Thị trường tiếp tục bùng nổ với thanh khoản cao trong tuần làm nảy sinh những lo ngại về tình trạng margin quá căng hiện tại
Ảnh minh họa.<br>
Thị trường tiếp tục bùng nổ với thanh khoản cao trong tuần làm nảy sinh những lo ngại về tình trạng margin quá căng hiện tại.
Phần lớn các chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn đều xác thực mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính là cao. Tuy vậy vẫn có ý kiến khẳng định mức độ margin chưa phải là quá căng.
Ý kiến chung không tỏ ra quan ngại lớn về tình trạng margin hiện tại do các yếu tố: nguồn cho margin của năm nay đã gia tăng tốt hơn; mức độ sử dụng vốn tập trung vào vài nhóm cổ phiếu, trong đó phần nhiều là blue-chips mà chưa có sự lan tỏa rộng; có sự tham gia của dòng tiền mới thay vì chỉ tập trung vào tăng năng lực mua nhờ đòn bẩy; mức sử dụng margin liên tục cao nhưng vẫn chưa gây ra những biến động bất lợi suốt thời gian qua.
Với kỳ vọng khá cao vào thị trường hiện tại, phần nhiều hơn các chuyên gia đều thực hiện mua vào tuần qua với tỷ trọng từ 50%-90%. Có 2/5 chuyên gia thận trọng duy trì vị thế cũ khi dự kiến thị trường có thể có những điều chỉnh trước khi tăng tiếp.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 1
Nguyễn Hoàng
VnEconomy
Vậy là VN-Index đã có được đỉnh cao hơn trong tuần này, phù hợp với quan điểm tích cực của anh chị trong tuần trước. Lúc này bắt đầu có những kỳ vọng lớn lao hơn với các ngưỡng điểm số mới. Tuy nhiên liệu đâu sẽ là những đỉnh cao mới VN-Index có thể đạt được dựa trên những căn cứ chắc chắn về mặt kỹ thuật, thay vì chỉ là các con số võ đoán?
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 2
Ông
Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt
Dưới góc độ kỹ thuật, có 2 ngưỡng cản quan trọng mà VN-Index phải đối mặt trong năm nay, đó là vùng 665-670 điểm và 700-710 điểm.
Theo quan điểm cá nhân, tôi đang thiên về kịch bản, chỉ số sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh kéo dài một vài tuần khi tiếp cận vùng kháng cự 665-670 điểm trong ngắn hạn.
Vùng hỗ trợ của chỉ số cho kịch bản này được dự báo nằm tại 630±5 điểm. Đây cũng chỉ là vùng kỳ vọng để chỉ số hồi phục và quay lại xu hướng tăng đến các mốc điểm cao hơn trong thời gian tới.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 3
Bà
Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT
Chúng ta đã nhiều lần nói đến việc nếu VN-Index vượt qua được vùng 640 điểm, vùng giá mà 8 - 9 năm nay chưa vượt qua, thì vùng tăng giá phía trên đó sẽ rất rộng.
Về mặt kỹ thuật, rất khó để dự đoán đỉnh cao tiếp theo của thị trường, vì vậy thay vì đoán định, chúng ta nên theo diễn biến của dòng tiền. Thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2 tuần vừa rồi tương đối khỏe, bất chấp những ảnh hưởng từ Brexit, giá dầu, giá vàng….
Vì vậy cơ hội tăng vẫn còn, nhưng rất có thể thị trường đang ở đoạn tăng cuối, sẽ có nhiều cạm bẫy.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 4
Ông
Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)
Theo tôi VN-Index sau khi “break-out” khỏi mốc kháng cự quan trọng 640 điểm đã tăng chạm ngưỡng 660 điểm và điều chỉnh.
Dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì mốc kháng cự tiếp theo của thị trường sẽ là 680 điểm. Điều này có nghĩa rằng VN-Index sẽ điều chỉnh ở đoạn 660 điểm một số phiên trước khi bứt phá lên ngưỡng 680 điểm.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 5
Ông
Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research - Chứng khoán MBS
Khi thị trường đã vượt đỉnh cao nhất trong mấy năm trở lại đây, việc dự đoán đỉnh tiếp theo là rất khó chính xác và thật sự cũng không cần thiết.
Tuy nhiên nếu cần có một mốc điểm tham khảo, thì VN-Index nếu vượt được ngưỡng kháng cự hiện tại (660-670 điểm), mốc tiếp theo sẽ là vùng 700-710 (theo lý thuyết sóng Elliot).
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 6
Ông
Trần Hữu Phúc
Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS
Cả hai chỉ số Vnindex và Hnxindex đều có một tuần giao dịch tích cực với sự gia tăng mạnh về thanh khoản trên cả hai sàn giao dịch. Tâm lý đầu tư hiện đang hết sức hưng phấn khi liên tục có sự luân chuyển của dòng tiền thông minh từ nhóm cổ phiếu này sang nhóm cổ phiếu khác.
Trên góc nhìn phân tích kĩ thuật Vnindex đã có phiên tăng điểm vượt ra ngoài dải “bollinger bands” và sẽ sớm có phiên điều chỉnh để quay trở lại trong dải, MACD cho tín hiệu đi lên tích cực. Cùng với đó thanh khoản thị trường tăng lên rõ rệt thể hiện lực cung được hấp thụ tốt.
Nhìn chung theo tôi trong thời gian sắp tới Vnindex sẽ hướng đến chinh phục ngưỡng kháng cự 670 điểm, Hnx index hướng đến vùng 88-90 điểm.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 7
Nguyễn Hoàng
VnEconomy
Điều ấn tượng nhất trong tuần qua chắc chắn là mức thanh khoản cao bất ngờ. Có những quan ngại về mức độ sử dụng đòn bẩy lớn hiện tạivà cũng có những thông tin về việc sử dụng hết nguồn margin ở một số công ty chứng khoán. Theo thông tin mà các anh chị có được, liệu điều đó có đúng không? Mức độ sử dụng đòn bẩy ở các công ty của anh chị như thế nào?
