10:00 06/04/2019

Vốn hóa của 10 hãng công nghệ lớn nhất tại Mỹ thay đổi thế nào sau 23 năm?

Đức Anh

Sau 23 năm, Apple vươn từ vị trí thứ 6 với hơn 4 tỷ USD trở thành hãng công nghệ có vốn hóa lớn nhất thế giới

Vào năm 1995, vốn hóa của hãng công nghệ Apple chỉ đạt hơn 4 tỷ USD, còn Amazon khi lên sàn vào năm 1997 chỉ có vốn hóa hơn 270 triệu USD. Tới năm 2019, hai công ty này, cùng với hãng phần mềm Microsoft, thay nhau giữ dẫn đầu về vốn hóa trong giới công nghệ. Cả ba công ty đều từng vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. 

Video: Reddit/VisualCapitalist.