
Xiaomi Corp. vừa trở thành công ty lớn đầu tiên đệ đơn xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo các quy định mới của sàn giao dịch Hồng Kông. Đây dự kiến là IPO lớn nhất thế giới kể từ năm 2014.
Nhà sản xuất di động thông minh (smartphone Trung Quốc) dự kiến huy động ít nhất 10 tỷ USD, đưa mức định giá của công ty lên 100 tỷ USD, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết.
Năm 2017, Xiaomi lần đầu công bố báo cáo tài chính chi tiết, theo đó lỗ ròng 43,9 tỷ Nhân dân tệ (6,9 tỷ USD), trái ngược so với lợi nhuận dương của năm trước. Tuy nhiên, năm ngoái, doanh thu của công ty này tăng 67,5% lên 114,5 tỷ Nhân dân tệ.
IPO của Xiami được xem là chiến thắng lớn cho sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Lãnh đạo của sàn này đã mất nhiều năm để đấu tranh loại bỏ lệnh cấm quyền biểu quyết cho phép các nhà sáng lập và giám đốc công ty quyền kiểm soát khi chỉ có sở hữu cổ phần thiểu số.
Trong khi một số nhà đầu tư phản đối, quyết định của Xiaomi - được đưa ra 4 năm sau khi Alibaba Group Holding chào sàn New York, mở ra một trang mới cho Hồng Kông với tham vọng cạnh tranh với sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ.
Thương vụ IPO của Xiaomi sẽ là lớn nhất thế giới kể từ sau IPO 25 tỷ USD của Alibaba vào năm 2014. Dù trải qua năm 2016 đầy thách thức, Xiaomi đã vực dậy nhờ doanh số tốt và mở rộng tại Ấn Độ, nơi Samsung Electronics đang chiếm lĩnh thị phần smartphone.
Dưới sự dẫn dắt của người đồng sáng lập, giám đốc điều hành (CEO) Lei Jun, Xiaomi đang tìm cách thâm nhập vào các thị trường smartphone phát triển, sau khi củng cố vị trí tại các thị trường mới nổi. Năm ngoái, công ty này tấn công thị trường Tây Ban Nha và cho biết đang thảo luận với các nhà mạng tại Mỹ để bán thiết bị tại thị trường này.
Ngoài smartphone, Xiaomi cũng đầu tư vào nhiều startup sản xuất nhiều sản phẩm từ thiết bị đeo cho tới nồi cơm điện. Năm 2017, doanh thu từ hệ sinh thái Xiaomi đã tăng gấp đôi lên 20 tỷ Nhân dân tệ.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.