
Giá trị vốn hóa thị trường của ZTE sụt giảm khoảng 3 tỷ USD trong buổi sáng ngày thứ Tư, khi cổ phiếu hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ nhì Trung Quốc được giao dịch trở lại sau khi công ty chấp nhận nộp phạt 1,4 tỷ USD cho Chính phủ Mỹ.
Hồi tháng 4, Bộ Thương mại Mỹ cấm các công ty Mỹ cung cấp thiết bị cho ZTE trong vòng 7 năm. Lệnh cấm này xuất phát từ việc ZTE vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Triều Tiên do có giao dịch với hai quốc gia này.
Lệnh cấm đã khiến ZTE phải dừng hầu hết các hoạt động chính và cổ phiếu của công ty bị ngừng giao dịch trên cả hai thị trường Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.
Theo thỏa thuận đạt được với Chính phủ Mỹ mới đây, ZTE sẽ được dỡ trừng phạt chừng nào công ty nộp đủ 1,4 tỷ USD gồm 1 tỷ USD tiền phạt và 400 triệu USD tiền giao kèo phòng trường hợp vi phạm thỏa thuận. Số tiền này sẽ phải được nộp vào một ngân hàng do Chính phủ Mỹ phê chuẩn.
Khi được giao dịch trở lại sau 2 tháng tạm ngừng, cổ phiếu ZTE niêm yết tại thị trường Hồng Kông có lúc sụt 41%, xuống mức thấp nhất 1 năm, so với mức giảm chỉ 0,5% của chỉ số Hang Seng Index vào đầu phiên sáng. Trên sàn Thẩm Quyến, cổ phiếu ZTE giảm kịch sàn 10%.
Thỏa thuận giữa ZTE và Chính phủ Mỹ được Washington công bố hôm thứ Hai. Ngày thứ Ba, ZTE lên tiếng xác nhận về thỏa thuận này.
Ngoài nộp phạt, ZTE sẽ phải thay Hội đồng Quản trị công ty mẹ và Hội đồng Quản trị công ty con về xuất nhập khẩu ZTE Kangxun trong vòng 30 ngày kể từ ngày 8/6.
Bên cạnh đó, tất cả ban lãnh đạo từ cấp Phó chủ tịch cấp cao trở lên đều phải bị thay thế trong vòng 30 ngày nói trên, kèm cam kết những người này sẽ không được thuê trở lại. Chịu biện pháp tương tự là bất kỳ nhà điều hành hay nhân viên nào có liên quan đến vi phạm dẫn đến việc ZTE dính lệnh cấm của Mỹ.
ZTE cho biết sẽ nối lại hoạt động sớm nhất có thể sau khi được dỡ trừng phạt và sẽ công bố lại báo cáo tài chính quý 1 sau khi đánh giá tác động của lệnh trừng phạt và thỏa thuận nộp phạt.
Theo Reuters, vụ ZTE đã bị chính trị hóa cao và trở thành tâm điểm mặc cả trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Các nghị sỹ Mỹ đã chỉ trích mạnh thỏa thuận giữa Chính phủ nước này với ZTE, đồng thời đang chuẩn bị một dự luật nhằm ngăn chặn thực thi thỏa thuận. Các nghị sỹ cho rằng Washington không nên nhượng bộ bởi ZTE là một mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.
Trước khi cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch hồi tháng 4, ZTE có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 20 tỷ USD. Công ty này là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ tư thế giới sau Huawei Technologies, Ericsson và Nokia.




Dù vẫn chịu sức ép từ cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng qua eo biển Hormuz, Trung Quốc nhìn chung tránh được tình trạng lạm phát tăng vọt cũng như các hệ lụy kinh tế, chính trị dây chuyền mà nhiều nước khác đang đối mặt...
Giá xăng hàng không tại Mỹ đã giảm mạnh trong thời gian gần đây, nhưng người tiêu dùng nước này vẫn phải đối mặt với giá vé máy bay cao ngất ngưởng...
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành điện và tiện ích Mỹ chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)...
Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm nhanh trong những tuần gần đây, khi nhu cầu xuất khẩu và nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu đối với dầu Mỹ đều tăng mạnh...
Đồng yên vừa giảm xuống mức thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 1986. Giới giao dịch đang theo dõi sát sao khả năng nhà chức trách can thiệp vào thị trường ngoại hối...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.