IFC cung cấp khoản vay trị giá 64 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia tăng cường năng lượng tái tạo
12/03/2024
Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) đầu tư 64 triệu USD cho Công ty TNHH Sermsang Palang Ngan (SPN) thông qua cơ chế cho vay xanh nhằm giúp phát triển thêm nhiều dự án năng lượng tái tạo ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, giải quyết vấn đề năng lượng của khu vực. yêu cầu…
Theo Technode Global, gói tài trợ này bao gồm khoản vay từ IFC lên tới 32 triệu USD và khoản vay từ Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) với số tiền tương tự.
Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) cho biết khoản tài trợ này sẽ giúp công ty Sermsang Palang Ngan (SPN) mua lại, phát triển và xây dựng các dự án tái tạo—đặc biệt là các trang trại năng lượng mặt trời, mái nhà năng lượng mặt trời và sinh khối tại Thái Lan cũng như các nước ASEAN khác. Ngoài ra, IFC cũng sẽ hỗ trợ công ty về khuôn khổ tài chính xanh khi công ty mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI ĐÔNG NAM Á CHƯA THỰC SỰ ĐƯỢC KHAI PHÁ
SPN hiện sở hữu một nhà máy quang điện mặt trời công suất 52 MW ở tỉnh Lopburi, phía bắc Bangkok, chuyên bán điện cho Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT).
Varut Tummavaranukub, Giám đốc điều hành của Sermsang Power Corporation (Công ty mẹ của Sermsang Palang Ngan) cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi IFC đã hỗ trợ chúng tôi phát triển các dự án cam kết đảm bảo nguồn năng lượng trong tương lai cho người dân, mang lại một ngày mai tốt đẹp hơn với các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo ở châu Á”.
Theo Technode Global, ngành năng lượng là ngành phát thải lớn nhất tại các nước ASEAN, chiếm từ 55 – 70% tổng lượng phát thải khí nhà kính (GHG).
Mặc dù ngành năng lượng tái tạo tại khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển nhưng hiện nay ngành này chỉ chiếm chưa đến 20% nguồn cung năng lượng của khu vực. Vì vậy, Technode Global dự đoán các nước ASEAN có nguy cơ bị giảm khoảng 35% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2050 do biến đổi khí hậu và các hiểm họa thiên nhiên.
Riêng tại Việt Nam, Chính phủ đã phê duyệt quyết định phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 30,9-39,2% vào năm 2030, định hướng đến năm 2050 tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5-71,5%. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá đây vẫn là hành trình dài khi còn tồn tại nhiều rào cản còn ở phía trước.
VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LÀ CẤP THIẾT
Theo một số ước tính mới nhất, công suất điện tổng thể của châu Á dự kiến sẽ tăng ổn định công suất năng lượng tái tạo, đạt 63% vào năm 2035. Tại Thái Lan, chính phủ đặt mục tiêu đảm bảo năng lượng tái tạo cung cấp 34% lượng năng lượng tiêu thụ vào năm 2037.
Theo Kế hoạch phát triển điện lực mới nhất, mục tiêu công suất năng lượng mặt trời đã được điều chỉnh từ 6 GW trước đó lên 15 GW vào năm 2037. “Năng lượng tái tạo là hướng đi khả thi nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đặc biệt là đối với các thị trường mới nổi”, Jane Yuan Xu, Giám đốc Quốc gia của IFC tại Thái Lan và Myanmar cho biết.
Ông nói thêm: “Chúng tôi tự hào được hợp tác với các công ty như SPN và phát triển mối quan hệ lâu dài với một công ty năng lượng tái tạo đang phát triển, đồng thời giúp mở rộng dấu ấn của công ty này trong khu vực”.
SERMSANG PALANG NGAN (SPN) LÀ CÔNG TY GÌ?
IFC đã có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp vốn, cơ cấu và dẫn dắt các giao dịch năng lượng phức tạp tại các thị trường mới nổi, với hơn 50 GW sản xuất năng lượng được tài trợ cho đến nay.
Vào cuối năm tài chính 2222, danh mục năng lượng cam kết của IFC lên tới 6,1 tỷ USD, trong đó một nửa là dành cho các dự án năng lượng tái tạo. Hàng năm, các khách hàng trong danh mục IFC cung cấp điện cho 100 triệu người trên khắp thế giới.
IFC — thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới — là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi. Tổ chức này hoạt động tại hơn 100 quốc gia, sử dụng vốn, chuyên môn và ảnh hưởng của mình để tạo ra thị trường và cơ hội ở các nước đang phát triển.
Trong năm tài chính 2023, IFC đã cam kết cấp kỷ lục 43,7 tỷ USD cho các công ty tư nhân và tổ chức tài chính ở các nước đang phát triển, tận dụng sức mạnh của khu vực tư nhân để chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực và thúc đẩy sự thịnh vượng chung khi các nền kinh tế vật lộn với Tác động của các cuộc khủng hoảng phức hợp toàn cầu.
Tập đoàn Công nghệ CMC bổ nhiệm ông Đặng Tùng Sơn làm Tổng giám đốc trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn đổi mới lần thứ hai, đặt mục tiêu trở thành công ty chuyển đổi AI quy mô toàn cầu...
Garena Việt Nam mở rộng cam kết với ngành game nội địa thông qua hoạt động đầu tư, ươm tạo và xây dựng cộng đồng dành cho các nhà phát triển game tại Việt Nam.
Lần đầu vượt mốc doanh thu hơn 10.500 tỷ đồng sau 33 năm phát triển, CMC đặt mục tiêu bước vào chu kỳ đổi mới lần hai, lấy AI-X làm động lực tăng trưởng mới.
Xuất hiện tại không gian triển lãm của Diễn đàn Vietnam – Asia DX Summit 2026, bộ giải pháp AI Made in Vietnam Askonomy đã thu hút sự quan tâm của giới chức và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khi trình diễn năng lực tự động hóa thông minh dựa trên nền tảng công nghệ lõi tự phát triển...
Những kỹ năng robot được học rất đa dạng: dọn dẹp nhà cửa, massage, sắp xếp hàng hóa trên kệ siêu thị, sửa chữa kim loại hay làm việc trên dây chuyền công nghiệp…
Thông qua thỏa thuận này, ADI và Empower hỗ trợ định hình kiến trúc cung cấp điện năng cho AI cũng như các ứng dụng đòi hỏi năng lực tính toán cao.
Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture vừa khép lại vòng đề cử mùa giải 2026 với 1.819 hồ sơ đến từ khắp thế giới, đồng thời ghi nhận mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ...
Cuộc thi hướng đến mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ các sáng kiến công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn để giải quyết những thách thức môi trường cấp bách tại châu Á, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ...
Trung Quốc tham vọng biến hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) thành một loại tiện ích công cộng tương tự điện, nước hay viễn thông...
CIVAMS.FACE-FAS, giải pháp chống giả mạo khuôn mặt do CMC ATI phát triển, vượt qua bài đánh giá iBeta Level 1 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 30107-3, tiếp tục ghi dấu năng lực AI “Make in Vietnam” trên các bảng xếp hạng quốc tế.