20:51 10/04/2019

Việt Nam xuất siêu hơn 1,4 tỷ USD trong quý 1/2019

Duyên Duyên

Tính riêng trong tháng 3, Việt Nam đã xuất siêu 1,6 tỷ USD, giúp cho cán cân thương mại cả quý 1/2019 thặng dư 1,4 tỷ USD

Nếu so sánh với số liệu mà Tổng cục Thống kê công bố thì số liệu mà Tổng cục Hải quan đưa ra về con số xuất siêu cao gấp gần 3 lần.
Nếu so sánh với số liệu mà Tổng cục Thống kê công bố thì số liệu mà Tổng cục Hải quan đưa ra về con số xuất siêu cao gấp gần 3 lần.

Chỉ tính riêng trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt 23 tỷ USD, góp phần nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước lên 58,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ 2018.

Chiều 10/4, Tổng cục Hải quan chính thức công bố số liệu thống kê sơ bộ tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong tháng 3/2019.

Theo đó, xuất khẩu tháng 3 đạt kết quả cao nhất kể từ đầu năm đến nay với kim ngạch 23 tỷ USD, cao hơn gần 8,9 tỷ USD so với tháng 2/2019 và cao hơn 700 triệu USD so với tháng 1/2019.

Trong quý 1 cũng có 10 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, mà dẫn đầu vẫn là nhóm hàng điện thoại và linh kiện với kim ngạch đạt 12,133 tỷ USD.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 3 đạt 21,153 tỷ USD, góp phần nâng kim ngạch từ đầu năm đến hết tháng 3 đạt 57,449 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.

Có 12 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trong quý 1/2019, trong đó lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với con số gần 11,8 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung, Việt Nam đã xuất siêu 1,6 tỷ USD trong tháng 3 và xuất siêu hơn 1,4 tỷ USD trong quý 1/2019.

Như vậy, nếu so sánh với số liệu mà Tổng cục Thống kê công bố vào cuối tháng 3/2019 với dự báo Việt Nam xuất siêu 536 triệu USD trong quý 1/2019 thì số liệu mà Tổng cục Hải quan đưa ra về con số xuất siêu cao gấp gần 3 lần.