18:01 10/01/2019

Từ 1/3/2019 Hải Dương có thêm thành phố Chí Linh

Nguyên Vũ

Thành phố Chí Linh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Chí Linh

Phiên họp chiều 10/1 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp chiều 10/1 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Thành phố Chí Linh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Chí Linh.

Chiều 10/1, trong phiên họp thứ 30, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập sáu phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Theo đó, tới đây sẽ sáp nhập toàn bộ toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Kênh Giang và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Văn Đức và đổi tên thành xã Văn Đức. Thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh là các phường Hoàng Tiến, An Lạc, Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành, Văn Đức trên cơ sở toàn bộ  diện tích tự nhiên và dân số của các xã cùng tên. Riêng phường Văn Đức được thành lập trên cơ sở xã Văn Đức sau khi đã sáp nhập xã Kênh Giang vào Văn Đức. 

Đồng thời, thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị xã Chí Linh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thành phố Chí Linh sẽ có diện tích tự nhiên là 282,917 km2 với dân số là 220.421 người, có 19 đơn vị hành chính cấp xã, (giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã).

Tỉnh Hải Dương có diện tích tự nhiên là 1.668,200 km2 và dân số là 1.797.228 người, có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố Hải Dương, Chí Linh và 10 huyện: Cẩm Giàng, Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Bình Giang, Kinh Môn và Thanh Miện, 264 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 220 xã, 31 phường và 13 thị trấn (tăng 1 thành phố, 6 phường; giảm 1 thị xã, 6 xã và giảm 1 xã).

Cũng trong chiều cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã thuộc huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Ðồng Tháp.

Sau khi thành lập, thị trấn Thường Thới Tiền có 15,82 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.496 người.

Các nghị quyết nói trên sau khi được Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.