21:51 09/05/2019

Xem lại “nhật ký” chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trước “giờ G” đàm phán

Diệp Vũ

Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt

Các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 1/5. Từ trái qua: Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - Ảnh: Reuters.
Các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 1/5. Từ trái qua: Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - Ảnh: Reuters.

Tuần này, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt, khi kết quả vòng đàm phán ở Washington vào ngày thứ Năm và thứ Sáu có thể trở thành một "nhân tố thay đổi cuộc chơi" đối với nền kinh tế toàn cầu.

Dưới đây là những cột mốc quan trọng của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được hãng tin Reuters điểm lại:

Ngày 28/6/2016:

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump vạch ra kế hoạch chống lại những hoạt động thương mại mà ông cho là không công bằng của Trung Quốc. Tại một cuộc vận động cử tri ở Pennsylvania, ông Trump dọa áp thuế quan theo Điều 201 và 301 của luật thương mại Mỹ, và sau này, khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông đã làm đúng như vậy.

Ông Trump nói việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tạo điều kiện "vụ đánh cắp việc làm lớn nhất trong lịch sử".

Ngày 31/3/2017

Ông Trump, trên cương vị Tổng thống Mỹ, ký hai sắc lệnh điều hành. Một sắc lệnh yêu cầu thắt chặt thực thi thuế quan trong các vụ kiện thương mại về chống trợ cấp và chống bán phá giá. Sắc lệnh thứ hai rà soát thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác và nguyên nhân.

Ngày 7/4/2017

Trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí một kế hoạch 100 ngày cho đàm phán thương mại.

Ngày 19/7/2017

Washington và Bắc Kinh không thể đạt nhất trí về các biện pháp mới để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc sau 100 ngày đàm phán.

Ngày 14/8/2017

Ông Trump yêu cầu mở một cuộc điều tra theo Điều 301 luật thương mại 1974 của Mỹ để làm sáng tỏ nghi án Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ, gọi đây là biện pháp thương mại trực tiếp đầu tiên của ông nhằm vào Trung Quốc.

Ngày 17/1/2018

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Trump dọa áp một khoản phạt lớn đối với Trung Quốc vì cho rằng nước này đánh cắp tài sản trí tuệ, nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Ngày 22/1/2018

Ông Trump áp thuế lên tất cả các mặt hàng máy giặt và tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu vào Mỹ, trong đó có các sản phẩm từ Trung Quốc.

Ngày 8/3/2018

Ông Trump áp thuế quan 25% lên thép nhập khẩu và 10% lên nhôm nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, bao gồm Trung Quốc.

Ngày 2/4/2018

Trung Quốc áp thuế quan lên tới 25% lên 128 sản phẩm của Mỹ.

Ngày 3/4/2018

Ông Trump công bố kế hoạch áp thuế quan 25% lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ngày 4/4/2018

Trung Quốc đáp trả bằng cách công bố kế hoạch áp thuế quan trả đũa lên 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Ngày 15/6/2018

Mỹ tuyên bố bắt đầu tư ngày 6/7 sẽ áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc trong số 50 tỷ USD hàng hóa mà ông Trump đã công bố áp thuế. Cùng với đó, Chính phủ Mỹ khởi động quy trình tham khảo ý kiến công chúng đối với việc áp thuế lên 16 tỷ USD hàng hóa còn lại.

Trung Quốc đáp trả bằng cách đưa ra thời hạn áp thuế lên 34 tỷ USD hàng hóa trong số 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ mà nước này đã nói sẽ áp thuế.

Ngày 10/7/2018

Ông Trump công bố kế hoạch áp thuế quan 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa nữa từ Trung Quốc.

Ngày 1/8/2018

Ông Trump yêu cầu Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) nâng thuế quan lên 25% từ mức 10% dự kiến áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ngày 7/8/2016

Mỹ công bố danh sách 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc bị áp thuế 25%. Trung Quốc đáp trả bằng danh sách 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ bị áp thuế 25%.

Ngày 23/8/2018

Thuế quan đối với danh sách hàng hóa mà Mỹ và Trung Quốc công bố hôm 7/8 chính thức có hiệu lực.

Ngày 7/9/2018

Ông Trump dọa áp thuế quan lên thêm 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ngày 24/9/2018

Mỹ áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế này lên 25% từ ngày 1/1/2009. Trung Quốc trả lời bằng cách áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Ngày 1/12/2018

Mỹ và Trung Quốc nhất trí "đình chiến" thương mại trong vòng 90 ngày, không áp thêm thuế lên hàng hóa của nhau trong thời gian đó để đàm phán. Ông Trump nhất trí lùi thời hạn tăng thuế đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc cho tới đầu tháng 3. Về phần mình, Trung Quốc nhất trí mua thêm một lượng "rất lớn" hàng hóa Mỹ.

Ngày 24/1/2019

Ông Trump lùi thời hạn tăng thuế ngày 1/3, theo đó giữ vô thời hạn mức thuế 10% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc để hai bên tiếp tục đàm phán.

Ngày 5/5/2019

Ông Trump bất ngờ viết trên mạng xã hội Twitter rằng ông sẽ nâng thuế áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lên 25% từ ngày 10/5.

Ngày 8/5/2019

Chính quyền Tổng thống Trump thông báo chính thức sẽ nâng thuế áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc lên 25% từ 10%, có hiệu lực từ 0h01 ngày 10/5. Ông Trump nói rằng lý do đi đến quyết định này là Trung Quốc "phá thỏa thuận" trong quá trình đàm phán.