15:22 25/07/2022

Cạnh tranh khốc liệt, sàn thương mại điện tử Trung Quốc phải dừng hoạt động sau 23 năm

Gia Linh

Nền tảng thương mại điện tử Eachnet, từng thuộc về đại gia eBay, sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 12/08 tới…

Trang TMĐT Eachnet chính thức ngừng hoạt động vào ngày 12/08 tới
Trang TMĐT Eachnet chính thức ngừng hoạt động vào ngày 12/08 tới

Theo thông báo của công ty sau khi điều chỉnh chiến lược kinh doanh, sàn thương mại điện tử Eachnet sẽ chính thức ngừng hoạt động vào 0h ngày 12/08/2022. Nền tảng sẽ khóa tất cả các chức năng giao dịch mua bán sản phẩm trên trang web, đồng thời tắt chức năng đăng ký, đăng nhập, nạp tiền của người dùng. 

Eachnet được thành lập vào năm 1999 bởi Shao YiBo, là trang web C2C đầu tiên ở Trung Quốc. Bước sang năm 2000, Eachnet đứng đầu ở rất nhiều chỉ số và giữ vững vị trí trong một thời gian dài, nhanh chóng trở thành trang thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Tới tháng 06/2003, eBay - trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới đã sở hữu Eachnet với giá 150 triệu USD.

Cũng trong năm đó, Taobao ra đời và Eachnet (lúc này thuộc quyền sở hữu của eBay) không còn giữ được vị trí dẫn đầu trong ngành, dưới sự cạnh tranh mạnh mẽ của các trang thương mại điện tử như Taobao và Jingdong.

Sau đấy, đến năm 2006, eBay đã bán 51% cổ phần Eachnet cho Tom Online, một nhà điều hành kinh doanh bằng internet không dây

“Ngành thương mại điện tử tại Trung Quốc đã có rất nhiều thay đổi kể từ những năm cuối của thập niên 90, khi Taobao và Eachnet còn là đối thủ cạnh tranh, các sàn thương mại điện tử mới cũng dần dần nhập cuộc. Có thể nói, Trung Quốc là nơi cạnh tranh gay gắt nhất cho những ai làm trong lĩnh vực này” Fu Liang, chuyên gia kỳ cựu trong ngành chia sẻ. 

Fu Liang cho hay việc Eachnet không thể theo kịp thời đại là do công ty đã được mua lại hoàn toàn, không có quyền đưa ra quyết định kinh doanh độc lập, trái ngược hoàn toàn với Alibaba. Các công ty như Alibaba mặc dù có vốn đầu tư nước ngoài nhưng quyền kinh doanh họ vẫn nắm trong tay và thực hiện theo cách riêng của mình. 

Không chỉ riêng Eachnet mà các doanh nghiệp trực tuyến có vốn đầu tư nước ngoài khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Trước đó, Amazon cũng thông báo đóng cửa hàng sách Kindle ở Trung Quốc từ tháng 06/2023, đánh dấu sự rút lui của gã công nghệ khổng lồ phương Tây tại thị trường Trung Quốc.