10:41 23/07/2018

Vì sao Trung Quốc im lặng trước lời đe dọa áp thuế mới nhất của ông Trump?

An Huy

Bắc Kinh đã giữ im lặng một cách bất thường trước lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.

Bắc Kinh đã giữ im lặng một cách bất thường trước lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về áp thuế lên gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC được phát sóng hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan lên 500 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ mỗi năm. Con số này gần bằng toàn bộ giá trị nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017 là hơn 505 tỷ USD.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), kể từ sau lời cảnh báo trên của ông chủ Nhà Trắng, cả Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đến nay chưa ra tuyên bố đáp trả nào.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc, từ hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho tới tờ Nhân dân Nhật báo hay Thời báo Hoàn Cầu, cũng không đưa tin bài gì về lời đe dọa trên của ông Trump.

Những lần trước khi ông Trump dọa đánh thuế hàng Trung Quốc, Bắc Kinh đều nhanh chóng đáp trả gay gắt.

Khi Washington tuyên bố sẽ áp thuế lên 50 tỷ USD hàng Trung Quốc từ ngày 15/6, Bộ Thương mại Trung Quốc ngay lập tức công bố một danh sách các mặt hàng Mỹ sẽ bị Bắc Kinh áp mức thuế tương tự. Sau đó, khi ông Trump tuyên bố kế hoạch đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng Mỹ, Bắc Kinh nhanh chóng nói rằng sẽ đáp trả tương xứng cả về "lượng và chất".

Theo Bà Iris Pang, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc thuộc ING Bank, có thể Bắc Kinh cho rằng lời đe dọa mới nhất mà ông Trump đưa chỉ nhằm mục đích "đánh lạc hướng".

Bà Pang nhấn mạnh rằng lời cảnh báo đánh thuế 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc không hề mới, và có khả năng chỉ là một chiến thuật nhằm dịch chuyển sự chú ý khỏi làn sóng chỉ trích nhằm vào ông Trump sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Lời đe dọa này sẽ chẳng gây lo ngại gì cho Trung Quốc trừ phi có một mốc thời gian cụ thể cho việc thực thi", vị chuyên gia phát biểu.

Một lý do khác có thể là do Trung Quốc không có gì để nói thêm vào những tuyên bố mà họ đã đưa ra từ trước.

Bên cạnh đó, Trung Quốc không thể đáp trả tương xứng về quy mô trong lời đe dọa đánh thuế 500 tỷ USD hàng Trung Quốc mà ông Trump đưa ra. Bởi trong năm 2017, Trung Quốc chỉ nhập khẩu khoảng 130 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ.