
Công ty Cổ phần Vinaconex 39 (mã chứng khoán PVV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018.
Theo đó, trong quý này, công ty đạt 11,7 tỷ đồng doanh thu thần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 9 % so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời giá vốn bán hàng giảm mạnh khiến lợi nhuận gộp đạt 4,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm 7,8 tỷ đồng của quý 3/2017.
Doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể nhưng công ty vẫn phải chịu 5,4 tỷ đồng chi phí tài chính, trong đó chủ yếu vẫn đến từ lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp dừng lại ở mức hơn 1,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước.
Sau khi trừ đi khoản lỗ 1 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh khác và 1 tỷ đồng chi phí khác, PVV kết thúc quý 3 với khoản lỗ ròng 3,3 tỷ đồng. Đây là quý thứ 11 liên tiếp công ty kinh doanh không có lãi.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, PVV đạt 106,5 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế âm 34 tỷ đồng, tăng 28% về doanh thu và lỗ sau thuế tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Theo kế hoạch đề ra, trong năm nay, PVV dự kiến đạt 256 tỷ đồng doanh thu và lỗ tiếp 18 tỷ đồng. Nhưng với số liệu trong báo cáo quý 3 thì công ty khó lòng đạt được mục tiêu đề ra và án hủy niêm yết vẫn treo lơ lửng.
Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của PVV đạt 1.041 tỷ đồng, giảm 118 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn có 854 tỷ đồng, chiếm 82% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 91 tỷ đồng, lỗ lũy kế tăng lên mức 234,7 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ của công ty là 300 tỷ đồng.
Được biết, từ ngày 22/8/2018, cổ phiếu PVV bị đưa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ do trong báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất bán niên soát xét năm 2018 của công ty được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
Với thị giá 700 đồng/cổ phiếu và thường xuyên mất thanh khoản, vốn hóa thị trường của PVV chỉ khoảng 21 tỷ đồng.
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Trong lần xuất hiện vào ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu về việc liệu Fed có tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 này hay không...
Diễn biến thị trường hiện tại cho thấy giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp trên thị trường chưa phản ánh đầy đủ mức tăng trưởng lợi nhuận đã đạt được cũng như triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.