
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước mà VnEconomy tìm hiểu cho thấy, một lượng lớn ngoại tệ đã bán ròng qua các ngân hàng thương mại, đến từ các nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài.
Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm nay, ước tính các tổ chức tín dụng đã mua ròng thêm khoảng 2,5 tỷ USD từ nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài bán lại. Quy mô này tương đương với khoảng 55.000 tỷ đồng.
Nguồn ngoại tệ lớn chuyển đổi nói trên khớp với sự bùng nổ giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán đầu năm đến nay.
Sau kỷ lục giao dịch tại phiên chào sàn của cổ phiếu VPB - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cuối tháng 7/2017, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có các giao dịch quy mô lớn tại cổ phiếu VRE của Vincom Retail, tham gia đợt thoái vốn Nhà nước vừa qua tại VNM của Vinamilk…
Dòng chảy trên đã góp phần tạo những phiên quy mô giao dịch đột biến, với kỷ lục lên tới gần 21.000 tỷ, cùng với chuỗi phiên mua ròng liên tục và kéo dài của khối nhà đầu tư nước ngoài cho đến nay.
Cùng với kênh vốn gián tiếp, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng chảy mạnh vào Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay, cùng với tốc độ giải ngân cao. 10 tháng đầu năm nay, vốn FDI giải ngân đã đạt 14,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trên cơ sở sức hút đầu tư của thị trường Việt Nam, một hậu thuẫn lớn cho các dòng chảy trên từ đầu năm đến nay là sự ổn định của tỷ giá USD/VND. Theo đánh giá gần đây từ hãng tin Blomberg, VND là đồng tiền ổn định nhất khu vực thời gian qua.
Thậm chí theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD/VND hiện đã giảm khoảng 0,24% so với cuối năm 2016.
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
CPI bình quân 8 tháng năm 2026 đã tăng 4,45%, khiến dư địa để kiểm soát mặt bằng giá trong những tháng còn lại không còn nhiều. Trong bối cảnh giá năng lượng, vận tải và nguyên vật liệu tiếp tục tiềm ẩn biến động, Bộ Tài chính xây dựng hai kịch bản lạm phát năm 2026, tương ứng mức tăng CPI khoảng 4,5% và 5%...
Gần 95.000 mã số thuế được chấm dứt hiệu lực trong 8 tháng đầu năm 2026, trong đó phần lớn là hồ sơ tồn đọng từ các năm trước. Cùng với việc loại bỏ các trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động, cơ quan thuế đang đẩy nhanh xử lý hồ sơ, khôi phục mã số thuế cho những doanh nghiệp đủ điều kiện, trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.