Vietnam Airlines tiếp sức cho nông sản Việt

Sau khi mang trái vải thiều lên máy bay, thì nay nhãn lồng Hưng Yên là món được Vietnam Airlines lựa chọn để giới thiệu cùng thế giới

Trái nhãn lồng sẽ được phục vụ như món tráng miệng trên khay ăn hạng thương gia của các đường bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Hà Nội/Tp.HCM trong khoảng 1 tháng chính vụ, từ 15/8 đến 15/9.
Trái nhãn lồng sẽ được phục vụ như món tráng miệng trên khay ăn hạng thương gia của các đường bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Hà Nội/Tp.HCM trong khoảng 1 tháng chính vụ, từ 15/8 đến 15/9.

Vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển của nông sản Việt vừa phát huy cao độ bản sắc văn hóa dân tộc trên mỗi chuyến bay, Vietnam Airlines đang từng bước góp phần mang nông sản Việt "bay" ra thế giới.

Lâu nay, người nông dân luôn phải chịu nhiều thua thiệt như nỗi lo canh cánh về việc mất mùa, mất giá, thị trường không ổn định, ít có cơ hội được tiếp xúc với thông tin thị trường, hạ tầng cơ sở thiếu thốn và cuối cùng là sự tấn công của hàng dở, hàng giả ở khắp nơi.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nông dân yêu ruộng đồng, xem từng cây từng trái như những đứa con của mình mà chăm chút và đặt nhiều hy vọng. Niềm vui lẫn khó khăn chồng chất theo từng vụ mùa thu hoạch vậy mà họ vẫn lao động không ngừng bám đất bám nghề.

May mắn là từ đầu năm đến giờ, những tín hiệu vui từ sự được mùa của trái vải và chôm chôm khiến người nông dân có thêm nhiều niềm tin. Và bước vào những tháng cuối năm của 2018, người nông dân tiếp tục trông đợi vào sự sai quả của nhãn lồng.

Nói tới thủ phủ của nhãn lồng thì đó chính là Hưng Yên, tỉnh duy nhất cả nước không có núi non nhưng lại trồng được thứ hoa quả ngon hiếm nơi nào bì.

Cả tỉnh Hưng Yên có gần 3.000 ha nhãn, sản lượng mỗi năm lên tới 40.000 tấn quả, đem lại giá trị khoảng 300 tỷ đồng. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên nhãn sai hoa, tỷ lệ đậu quả cao, sản lượng dự kiến mong đợi sẽ tăng 30% so với năm ngoái.

Trong vai trò là Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines luôn là cầu nối văn hóa và du lịch Việt Nam đến với thế giới, mà trong đó ẩm thực trên không chính là một trong những điểm chạm văn hóa đầu tiên.

Sau khi mang trái vải thiều lên máy bay, thì nay nhãn lồng Hưng Yên là món được Vietnam Airlines lựa chọn để giới thiệu cùng thế giới. Cụ thể là trái nhãn lồng sẽ được phục vụ như món tráng miệng trên khay ăn hạng thương gia của các đường bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Hà Nội/Tp.HCM trong khoảng 1 tháng chính vụ, từ 15/8 đến 15/9.

Tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và sản phẩm nông nghiệp với gần 500 khách mời, trong đó có sự tham gia của Vietnam Airlines. Theo đó, Vietnam Airlines cam kết sẽ tích cực phối hợp cùng tỉnh Hưng Yên để mang nhãn lồng lên các chuyến bay, cũng như thúc đẩy hiệu ứng truyền thông lan tỏa, để nhãn Hưng Yên ngày càng trở thành một thương hiệu quen thuộc và nổi tiếng trong lòng bạn bè, du khách quốc tế.

Hơn tất cả, việc quan tâm đến nông sản Việt của Vietnam Airlines cũng là một tín hiệu đáng mừng cho những người nông dân, vì đây là một trong những nỗ lực góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhãn lồng Hưng Yên nói riêng, nông sản Việt nói chung và giải quyết hiệu quả bài toán đầu ra cho người nông dân Việt.

Định hình động lực mới cho kinh tế tập thể

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng trong việc định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2031 cả nước có 45.000 hợp tác xã, 8 triệu thành viên và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Bức tranh tăng trưởng 2026: Động lực bứt phá và thách thức phía trước

Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...

Thay đổi tư duy từ “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”

Đất nông nghiệp từ lâu được nhìn nhận chủ yếu như tư liệu sản xuất, nhưng những biểu hiện thoái hóa, xói mòn, suy giảm độ phì đang đặt ra yêu cầu thay đổi cách ứng xử. Các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy “quyền đối với đất” sang “quyền của đất”, qua đó đề cao trách nhiệm của con người trong bảo vệ, phục hồi và duy trì sức khỏe đất.

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy