10:00 23/12/2018

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018?

Ngọc Trang

Trải qua một năm đầy bê bối của Facebook, CEO Mark Zuckerbuck chịu thiệt hại nặng khi tài sản giảm gần 19 tỷ USD

2018 là một năm đầy sóng gió với các nhà đầu tư trên khắp thế giới khi thị trường chứng khoán nhiều phen chao đảo vì các sự kiện từ Brexit cho tới căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Trong đó, tài sản của nhiều tỷ phú "bay hơi" đáng kể. 

Dưới đây là 10 tỷ phú có giá trị giảm mạnh nhất theo thống kê của Tạp chí Forbes trong khoảng thời gian từ 29/12/2017 tới 17/12/2018. 

1. Mark Zuckerberg

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 1.

Tài sản ròng: 52,5 tỷ USD

Tài sản giảm: 18,7 tỷ USD 

Một ngày sau khi Facebook báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 đáng thất vọng hồi tháng 7, giá cổ phiếu công ty này giảm 19%, "thổi bay" 15,4 tỷ USD khỏi tài sản của người đồng sáng lập, CEO Mark Zuckerberg. Năm 2018, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook vướng phải một loạt rắc rối từ bê bối dữ liệu khiến Zuckerberg phải ra điều trần trước Quốc hội, vụ lộ dữ liệu của 50 triệu người dùng, hay cáo buộc trả tiền để lan truyền thông tin tiêu cực về George Soros - người từng chỉ trích mạng xã hội này. 

2. Amancio Ortega

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 2.

Tài sản ròng: 59,6 tỷ USD

Tài sản giảm: 16,2 tỷ USD 

Năm 2018, tăng trưởng của hãng bán lẻ thời trang Inditex - được Amancio Ortega đồng sáng lập vào năm 1975 và nổi tiếng với chuỗi thời trang Zara, chậm lại. Giá cổ phiếu của công ty này giảm mạnh do áp lực về lợi nhuận và báo cáo kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng. Theo đó, tài sản của tỷ phú Tây Ban Nha cũng "bay hơi" 16,2 tỷ USD.

3. Georg Schaeffler

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 3.

Tài sản ròng: 12,4 tỷ USD

Tài sản giảm: 14 tỷ USD 

Một thập kỷ sau khi Schaeffler Auto— thuộc sở hữu của Georg Schaeffler và mẹ ông - thâu tóm hãng phụ tùng và lốp ôtô Đức Continental AG, doanh số ngày càng giảm tại thị trường châu Âu và Trung Quốc của Continental AG đã giáng một đòn mạnh lên hãng xe này. Hồi tháng 11, Continental công bố tăng trưởng doanh thu chỉ còn dưới 1% trong năm 2018, sụt mạnh so với 8,5% vào năm 2017. Trong năm qua, cổ phiếu này đã mất 46% giá trị. 

4. Ma Huateng

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 4.

Tài sản ròng: 35,1 tỷ USD

Tài sản giảm: 10,1 tỷ USD 

2018 là một năm khó khăn đối với hãng công nghệ Tencent - được điều hành bởi Ma Huateng, từng là người giàu nhất Trung Quốc. Giá cổ phiếu Tencent đã giảm hơn 25% sau khi thất bại trong việc xin cấp phép cho game mới và doanh thu quý sụt giảm. Vào giữa tháng 12, Tencent niêm yết công ty âm nhạc trực tuyến Tencent Music Entertainment trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, huy động được 1,1 tỷ USD. 

5. Carlos Slim Helú

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 5.

Tài sản ròng: 56,8 tỷ USD

Tài sản giảm: 9,3 tỷ USD 

Đồng USD tăng giá trong năm 2018 ảnh hưởng lớn tới các thị trường mới nổi và tiền tệ tại khu vực Mỹ Latinh. Trong năm qua, giá cổ phiếu công ty America Movil, hãng viễn thông lớn nhất khu vực - thuộc sở hữu của Carlos Slim Helú đã giảm 19%. 

6. Jorge Paulo Lemann

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 6.

Tài sản ròng: 20 tỷ USD

Tài sản giảm: 9,2 tỷ USD 

Vào cuối tháng 10, công ty Anheuser-Busch InBev công bố giảm 50% cổ tức đã công bố cho năm 2018 sau khi báo cáo doanh số bia sụt giảm. Ngoài nắm cổ phần kiểm soát tại hãng bia này, Jorge Paulo Lemann cũng sở hữu cổ phần tại hãng đồ uống và thực phẩm Kraft Heinz - công ty báo lợi nhuận quý 3 giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. 

7. Charoen Sirivadhanabhakdi

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 7.

Tài sản ròng: 12,8 tỷ USD

Tài sản giảm: 7,24 tỷ USD 

Năm 2018, cổ phiếu của hãng đồ uống Thai Beverage mất 39% giá trị do lợi nhuận giảm. Công ty này cho rằng nguyên nhân lợi nhuận giảm là những khó khăn tại thị trường Thái Lan và xu hướng thận trọng hơn của nhóm khách hàng thu nhập thấp. Theo đó, tài sản của Charoen Sirivadhanabhakdi, tỷ phú giàu nhất nhất Thái Lan, giảm gần 1/3 trong năm qua. 

8. Pollyanna Chu

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 8.

Tài sản ròng: 2 tỷ USD

Tài sản giảm: 7,2 tỷ USD 

Năm qua, công ty Kingston Financial Group của nữ tỷ phú Hồng Kông Pollyanna Chu đã mất hơn 3/4 giá trị vốn hoá khi báo lợi nhuận quý 2 và 3 sụt 35%. Tài sản của nữ tỷ phú này cũng "bay" hơn 80% giá trị. 

9. Wang Wei

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 9.

Tài sản ròng: 13 tỷ USD

Tài sản giảm: 6,7 tỷ USD 

Được mệnh danh là "Fedex Trung Quốc", hãng dịch vụ vận chuyển S.F. Holding, trụ sở tại Thâm Quyến, vừa có một năm khó khăn khi giá cổ phiếu giảm hơn 30%. Wang Wei, người đồng sáng lập, chủ tịch của S.F. Holding hiện sở hữu hơn 60% cổ phần tại công ty này. Năm qua, tài sản của tỷ phú này giảm gần 1/3 giá trị. 

10. Zhou Qunfei

Tỷ phú nào mất nhiều tiền nhất trong năm 2018? - Ảnh 10.

Tài sản ròng: 3,5 tỷ USD

Tài sản giảm: 6,3 tỷ USD 

Zhou Qunfei - từng là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới, và công ty sản xuất mặt kính  màn hình smartphone Lens Technology của bà là nạn nhân của chiến tranh thương mại. Năm qua, giá cổ phiếu của công ty này đã sụt tới 64%. Tài sản của bà Zhou cũng "bay hơi" gần 70% trong năm qua.