Nếu thị trường đã đạt đỉnh hôm nay thì bull-trap 1000 điểm đã được diễn lại tới lần thứ 5.
Thị trường ngày 31/10/2019:
Diễn biến hôm nay gần sát với dự kiến, chỉ khác là nhịp tăng thêm không được tưng bừng như chờ đợi và lực xả diễn ra khéo léo hơn, có lẽ một phần vì thế giới cũng chẳng hào hứng mấy với chuyện FED giảm lãi suất.
Những thông tin hỗ trợ cuối cùng trong ngắn hạn đã xuất hiện hết. Kết quả kinh doanh cũng đã xong. Thị trường không đơn giản là cứ vượt mốc này mốc nọ là sẽ phi tiếp giống như các mô hình kỹ thuật. Nếu cứ theo mô hình mà thắng thì thiên hạ toàn người giàu vì có cả từ điển về các mô hình, từ điển về các chiến lược giao dịch, bán rất rẻ. Khả năng đẩy của dòng tiền mới là yếu tố quyết định, chưa kể đến các trụ có dư địa tăng đến đâu.
VNI vượt 1k là tốt, nhưng thực tế vùng dao động đỉnh 2019 không phải là mốc cứng 1k điểm. Vn30 cho thấy tín hiệu yếu đi xuất hiện liên tục. Khi thời điểm thuận lợi nhất mà không tạo được hiệu quả ngay thì bước sang giai đoạn trầm lắng, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn gấp bội.
Phiên hôm nay có một chút áp lực từ hoạt động tái cơ cấu quỹ, nhưng điều đó không phải là điểm tựa để bấu víu. Chỉ cần nhìn vào hệ số tăng/giảm trên cổ phiếu quá hẹp cũng thấy ngay tâm lý rất yếu. Lực xả đẩy mạnh hơn ở vùng giá thấp buổi chiều khiến đà giảm rõ ràng hơn nhưng rõ ràng là từ sáng sức ép đã kiềm chế khả năng tăng rất rõ. Các trụ chính mạnh nhất, có tin hỗ trợ tốt nhất cũng không tăng thêm được mà chỉ đi ngang yếu dần.
Phiên giảm hôm nay không phải là quá xấu và cũng chưa phát đi tín hiệu gì đặc biệt, nhưng có hai điểm rõ ràng có thể nhìn thấy: Thứ nhất là vượt 1k không giúp thị trường hào hứng hơn và thông tin hỗ trợ không giúp cổ phiếu mạnh hơn. Thứ hai, nếu đặt cược 1k là điểm đột phá thì nhà đầu tư đã không xả hàng nhiều như vậy, hoặc thực tế hơn, chính các nhà đầu tư lớn chờ đợi cầu tốt để xả hàng.
Dòng tiền nói chung ở thời điểm này khá hạn chế, nếu nhà đầu tư không nhịn được nhảy vào mua khi thị trường phát tín hiệu vượt 1k điểm thì rất có thể đó là những đồng vốn sẵn sàng cuối cùng. Bởi vì chưa có các phiên giảm thanh khoản đáng kể sau đây nên khả năng này vẫn chưa được xác nhận. Thường khi dòng tiền lớn rút đi, thị trường sẽ lình xình không tăng được và thanh khoản nhỏ, sau đó mới tự rơi bởi chính sức nặng của cổ phiếu. Cho đến lúc đó thì thị trường vẫn chỉ là đang "đánh võng" quay 1k mà thôi.
Chốt lại, thị trường đang có dấu hiệu yếu đi và vẫn giữ quan điểm rằng vượt 1k chỉ là cái bẫy để bán được giá hơn. Thông tin hỗ trợ đã cạn và thị trường rất khó để đi tiếp. Hiện tượng kéo trụ khả năng cao sẽ dẫn tới phản ứng bất lợi hơn. Vì vậy canh Short.
Giao dịch:
Nhịp tăng đầu ngày hôm nay không có gì đáng lo, đã nằm trong dự tính. Nào là FED, nào là kết quả kinh doanh, rồi VNI chắc chân trên 1k, chừng đó mà thị trường không tăng được mới là lạ.
Mức tăng yếu, không có trụ dẫn mà cộng hưởng một chút VIC, chút VHM, chút MSN, chút VCB, BID... VNI đi đâu không cần biết, mà VN30 retest không nổi đỉnh 929 cuối ngày hôm qua. Lần này F1 không húng như chiều qua chỉ chạm tới 931. Short ngay 929.9 không được, lùi xuống 929.8-929.6.
Lần này thị trường trượt rất mát, cover 926. Tiếp tục giữ Short còn lại.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.