17:17 19/11/2015

Blog chứng khoán: Đầu cơ lên cao trào

iTrader

Nhiều mã đầu cơ tăng rất mạnh hôm nay, tiền vào rất khá

Hsx30 đang định hình rõ hơn nguy cơ điều chỉnh thật sự.
Hsx30 đang định hình rõ hơn nguy cơ điều chỉnh thật sự.
Nhiều mã đầu cơ tăng rất mạnh hôm nay, tiền vào rất khá. Cao trào đầu cơ đang diễn ra.

Thị trường ngày 19/11/2015:

Cơ hội tiếp tục tồn tại ở các cổ phiếu cụ thể và số này càng ngày càng ít đi. Kể cả hàng trăm cổ phiếu tăng giá hôm nay thì số xuất hiện cơ hội thực sự với rủi ro chấp nhận được là rất ít.

Thị trường ở trong trạng thái người có cổ tăng thấy tốt, người có cổ giảm thấy xấu, ít chú ý đến xu thế chung. Dĩ nhiên danh mục tăng trưởng là điều mừng nhất, vì vẫn kiếm được tiền, thậm chí còn khoan khoái hơn khi chỉ số thì giảm, cổ phiếu thì lên. Cảm giác cổ của mình đi ngược thị trường cũng sướng như khi bán đúng đỉnh và nhìn thị trường rơi. Đó là chưa kể đến tâm lý “tự sướng” thông thường là 1 cổ đột biến trong danh mục tạo cảm giác toàn danh mục đều tốt.

Niềm vui đó là phần thưởng xứng đáng cho những ai chấp nhận rủi ro cao và may mắn. Chỉ có điều phần thưởng đó không dành cho số đông và càng không biểu thị rằng thị trường đang tốt. Thị trường là diện rộng, còn cổ phiếu ngược dòng, đột biến, lúc nào cũng có.

Rủi ro ở đây là các giao dịch mua mới phải chấp nhận một mức giá đã được đầu cơ dài và vốn nóng có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Luôn có tình trạng hàng triệu cổ phiếu chặn mua hôm nay có thể bốc hơi sau một đêm mà chẳng có lý do cụ thể nào. Thêm nữa là dòng tiền nóng không đại diện cho xu thế chung của dòng tiền lớn.

Các dấu hiệu chung cho toàn thị trường tiếp tục xấu đi: dòng tiền vào ngày một ít, mức độ tập trung quá cao; các blue-chips tiếp tục bị thoát hàng; dao động trên cổ phiếu của phần lớn thị trường (không phải Index) vẫn xấu đi khi giá nâng lên bị ép xuống; khối lượng xả thẳng ngày một tăng; các chỉ báo kỹ thuật bắt đầu tạo nhiều dấu hiệu phân kỳ giảm.

Các blue-chips hôm nay đang định hình rõ hơn rủi ro điều chỉnh thật sự. Không chỉ là việc VNM lấy mất bao nhiêu điểm số, mà là cách thức giao dịch trong ngày rất kém, dao động intraday liên tục theo kiểu nâng lên dập xuống với thanh khoản ngày một yếu. Đó là biểu hiện của thiếu cầu. Trừ FLC và MWG, không còn cổ phiếu nào giá ở vùng tin cậy được.

Chốt lại, khả năng tham gia thị trường với xác suất chiến thắng cao là rất nhỏ. Không cần phải cố gắng bon chen tham gia bữa tiệc của người khác chỉ vì cần cảm giác luôn luôn thắng trên thị trường. Dễ thì ăn, khó thì bỏ, cơ hội phù hợp sẽ xuất hiện khi tới thời điểm.

Giao dịch:

Đứng ngoài.

* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.