Đại gia công nghệ Indonesia GoTo tham gia làn sóng sa thải hàng loạt

Bảo Ngọc
Chia sẻ

GoTo thông báo sẽ thực hiện cắt giảm nhân sự trong vài tuần tới và quy mô sa thải chưa được tiết lộ. Dự kiến, động thái này của công ty diễn ra đúng thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý III...

GoTo của Indonesia tham gia vào làn sóng sa thải công nghệ. Ảnh: Juni Kriswanto
GoTo của Indonesia tham gia vào làn sóng sa thải công nghệ. Ảnh: Juni Kriswanto

Vào giữa năm 2021, việc sáp nhập nhà cung cấp dịch vụ gọi xe Gojek và công ty thương mại điện tử Tokopedia đã khai sinh ra “đại gia công nghệ” được cho là lớn nhất Indonesia - GoTo Group. Giống như hầu hết các công ty công nghệ đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong hai năm qua, GoTo đã niêm yết cổ phiếu vào tháng 4/2022. Đây được coi là một trong những đợt IPO lớn nhất trong năm, và vững vàng vượt qua được thị trường đầy biến động với điều kiện kinh tế khó khăn trong phần lớn thời gian của năm nay, theo Techwireasia.

Tuy vậy, gã khổng lồ công nghệ Indonesia dường như đang xem xét cắt giảm lực lượng lao động, tương đương khoảng hơn 1000 người, khi đang tìm cách giảm thiểu chi phí và củng cố tài chính công ty. Việc cắt giảm tương đương 10% lực lượng lao động được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến tất cả các bộ phận.

Trong nửa đầu năm nay, GoTo đã công bố khoản lỗ ròng 954,85 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc điều hành Andre Soelistyo đã chia sẻ rằng: "Năm 2022 là một năm đầy biến động trên thị trường. Chúng tôi sẽ lưu ý những vấn đề như địa chính trị, chi phí nhiên liệu gia tăng, lạm phát và lãi suất cao trong thời gian tới".

Theo dự đoán, các công ty có trụ sở tại Jakarta, Singapore và Việt Nam sẽ thông báo cắt giảm nhân viên trong vài tuần tới. Tuy nhiên, quy mô của làn sóng sa thải có thể thay đổi theo từng vùng.

Vào thời điểm này, cắt giảm việc làm trong ngành công nghệ đang gần đạt mức tương đương giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19. Ngày càng có nhiều công ty, bất kể lớn hay nhỏ, đều giảm bớt tham vọng và chuẩn bị cho những viễn cảnh khó khăn phía trước. Những gã khổng lồ công nghệ như Meta hay Apple cũng đang cắt giảm nhân sự hoặc tạm dừng tuyển dụng sau nhiều năm mở rộng mạnh mẽ.

GoTo cho biết công ty hiện có 9.630 nhân viên cố định tính đến tháng 6/2022, nhưng không tiết lộ số lượng nhân viên bán thời gian. 

Trích dẫn Bisnis.com, khoảng 16 công ty kỹ thuật số ở Indonesia đã bắt đầu sa thải hàng loạt bao gồm Tanihub, SiCepat, LinkAja, Zenius, JD.ID, Mobile Premier League, MPL, Line, Beres.id, Pahamify, MamiKos, Shopee, Tokocrypto, Xendit, Carsome, Fabelio và Bananas. Trong khu vực, các “nhà vô địch” công nghệ ở Đông Nam Á bao gồm đối thủ siêu ứng dụng của GoTo là Grab, gã khổng lồ thương mại điện tử Bukalapak, đã phải vật lộn để tạo ra sức hút kể từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Khởi nghiệp

Hồ sơ Startup

Citigo là công ty công nghệ cung cấp những giải pháp đơn giản với chi phí tiết kiệm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Citigo hướng tới tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á
ESBT là công ty hoạt động trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng những sản phẩm phần mềm cho cộng đồng và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp
Lozi là một trong những ứng dụng thương mại điện tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người mua và người bán nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng cao. Không chỉ là một cầu nối thương mại điện tử đáng tin cậy, Lozi còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong 1 giờ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiệu quả và tối ưu
Bắt nguồn từ mong muốn mang chất lượng dạy Tiếng Anh tại Trường Quốc tế đến với mọi học sinh Việt Nam, để các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các Trường Quốc Tế hay Trung Tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng Tiếng Anh tốt như người bản ngữ. Đây chính là hành trang chuẩn bị cho các em tương lai vươn ra thế giới. Chính vì lý do trên, đội ngũ sáng lập đã bắt tay vào xây dựng sản phẩm đầu tiên có tên “Chương trình học Tiếng Anh Online EDUPIA”.
Công ty TNHH SA-ACH định vị về lĩnh vững trồng rừng, phát triển gồm 3 loại cây và bốn tầng cây trên một hecta đất nhằm tạo hệ sinh thái bền vững, và nâng cao thu nhập cho bà con