
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) vừa thông báo về thay đổi sở hữu tại Ngân hàng Quân đội (mã MBB- HOSE) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Theo đó, Vietcombank đã bán ra 23,7 triệu cổ phiếu MBB, trong khoảng thời gian từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2018. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 126.907.176 cổ phiếu, chiếm 5,87% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của MB.
Được biết, tháng 10 vừa qua, Vietcombank đã đem đấu giá 53,4 triệu cổ phần MBB với giá khởi điểm 19.641 đồng/cổ phiếu. Theo ghi nhận, có 10 nhà đầu tư tham gia bao gồm 5 nhà đầu tư cá nhân và 5 nhà đầu tư tổ chức. Tổng khối lượng đăng ký mua là 5,93 triệu cổ phiếu MBB, tương đương 11% số cổ phần chào bán.
Khối lượng đặt cao nhất là 1 triệu cổ phần, khối lượng đặt thấp nhất là 1.000 cổ phần. Giá đặt mua cao nhất đạt 22.000 đồng và giá đấu thấp nhất là mức khởi điểm 19.641 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, VCB chỉ bán được 10.000 cổ phiếu với giá mua trung bình là 21.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị 219 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 4/12 vừa qua, Vietcombank đã bán ra hơn 35 triệu cổ phiếu EIB. Số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 66.234.021 cổ phiếu, chiếm 5,39% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của EIB.
Trên thị trường chứng khoán, 6 tháng trở lại đây, giá cổ phiếu MBB giảm 13,25% đạt mức 22.3500 đồng/cổ phiếu với 12.471.240 cổ phiếu được giao dịch. Còn cổ phiếu EIB giảm 11% đạt mức 14.400 đồng/cổ phiếu với 8.974.190 cổ phiếu được giao dịch.
Vietcombank cho biết, việc thực hiện các giao dịch bán cổ phiếu trên là nhằm đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36, đưa tỷ lệ sở hữu tại các tổ chức tín dụng khác xuống dưới 5%.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.