Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã làm việc với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) về công tác thu mua, tiêu thụ lúa gạo vụ Hè Thu phục vụ xuất khẩu cũng như đảm bảo cung ứng lương thực cho nhân dân nhất là đối với các vùng dịch Covid-19.
Bà Bùi Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinafood 1 cho biết, vừa qua, Vinafood 1 đã cổ phần hóa thành công 2 công ty thành viên là Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên và Công ty cổ phần Muối Việt Nam.
Như vậy đến nay, Vinafood 1 đã hoàn thành cổ phần hóa tất cả các công ty thành viên theo phương án cơ cấu lại Tổng công ty đã được Chính phủ đồng ý và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.
Từ khi Vinafood 1 được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý, Tổng công ty tiếp tục duy trì hoạt động thu mua lúa gạo tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đồng thời đẩy mạnh việc khai thác các thị trường xuất khẩu để tiêu thụ tối đa lúa gạo cho nông dân.
Vinafood 1 đã làm việc với Lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang, cùng các địa phương thống nhất biện pháp, tạo điều kiện cho các nhà máy chế biến gạo duy trì hoạt động sản xuất tại chỗ, đảm bảo việc thu mua, tiêu thụ tối đa lượng lúa hàng hóa cho nông dân, góp phần tiêu thụ được hết lượng lúa gạo thu hoạch vụ Hè Thu cho bà con nông dân.
Hiện nay, cơ bản các nhà máy đã làm việc và thống nhất với địa phương về triển khai phương án 3 tại chỗ để tiếp tục đẩy mạnh thu mua lúa cho nông dân.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không để dân thiếu ăn, thiếu mặc, với vai trò là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực lương thực, Vinafood 1 hiện đã chuẩn bị trên 120.000 tấn gạo, sẵn sàng cung ứng đưa vào lưu thông với giá bình ổn đáp ứng nhu cầu của người dân trong cả nước.
Đối với hoạt động xuất khẩu, tính đến giữa tháng 8/2021, Vinafood 1 và các đơn vị thành viên đã ký hợp đồng xuất khẩu trên 530.000 tấn gạo. Lượng gạo thực xuất đạt trên 357.000 tấn. Tồn kho lúa gạo toàn Tổng công ty hiện lên tới 118.000 tấn, đang được bảo quản tại các kho của Tổng công ty và đơn vị thành viên.
Tổng công ty đang tổ chức giao hàng cho 2 tàu và đóng container tại cảng TP.HCM (khoảng 50.000 tấn gạo) nhưng lại bị ách tắc tại cảng. Việc xuất hàng tại các cảng Thốt Nốt-Cần Thơ và Mỹ Thới-An Giang cũng đang bị ngưng trệ do thiếu lực lượng bốc xếp.
Theo kế hoạch, trong tháng 8/2021 Tổng công ty sẽ giao khoảng 80.000 tấn gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, do dịch bệnh khiến chuỗi logistic trong thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nên người mua chưa thuê được tàu/container vào cảng lấy hàng.
Vì vậy, việc giải phóng hàng tồn, mở rộng tích lượng để tiếp tục thu mua tạm trữ với số lượng lớn là khó khả thi. Tổng công ty đã có chỉ đạo các kho triển khai đặt hàng thu mua nguyên liệu để duy trì sản xuất trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sẽ đẩy mạnh hoạt động từ giữa tháng 8 trở đi khi giãn cách xã hội được nới lỏng tại các địa phương”, bà Bùi Thị Thanh Tâm cho hay.
Vinafood 1 đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố tạo điều kiện cho người lao động các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty cũng như các thương nhân khác trong chuỗi cung ứng được đi lại, thu mua trực tiếp lúa gạo tại đồng và vận chuyển về nhà máy; ưu tiên phân luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển lúa tươi từ cánh đồng về nhà máy, vận chuyển gạo từ nhà máy ra các cảng xuất khẩu, khu vực tiêu thụ nội địa để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, người dân.
Ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động của Vinafood 1 thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, nhấn mạnh là một trong những doanh nghiệp có hiệu quả mà Ủy ban quản lý. Vinafood 1 đã không chỉ bảo toàn và phát triển vốn mà còn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về thu mua lúa gạo, dự trữ, lưu thông lương thực; thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa ổn định sản xuất kinh doanh vừa chống dịch hiệu quả.
Ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức làm việc với các địa phương về công tác phòng chống dịch, đặc biệt tại các vùng trọng điểm lúa gạo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất và cung ứng lương thực.
Đồng thời, yêu cầu Vinafood 1 cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành giao, kịp thời báo cáo đề xuất khi gặp khó khăn vướng mắc.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Vinafood 1 tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong việc thu mua lúa gạo cho nông dân và cung ứng lương thực cho nhân dân, đặc biệt tại các địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp.
Vinafood 1 phải cùng với các địa phương triển khai hiệu quả đồng thời nhiệm vụ vừa thu mua lúa gạo cho nông dân vừa đảm bảo phòng chống dịch; thông tin kịp thời cho lãnh đạo các địa phương về tình hình thu mua, tồn kho, những vướng mắc của doanh nghiệp để được tháo gỡ kịp thời.
Trong thời gian tới, Tổng công ty cần tham gia sâu hơn nữa vào cơ cấu ngành hàng lúa gạo và chuỗi cung ứng, liên kết đa giá trị ngành hàng lúa gạo.
Bộ Công thương đề xuất sửa đổi Nghị định 111, bổ sung 07 nhóm chính sách hỗ trợ mới, làm rõ thuật ngữ “dự án đầu tư” nhằm thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi cung ứng...
Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam tăng mạnh khi đạt 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Brazil nổi lên là thị trường chủ lực, trong khi việc thâm nhập phân khúc sushi và sashimi tại Nhật Bản đang mở ra hướng đi mới cho ngành hàng này...
Thị trường Halal toàn cầu với quy mô hàng nghìn tỷ USD đang mở ra cơ hội bứt phá chưa từng có cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành những đơn hàng lớn và bền vững, doanh nghiệp Việt cần giải bài toán chuẩn hóa tiêu chuẩn, tính minh bạch cùng sự đồng hành sát sao từ các cơ quan thương vụ...
Trong bối cảnh thị trường Hoa Kỳ liên tục gia tăng các rào cản thuế quan và biện pháp phòng vệ thương mại, doanh nghiệp Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào mô hình gia công giá rẻ. Việc nhận diện rõ cơ hội, thách thức và triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá chính là chìa khóa để hàng hóa Việt Nam vươn tầm bền vững...
Việc tái cấu trúc không gian công nghiệp sau hợp nhất đang mở ra dư địa lớn để TP. Hồ Chí Minh thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, đặc biệt vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và năng lượng...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.