Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và ByteDance bị cáo buộc “chống lệnh” cạnh tranh của EU
Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng
17/01/2024
Một loạt các công ty công nghệ và truyền thông lớn đã ký vào bức thư ngỏ cáo buộc các gã khổng lồ công nghệ không tuân thủ đầy đủ quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu...
Theo hãng tin CNBC, các đơn vị đã ký kết vào thư ngỏ nói rằng các big tech “người gác cổng” bao gồm Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và chủ sở hữu TikTok, ByteDance, vẫn “chưa hành động đủ” để tương tác hiệu quả với họ và những người khác trong ngành của họ.
7/3/2024 LÀ HẠN CUỐI ĐỂ CÁC BIG TECH ĐIỀU CHỈNH NHẰM TUÂN THỦ LUẬT CẠNH TRANH SỐ CỦA EU
Theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU, các công ty có hơn 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và vốn hóa thị trường trên 75 tỷ euro (81,2 tỷ USD) được coi là “người gác cổng”.
Ví dụ, EU yêu cầu những công ty này phải tương thích ứng dụng nhắn tin của mình với ứng dụng của đối thủ và cho phép người dùng tự quyết định cài đặt sẵn ứng dụng nào trên thiết bị của họ. Ngoài ra, một yêu cầu khác của EU là các nền tảng này không thực hiện các hành vi dẫn đến việc “tự ưu tiên” dịch vụ của họ so với các nền tảng khác.
Bức thư ngỏ được ký bởi tập đoàn truyền thông quốc tế Schibsted, công cụ tìm kiếm thân thiện với môi trường Ecosia, công cụ tìm kiếm tập trung vào quyền riêng tư Qwant, ứng dụng nhắn tin an toàn Element và dịch vụ VPN ProtonVPN, cho biết những người gác cổng “đã không tham gia đối thoại với bên thứ ba hoặc đưa ra các giải pháp không tuân thủ quy định Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU”.
Họ cũng nói rằng các doanh nghiệp và người tiêu dùng phần lớn “không biết gì” về những gì sẽ xảy ra sau ngày 7/3/2024 - thời hạn quan trọng trong đó tất cả sáu người gác cổng Big Tech phải điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của họ để tuân thủ luật DMA.
“Những người ký tên trong bức thư này đại diện cho hàng nghìn doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi DMA,” bức thư nêu rõ. “Họ kêu gọi các big tech cần đối thoại với người dùng doanh nghiệp và các bên liên quan khác, chẳng hạn như hiệp hội doanh nghiệp và người tiêu dùng, càng sớm càng tốt. Đó phải là một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và đạt được tiến bộ nhanh chóng về các giải pháp tuân thủ do các big tech đề xuất”.
“Họ cũng kêu gọi Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu sử dụng tất cả khả năng của mình để đảm bảo rằng các big tech tuân thủ cả nội dung và tinh thần của DMA, bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 năm 2024,” các bên ký kết cho biết thêm.
TOÀN THẾ GIỚI SẼ TẬP TRUNG THEO DÕI HÀNH VI CỦA BIG TECH TRONG TUÂN THỦ LUẬT CẠNH TRANH
Ủy ban EU và Nghị viện EU chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này. Các công ty lớn Alphabet, công ty mẹ của Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và ByteDance, cũng chưa lên tiếng.
Christian Kroll, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Ecosia, cho rằng các cơ quan quản lý cần kiểm soát các công ty công nghệ lớn, nếu không các doanh nghiệp như Ecosia sẽ gặp rủi ro phải đối mặt với hậu quả tài chính.
“Luôn có thách thức lớn. Google đã độc quyền trong hơn một thập kỷ, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang khá lạc quan dù chưa xác định được điều gì sẽ xảy ra vào ngày 7 tháng 3 tới, nhưng chúng tôi biết rằng năm 2024 phải là năm của sự lựa chọn công bằng trong tìm kiếm trực tuyến ở Châu Âu”, ông Christian Kroll nói.
Kroll nói thêm: “Các nhà hoạch định chính sách của EU có quyền lựa chọn về một thị trường kỹ thuật số mang lại sự cạnh tranh và lựa chọn công bằng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp châu Âu”.
Vấn đề đặc biệt đối với Ecosia và các công cụ tìm kiếm cạnh tranh khác là đề xuất của Google về “màn hình lựa chọn” sẽ hiển thị các công cụ tìm kiếm khác nhau trên cùng một cửa sổ.
“Nếu không có màn hình lựa chọn được thiết kế công bằng, đúng như tinh thần của DMA, chúng ta sẽ không thấy sự thay đổi tích cực về thị phần mà thay vào đó là sự thống trị của những người gác cổng như Google - đó sẽ là một thất bại của DMA”, ông Kroll nói thêm.
“Trước thời hạn tháng 3 năm 2024, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ EC và tất cả mọi người cùng chung tay để đảm bảo sự tham gia chủ động. Trọng tâm của các cơ quan quản lý kỹ thuật số trên toàn thế giới sẽ tập trung vào châu Âu khi mối quan tâm toàn cầu tăng lên”.
Tuần trước, Ủy viên cạnh tranh EU Margrethe Vestager đã gặp các CEO của Apple, Alphabet và Qualcomm để thảo luận về việc tuân thủ quy định và chính sách cạnh tranh, theo một bài đăng của Vestager trên X.
Bà cho biết đã thảo luận về nghĩa vụ của Apple trong việc cho phép phân phối ứng dụng của mình bên ngoài AppStore độc quyền của công ty, cũng như các trường hợp cạnh tranh đang diễn ra, bao gồm cả trường hợp liên quan đến nền tảng phát nhạc trực tuyến Apple Music của công ty.
Với Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, Vestager cho biết bà đã thảo luận về thiết kế màn hình lựa chọn, các yêu cầu tự ưu tiên theo DMA và biện pháp chống độc quyền của EU khi xem xét vai trò của công ty trong thị trường công nghệ quảng cáo.
Nước Mỹ đối mặt với khủng hoảng thiếu thợ điện và thợ ống nước, đe dọa tốc độ phát triển trung tâm dữ liệu AI trong bối cảnh bùng nổ công nghệ.
Trung Quốc soạn thảo quy định mới về mua chip AI từ Nvidia, nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và thúc đẩy sản xuất nội địa.
Nhu cầu nhân lực năng lượng tăng mạnh khi Big Tech mở rộng hợp tác và thâu tóm doanh nghiệp để đảm bảo nguồn điện cho trung tâm dữ liệu.
DeepSeek, startup AI Trung Quốc, chiếm ưu thế tại Belarus, Nga, Syria, Iran và Ethiopia, theo báo cáo mới từ Microsoft.
Google sẽ sản xuất smartphone Pixel tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, phản ánh sự trưởng thành mới.
ChangXin Memory Technologies (CXMT) đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trong thị trường chip nhớ toàn cầu, định hình lại cán cân cung cầu trong bối cảnh bùng nổ AI.
Chính phủ Ấn Độ đề xuất yêu cầu các hãng smartphone chia sẻ mã nguồn phần mềm nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng giữa làn sóng lừa đảo trực tuyến gia tăng.
OpenAI dự kiến chi trả thù lao trung bình 1,5 triệu USD cho mỗi nhân viên vào năm 2025, phản ánh cuộc đua nhân tài AI khốc liệt.
Bộ Thương mại Trung Quốc xem xét thương vụ Meta mua Manus, khơi dậy lo ngại về kiểm soát công nghệ và ảnh hưởng đến cạnh tranh toàn cầu.