
Trong năm 2017, đã có 0,9 tỷ USD hoa quả xuất khẩu có xuất xứ từ Thái Lan được doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó được tái xuất sang Trung Quốc, chiếm 1/4 tổng trị giá xuất khẩu hoa quả.
Đây là thông tin được ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng quản lý vận hành cơ chế một cửa quốc gia và Asean (Tổng cục Hải quan) đưa ra tại Hội thảo hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng ngày 28/6.
Theo đó, đánh giá tổng quan tình hình xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018, ông Hùng cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến ngày 26/6 của Việt Nam đạt 218,35 tỷ USD, ước tính giá trị xuất nhập khẩu trong 2 quý đầu năm đạt 225,29 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, xuất khẩu ước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16% và nhập khẩu ước đạt 111,36 tỷ USD, tăng 10,2%. Thặng dư cán cân thương mại đạt 2,57 tỷ USD trong nửa đầu năm 2018.
Điểm nổi bật trong xuất khẩu năm 2018 của Việt Nam, theo ông Hùng là tăng trưởng xuất khẩu đã giảm dần từ đầu năm 2018 đến nay. Mức giảm lần lượt theo các tháng (từ tháng 1 đến tháng 6) là 40,4%, 25,4%, 24,4%, 19,1%, 17,3% và 16,1%.
Tháng 3/2018, xuất khẩu đã cán mốc kỷ lục, đạt 21 tỷ USD. Cùng với đó, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu không thay đổi nhiều, 1000 doanh nghiệp lớn nhất có giá trị xuất khẩu chiếm 77% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
"Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh 30% so với năm 2017 và xuất khẩu của doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng xuất khẩu. Hàng hóa thành phẩm xuất khẩu có tỷ trọng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu cao, doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu...", ông Hùng nhận định.
Một điều đáng lưu ý trong đánh giá của đại diện Tổng cục Hải quan là mặt hàng rau quả các loại, đặc biệt là hoa quả trong thời gian vừa có tốc độ tăng ấn tượng. Cụ thể, trong năm 2017, Việt Nam xuất khẩu rau quả các loại đạt hơn 3,5 tỷ USD, tăng mạnh 42,4% so với năm 2016. Trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu rau quả đạt trị giá 1,66 tỷ USD, tăng 19,3% so với 2017.
Ông Hùng cho rằng, nguyên nhân khiến rau quả xuất khẩu của Việt Nam tăng ấn tượng là do các doanh nghiệp Việt nhập khẩu hoa quả có xuất xứ từ thị trường Thái Lan (như nhãn, sầu riêng, măng cụt,….), sau đó tái xuất các loại hoa quả này, gần như 100% xuất sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
"Trong năm 2017, có gần 0,9 tỷ USD hoa quả xuất khẩu có xuất xứ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam và sau đó tái xuất sang Trung Quốc, chiếm gần 1/4 tổng trị giá xuất khẩu hoa quả. Còn 5 tháng đầu năm nay, hoa quả Thái Lan chiếm 15% trong 1,66 tỷ USD rau quả xuất khẩu từ Việt Nam. Xu thế này đã có từ năm 2014, 2015, 2016 và hiện nay vẫn còn tiếp tục", ông Hùng nhấn mạnh.
Dự báo và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng 2 con số, có thể cao gấp hai lần tăng trưởng GDP. Cụ thể, xuất khẩu ước đạt 240-242 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 475-477 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2017, đồng thời tiếp tục thặng dư cán cân thương mại hàng hóa ở mức thấp.
Năm 2019, dự báo xuất nhập khẩu hàng hóa cán mốc 500 tỷ USD trong tháng 11/2019 và cả năm 2019 xuất nhập khẩu có thể đạt 525 tỷ USD, trong đó xuất khẩu có thể đạt 265 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018, tăng 50 tỷ USD so với 2017. Đến năm 2020, ước tính có 100.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh việc xây dựng bản đồ ranh giới đất rừng nhằm hỗ trợ nông sản xuất khẩu đáp ứng quy định EUDR. Đồng thời, các ngành hàng như cà phê, cao su cũng cần bản đồ hóa vùng trồng đến từng thửa đất thay vì chỉ dừng ở cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng cho việc truy xuất nguồn gốc, đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực quản lý vùng nguyên liệu...
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD không chỉ đòi hỏi tăng kim ngạch, mà còn kiểm chứng khả năng chuyển các Nghị quyết về thể chế, công nghệ... thành năng lực cạnh tranh.
Sự hiện diện của ESFLO MKTING, S.A. de C.V. tại VIS 2026 cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà nhập khẩu Mexico, trong bối cảnh thương mại song phương tăng trưởng mạnh nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...
Đóng góp quan trọng nhất mà VIFC-HCMC có thể mang lại cho tăng trưởng kinh tế quốc gia không đơn thuần là thu hút thêm dòng vốn, mà trở thành nền tảng đáng tin cậy để dòng vốn khu vực và toàn cầu lưu chuyển qua đó...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...