapore vào ngày Chủ nhật, thì vào ngày thứ Hai, truyền thông Triều Tiên đăng loạt bài lớn về thượng đỉnh Mỹ-Triều. Cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un với ông Trump đã diễn ra vào ngày thứ Ba.

"Việc Triều Tiên đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh từ trước khi cuộc gặp diễn ra chắc chắn là một sự ‘phá lệ’", ông Baker nói với CNBC.

Vị chuyên gia nói thêm, việc đưa tin như vậy có thể được xem như một tín hiệu của Triều Tiên rằng cuộc gặp "sẽ đạt kết quả thực sự tích cực".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày thứ Hai đăng bản tin nói rằng ông Kim Jong Un đã lên "một máy bay Trung Quốc dành riêng cho ông sử dụng" vào buổi sáng ngày 10/6 để bay đến Singapore.

KCNA gọi chuyến đi này của nhà lãnh đạo là "một chuyến công du nước ngoài lịch sử" và nêu chi tiết những nội dung sẽ được bàn thảo giữa ông Kim Jong Un với ông Trump.

"Quan điểm sâu rộng về thiết lập quan hệ Triều-Mỹ mới, vấn đề xây dựng một cơ chế gìn giữ hòa bình lâu bền cho bán đảo Triều Tiên, vấn đề thực thi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm, theo yêu cầu của thời đại mới, sẽ được trao đổi tại thượng đỉnh Triều-Mỹ lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử dưới sự chú ý và kỳ vọng to lớn của toàn thế giới", bản tin bằng tiếng Anh của KCNA viết.

Cũng trong ngày thứ Hai, tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng loạt bài và ảnh lớn về thượng đỉnh Mỹ-Triều. Có tổng cộng 16 bức ảnh màu được đăng, bao gồm ảnh ông Kim Jong Un lên chiếc máy bay Air China 747 ở Bình Nhưỡng, ảnh ông đến Singapore và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long.

Vào tối ngày thứ Hai, ông Kim Jong Un ra ngoài khách sạn và có cuộc dạo chơi ban đêm ở Singapore với sự tháp tùng của các quan chức Triều Tiên và Singapore. Ông đã đến thăm những địa điểm nổi tiếng ở đảo quốc sư tử như công viên Gardens by the Bay hay khu vườn trên mái của khách sạn Marina Bay Sands.

KCNA cho biết ông Kim Jong Un rất thích thú với cuộc đi dạo này và đã "học hỏi về sự phát triển xã hội và kinh tế của Singapore".

Hãng thông tấn Triều Tiên cũng cho biết ông Kim Jong Un nhận xét Singapore là một đất nước sạch đẹp và nói thêm rằng ông "sẽ học tập nhiều điều từ hiểu biết và kinh nghiệm của Singapore trong nhiều lĩnh vực trong tương lai".