
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán VC1) vừa công bố quyết định của Cục Thuế thành phố Hà Nội ngày 30/11/2018 về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.
Cụ thể, theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và căn cứ vào biên phản vi phạm pháp luật về thuế giữa công ty và Cục thuế Hà Nội, VC1 bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 số tiền 193 triệu đồng.
Cùng với đó là phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế 39 triệu đồng và số tiền chậm nộp thuế gần 10 triệu đồng.
Đáng chú ý, chỉ hơn nửa tháng sau, vào ngày 17/12/2018, Cục Thuế thành phố Hà Nội lại ra thêm một quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với VC1.
Trong đó, do có hành vi khai sai công ty bị phạt 46 triệu đồng; truy thu 231 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017; số tiền chậm nộp là 17 triệu đồng.
Như vậy, số tiền phạt, truy thu thuế mà VC1 phải nộp trong năm 2018 lên tới 536 triệu đồng.
Được biết, vào đầu năm 2017, VC1 cũng nhận một quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của Cục Thuế thành phố Hà Nội đối với kỳ thanh tra từ năm 2012 đến năm 2015.
Số tiền bị truy thu trong đợt này là 4,5 tỷ đồng, gồm 754 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và 3,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Không những thế, số tiền chậm nộp cũng không hề nhỏ, lên tới 1,2 tỷ đồng.
Năm 2018, VC1 ghi nhận doanh thu 501 tỷ đồng, giảm 20%; lợi nhuận sau thuế đạt 15,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.317 đồng.
Hiện VC1 đang có 12 triệu cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX, tuy nhiên mã này thường xuyên rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Chốt phiên giao dịch ngày 14/3, thị giá dừng ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 180 tỷ đồng.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.