13:46 31/05/2018

Tướng Triều Tiên ăn tối với Ngoại trưởng Mỹ ở New York

An Huy

Tướng Kim Yong Chol là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên trong gần 20 năm

Tướng Kim Yong Chol của Triều Tiên đến một khách sạn ở New York ngày 30/5 - Ảnh: Reuters.
Tướng Kim Yong Chol của Triều Tiên đến một khách sạn ở New York ngày 30/5 - Ảnh: Reuters.

Tướng Kim Yong Chol, người được xem là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại New York vào buổi tối ngày thứ Tư theo giờ địa phương để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều.

Theo tin từ BBC, ông Kim Yong Chon đã dùng bữa tối với ông Pompeo sau khi bay đến từ Trung Quốc. Hai vị quan chức sẽ tiếp tục gặp vào ngày thứ Năm để thảo luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong Un dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore.

Ông Kim Yong Chol là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đến Mỹ trong gần 20 năm.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố hủy gặp ông Kim Jong Un, nhưng ngay sau đó, cả hai bên đã có nhiều nỗ lực để cứu cuộc gặp.

Tướng Triều Tiên ăn tối với Ngoại trưởng Mỹ ở New York - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và tướng Kim Yong Chol (phải) của Triều Tiên trong bữa tối tại New York ngày 30/5 - Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/CNN.

Vào tối ngày thứ Tư, ông Pompeo và tướng Kim Yong Chol đi riêng nhưng cùng đến một tòa nhà gần trụ sở Liên hiệp quốc tại New York. Sau cuộc gặp, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ viết trên mạng xã hội Twitter: "Một bữa tối kết hợp công việc tốt đẹp với ông Kim Yong Chol ở New York vào tối nay. Bít tết, ngô và pho mát là những món có trong thực đơn".

Trước khi cuộc gặp diễn ra, ông Pompeo đã thể hiện lập trường của Mỹ. "Chúng tôi cam kết với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng, và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên", ông viết trên Twitter.

Gần đây, Triều Tiên thể hiện sự phản đối mạnh mẽ với những tuyên bố của quan chức chính quyền Trump so sánh việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên với những gì đã diễn ra ở Libya. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã khiến Bình Nhưỡng "nổi đóa" khi nói rằng "mô hình Libya" có thể được áp dụng với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya đã bị lực lượng nổi dậy thân phương Tây hạ bệ và giết chết chỉ vài năm sau khi ông Gaddafi chấp nhận từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong lúc cuộc gặp giữa ông Kim Yong Chol với ông Pompeo diễn ra ở New York, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui tiếp tục cuộc gặp với ông Sung Kim, một cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp này diễn ra trên phần lãnh thổ Triều Tiên và đã kéo dài từ hôm Chủ nhật, cũng để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tướng Triều Tiên ăn tối với Ngoại trưởng Mỹ ở New York - Ảnh 2.

Tướng Kim Yong Chol của Triều Tiên rời đi sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở New York ngày 30/5 - Ảnh: Reuters.

Tại Singapore, một nhóm quan chức Mỹ được cho là đã gặp ông Kim Chang Son, người giữ vai trò chánh thư ký của ông Kim Jong Un, để bàn về công tác hậu cần cho cuộc gặp.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Bình Nhưỡng. Ông Lavrov nói với truyền thông Nga rằng ông muốn hiểu rõ về lập trường của Triều Tiên.

Hôm thứ Tư, ông Lavrov lần đầu tiên có cuộc trao đổi với người đồng cấp Mỹ Pompeo, thông qua một cuộc điện đàm.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders xác nhận với báo giới rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều vẫn dự kiến gặp vào tháng tới. "Theo như Tổng thống nói, nếu cuộc gặp diễn ra, chắc chắn là chúng tôi đã có sự chuẩn bị sẵn sàng", bà Sanders nói.

Nhà Trắng đã tỏ thái độ lạc quan trong những ngày gần đây, và bà Sanders bày tỏ tin tưởng cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sẽ diễn ra đúng ngày 12/6 tại Singapore như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, bà không nói ông Pompeo muốn nghe chính xác điều gì từ ông Kim Yong Chol để cuộc gặp thượng đỉnh được tổ chức.

Ông Kim Yong Chol là cựu quan chức tình báo cấp cao nhất của quân đội Triều Tiên, một nhà đàm phán hạt nhân, một trợ lý thân cận của ông Kim Jong Un. Bởi vậy, nhân vật này được cho là có thẩm quyền đưa ra chi tiết về những gì Bình Nhưỡng có thể và không thể đặt lên bàn đàm phán trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Chỉ riêng việc Triều Tiên cử một quan chức cấp cao như ông Kim Yong Chol tới Mỹ cũng đã đủ để cho thấy Bình Nhưỡng và Washington thực sự muốn cuộc gặp thượng đỉnh được tổ chức.