
Để hiểu vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay đánh thuế đối với máy giặt nhập khẩu từ tất cả mọi quốc gia vào Mỹ, thay vì chỉ nhằm vào một số nước nhất định, cần phải biết về "trò chơi mèo đuổi chuột" đã kéo dài suốt nhiều năm giữa giới chức Mỹ với hai hãng sản xuất máy giặt Hàn Quốc LG và Samsung - theo hãng tin Bloomberg.
Vào năm 2011, hãng máy giặt Mỹ Whirlpool cáo buộc LG và Samsung bán phá giá tại thị trường Mỹ các sản phẩm máy giặt sản xuất tại Hàn Quốc và Mexico.
Sau khi Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá vào năm 2013 đối với các sản phẩm bị cáo buộc, phần lớn hoạt động sản xuất máy giặt của LG và Samsung từ hai nước trên đã được dịch chuyển sang Trung Quốc - theo một báo cáo của văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR).
Vào năm 2015, Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với máy giặt nhập khẩu từ Trung Quốc.
Lần này, LG và Samsung lại chuyển sản xuất máy giặt từ Trung Quốc sang Việt Nam và Thái Lan. Và trong vòng hai năm, Việt Nam và Thái Lan đã trở thành hai nước xuất khẩu nhiều máy giặt sang Mỹ nhất - theo thống kê của Mỹ.
Trong 11 tháng đầu năm 2017, số máy giặt mà Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ có trị giá gần 538 triệu USD, so với mức chỉ 795.000 USD vào năm 2015.
Trái lại, xuất khẩu máy giặt từ Trung Quốc sang Mỹ đã giảm từ 1,1 tỷ USD vào năm 2015 xuống còn gần 117 triệu USD trong 11 tháng đầu năm 2017.
Bloomberg cho rằng thuế nhập khẩu máy giặt mà ông Trump đưa ra hôm 22/1 chủ yếu nhằm vào LG và Samsung, nhưng các nhà sản xuất tại các quốc gia khác cũng chịu ảnh hưởng.
Ví dụ, hãng BSH của Đức, nhà cung cấp thiết bị gia dụng mang thương hiệu Siemens và Bosch, sản xuất máy giặt tại Đức và Ba Land để xuất khẩu sang Mỹ.
Hãng Elextrolux của Thụy Điển sản xuất máy giặt tại Mexico để xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, mức độ ảnh hưởng mà biện pháp đánh thuế của ông Trump gây ra đối với Elextrolux sẽ không nhiều.
Giá trị xuất khẩu máy giặt của các nước sang Mỹ qua các năm - Nguồn: Thống kê thương mại Mỹ/Bloomberg.
Về phần mình, Samsung đã mở một nhà máy sản xuất máy giặt ở Mỹ, còn LG đang xây một nhà máy tương tự.
Hiệp hội công nghiệp điện máy của Đức đã lên tiếng chỉ trích mạnh quyết định của ông Trump, nói rằng động thái này "có thể gây ra một vòng xoáy đi xuống mà rốt cục tất cả các bên cùng thiệt hại".
"Điều này không mang lại lợi ích cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng", hiệp hội trên tuyên bố.
Theo tuyên bố mà USTR thay mặt Tổng thống Trump đưa ra hôm 22/1, mức thuế quan trong năm đầu tiên sẽ là 20% đối với 1,2 triệu máy giặt gia dụng cỡ lớn đầu tiên được nhập khẩu vào Mỹ.
Đối với những máy giặt nhập khẩu trên ngưỡng này, mức thuế sẽ là 50%. Mức thuế sẽ giảm tương ứng còn 16% và 40% trong năm thứ ba.




Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.