
Từ đầu tháng 4, Indonesia ghi nhận gần 80 người tử vong và gần 100 người khác nhập viện sau khi uống phải rượu giả chứa các thành phần như thuốc ho và thuốc diệt muỗi, AP dẫn thông tin từ quan chức địa phương cho biết.
Đại diện sở cảnh sát tỉnh Tây Java của Indonesia - Trunoyudo Wisnu ngày 10/4 cho biết số người chết vì uống rượu giả tại 3 địa điểm thuộc tỉnh này hiện đã lên tới 45 người. Trong khi đó, từ đầu tháng 4, tại Jakarta và các thành phố vệ tinh có khoảng 31 người thiệt mạng. Tại Cicalengka – gần thủ phủ Bandung của tỉnh Tây Java, có gần 100 người phải nhập viện.
Cảnh sát Indonesia cho biết hiện chưa xác định được các nạn nhân bị ngộ độc bởi chất methanol hay bởi thành phần thuốc diệt côn trùng có trong rượu.
Cảnh sát đã bắt ít nhất 12 người tại thủ đô Jakarta và tỉnh lân cận bị nghi sản xuất và bán rượu giả. Một người bị bắt tại Tây Java đã trộn thuốc diệt muỗi vào rượu khi tự pha chế tại nhà.
"Ông ta đã pha trộn rượu nguyên chất với nhân sâm, thuốc ho và thuốc diệt muỗi", cảnh sát trưởng Tây Java Agung Budi Maryoto cho biết trong cuộc họp báo ngày 9/4.
Trong khi đó, một người bán rong khác bị bắt thừa nhận đã trộn rượu nguyên chất với Coca-Cola và nước tăng lực.
Lực lượng cảnh sát cho biết đang truy đuổi những người bán và phân phối rượu tự pha chế tại nhà khác.
"Chúng tôi tin rằng có một nhà phân phối lớn đứng đằng sau vụ này", Cảnh sát trưởng sở cảnh sát Tây Jakarta Tony Surya Putra cho biết.
Thời gian gần đây, truyền thông Indonesia liên tục đưa tin về các trường hợp thiệt mạng do uống phải rượu giả tại nước này, nhưng đây là lần có số người tử vong nhiều nhất trong vài năm trở lại đây. Theo thống kê, năm 2016, nước này có 36 người có chết sau khi uống phải rượu giả.
Thuế đồ uống có cồn cao là nguyên nhân khiến thị trường chợ đen xuất hiện trong tầng lớp người nghèo tại Indonesia - quốc gia có dân số theo đạo Hồi đông nhất thế giới. Việc uống rượu tại nước này dù không được khuyến khích nhưng không phải hành vi phạm pháp. Năm 2015, chính quyền Jakarta đã ban hành lệnh cấm bán rượu tại hàng chục nghìn cửa hàng và siêu thị nhỏ trên khắp nước này.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.