12:10 27/11/2017

Việt Nam xuất siêu gần 27 tỷ USD sang Mỹ

Bạch Dương

Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu như thời gian qua, nhiều kỳ vọng xuất khẩu cả năm 2017 của Việt Nam sang Mỹ sẽ vượt 40 tỷ USD

Mỹ là thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam.
Mỹ là thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm nay, VIệt Nam xuất khẩu được hàng hoá trị giá 34,5 tỷ USD sang thị trường Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Ngược lại, lượng nhập khẩu hàng hoá Mỹ chỉ đạt 7,6 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong quan hệ thương mại Việt - Mỹ, Việt Nam đã giữ vị thế xuất siêu. Mỹ cũng là thị trường lớn nhất mà Việt Nam xuất siêu, đạt 26,9 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD so với cùng kỳ.

Xuất khẩu sang Mỹ chũng chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu cả nước, đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tính cả kim ngạch hai chiều với Việt Nam, Mỹ đứng ở vị trí thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Về các mặt hàng, Mỹ là thị trường nhập khẩu các hàng dệt may, da dày lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt 10,2 tỷ USD, chiếm 47,6% tổng giá trị xuất khẩu dệt may cả nước. Lượng xuất khẩu giày dép sang Mỹ đạt 4,17 tỷ USD.

Ngoài ra, Việt Nam còn có thế mạnh xuất khẩu nông sản cho Mỹ như hạt điều đạt 1,025 tỷ USD, thuỷ sản là 1,18 tỷ USD, gỗ và một số sản phẩm từ gỗ đạt 2,65 tỷ USD.

Mỹ còn là thị trường lớn thứ 2 về xuất khẩu điện thoại và máy vi tính với các kết quả lần lượt là 3,2 tỷ USD và 2,8 tỷ USD. Xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng sang Mỹ cũng đạt trên 2 tỷ USD; Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù đạt 1,145 tỷ USD; hạt điều đạt 1,025 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ năm 2016 của Việt Nam cũng đạt 38,5 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu như thời gian qua, kỳ vọng xuất khẩu sang Mỹ năm nay sẽ vượt 40 tỷ USD.