
Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi có tin Mỹ tính dỡ trừng phạt Iran. Phiên giảm này nâng tổng mức giảm của giá dầu trong tuần lên gần 4%.
Theo tin từ trang MarketWatch, dầu sụt giá sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Saudi Arabia đang tiến tới đạt thỏa thuận ngừng bắn một phần với Yemen, quốc gia láng giềng đang chìm trong nội chiến. Bản tin nói Riyadh và phiến quân Houthi ở Yemen đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến 4 năm vốn là một điểm nóng ở khu vực và là một nguyên nhân đằng sau tình trạng đối đầu giữa Saudi Arabia và Iran.
Tiếp đó, giá dầu giảm sâu hơn sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Mỹ đã đề xuất dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân. Hãng tin Reuters cho biết ông Rouhani nói rằng Mỹ đã gửi một thông điệp tới lãnh đạo châu Âu rằng Washington sẵn sàng dỡ trừng phạt cho Iran. Nhưng ông Rouhani cũng nói ông sẽ không đàm phán chừng nào lệnh trừng phạt vẫn còn đó.
Căng thẳng leo thang ở Vùng Vịnh - với vụ tấn công vào cơ sở dầu lửa trọng yếu của Saudi Arabia cách đây nửa tháng - là nhân tố đẩy giá dầu tăng mạnh trong tuần trước. Bởi vậy, những thông tin cho thấy căng thẳng dịu bớt đã gây sức ép giảm giá lên dầu.
Tuy nhiên, ông Brian Hook, đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Iran nói rằng những tuyên bố của Tehran là "vô căn cứ". Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng viết trên mạng xã hội Twitter rằng: "Iran muốn tôi dỡ trừng phạt cho họ để đàm phán. Dĩ nhiên tôi đã nói là không!"
Sau tuyên bố của ông Trump, giá dầu đã hồi lại một phần mức giảm trước đó. Nhưng rồi giá dầu lại giảm tiếp sau khi hãng tin Bloomberg nói rằng chính quyền ông Trump đang tìm cách hạn chế việc các nhà đầu tư Mỹ rót vốn vào cổ phiếu của các công ty Trung Quốc. Bản tin nói Washington có thể không cho phép doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Thông tin này khiến giới đầu tư lo ngại về một đợt leo thang mới trong thương chiến Mỹ-Trung, nhân tố gây đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong hơn 1 năm qua.
Chốt phiên, giá dầu WTI giao tháng 11 tại New York giảm 0,5 USD/thùng, tương đương giảm 0,9%, còn 55,91 USD/thùng.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 11 giảm 0,83 USD/thùng, tương đương giảm 1,3%, còn 61,91 USD/thùng.
Tính cả tuần, giá dầu WTI giảm 3,8%, còn giá dầu Brent trượt 3,7%. Gây áp lực giảm lên giá dầu tuần này là những thông tin nói rằng Saudi Arabia đang nhanh chóng khôi phục sản lượng dầu bị mất trong vụ tấn công cách đây 2 tuần. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng lo ngại kinh tế toàn cầu giảm tốc sẽ gây suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu.
Tuần trước, do ảnh hưởng vụ tấn công Saudi Arabia, giá dầu WTI tăng 5,9%, mạnh nhất kể từ tháng 6, và giá dầu Brent tăng 6,7%, mạnh nhất kể từ tháng 1.
Bão đang tiến gần Biển Đông, trong khi Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Dưới vỏ bọc hợp đồng gia công quốc tế và giấy tờ ủy quyền giả mạo tinh vi, gần 50.000 đôi giày Nike giả cùng 11 container đã lọt lưới xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Vụ án xuyên quốc gia quy mô hơn 100 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng bóc gỡ, hé lộ phương thức phạm tội hoàn toàn mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu...
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, lần đầu tiên, những yêu cầu chuyển từ quản lý đất đai theo từng thửa đất sang quản trị không gian phát triển đã được đề cập và bàn thảo. Điều này phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển quốc gia, đặt nền móng cho việc tổ chức lại không gian kinh tế và phân bổ nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn mới...
Khoản tín dụng do BIDV và VietinBank thu xếp sẽ tài trợ phần vốn vay nội tệ của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, góp phần hoàn thiện phương án tài chính và bảo đảm nguồn lực triển khai dự án đúng lộ trình.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.