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 8
Ông
Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)
Quan nghiên cứu và phân tích tỷ lệ margin của các công ty chứng khoán cũng không đến tăng nóng hay hết nguồn. Cách lý giải cho mức thanh khoản cao bất ngờ đến từ việc nhiều nhà đầu tư tham gia giải ngân hơn cá nhân cũng như là tổ chức - khối ngoại đẩy mạnh mua ròng vào. Nhìn qua các con số thống kê hàng ngày trên thị trường cũng có thể nhận ra điều đó.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 9
Ông
Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research - Chứng khoán MBS
Tôi cho rằng Margin thật sự đã ở mức cao. Thực tế, điều này đã được cảnh báo từ lâu nhưng thị trường vẫn chưa có ảnh hưởng gì.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 10
Ông
Trần Hữu Phúc
Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS
Chúng tôi không hề quan ngại về tình trạng quá tải margin ở các công ty chứng khoán và chúng tôi cũng không có thông tin sâu về việc này.
Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính thông minh là các để các nhà đầu tư gia tăng tỷ lệ lợi nhuận. Hiện tình trạng sử dụng margin ở công ty tôi hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu quá căng.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 11
Bà
Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT
Thông thường khi thị trường còn phân hóa lớn giữa các nhóm cổ phiếu như hiện tại thì việc sử dụng margin sẽ tập trung ở nhóm nhà đầu tư nhất định và chưa có độ rộng.
Vì thế tôi cho rằng mức độ sử dụng đòn bẩy chưa lớn bằng thời điểm lịch sử. Tuy nhiên, con số này cũng đủ cao để chúng ta phải giữ thái độ dè chừng.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 12
Ông
Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt
Việc mức dư nợ margin trên thị trường hiện tại ở mức cao là điều có thể hiểu được. Điều này phù hợp với diễn biến tăng điểm của thị trường trong suốt giai đoạn vừa qua.
Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, cơ cấu sử dụng margin giai đoạn hiện tại đã có nhiều điểm khác biệt so với năm ngoái do có khoảng 30-40% trong số đó là cấp cho những lượng cổ phiếu lớn, thường vay dài và với tỷ lệ thấp hơn tương đối.
Thêm vào đó, xét trong nhịp tăng điểm gần đây thì một phần không nhỏ đã chảy vào các mã vốn hóa lớn như VNM, FPT, HSG, VCB, HPG... và về mặt nguyên lý sẽ đỡ rủi ro hơn so với các dòng cổ phiếu mang tính đầu cơ cao như xu hướng của các năm trước.
Ngoài ra, trong bối cảnh hiện tại khi rất nhiều công ty chứng khoán đã tăng vốn hoặc phát hành trái phiếu thành công nhằm hạn chế những tác động của Thông tư 36, thị lượng margin trên thị trường hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng và đạt đỉnh cao mới.
Mặc dù vậy, đây vẫn là một tham chiếu mang tính tương đối cần tiếp tục quan sát chặt chẽ trong thời gian tới. Nhìn chung, lượng vốn margin sử dụng càng tăng thì nguy cơ điều chỉnh của thị trường sẽ càng hiện hữu.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 13
Nguyễn Hoàng
VnEconomy
Nếu như tuần cuối tháng 6 vừa rồi thị trường tăng được cho là từ hiệu ứng quá đà của sự kiện Brexit thì lúc này, kỳ vọng về kết quả kinh doanh đang tạo lực đỡ không nhỏ. Theo anh chị, có sự đột biến trong mua báo cáo quý 3 hay không và anh chị kỳ vọng ở những ngành/cổ phiếu nào?
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 14
Ông
Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research - Chứng khoán MBS
P/E của thị trường đã bị đẩy lên mức đỉnh trong 6 năm nên kết quả kinh doanh sẽ không phải yếu tố thúc đẩy thị trường. Theo tôi thị trường sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tình hình dòng tiền và niềm tin trên thị trường.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 15
Bà
Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT
Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt đều đã tăng trưởng liên tục trong 3 năm qua, thậm chí còn có những cổ phiếu được cho là “không đỉnh”. Tôi cho rằng nhóm này sắp đi vào giai đoạn bão hòa.
Nhóm tăng trưởng mạnh sẽ là nhóm cổ phiếu dưới thấp vốn đã bị thị trường bỏ quên trong thời gian qua. Các cổ phiếu nhóm này sẽ có những câu chuyện riêng, không đơn thuần là kết quả kinh doanh quý.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 16
Ông
Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt
Tôi cho rằng kết quả kinh doanh quý 2 được dự báo khả quan của các doanh nghiệp như thép, đường, dầu khí, chứng khoán và nhóm cổ phiếu blue-chips sẽ tạo được tác động lan tỏa tích cực đến diễn biến thị trường trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, thông tin về triển vọng lợi nhuận của các nhóm ngành trên đã và đang được phản ánh dần vào diễn biến giá cổ phiếu trong thời gian qua, do đó khi các thông tin này được công bố thì sự ảnh hưởng sẽ bị thuyên giảm đáng kể, sự phân hóa lúc đó sẽ diễn ra một cách rõ nét hơn giữa các nhóm ngành còn lại.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 17
Ông
Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)
Cũng sẽ có một số ngành có xuất hiện đột biến trong mùa báo cáo quý 3 và không phải cổ phiếu nào trong ngành đó cũng có kết quả tốt đẹp. Một số ngành tiêu biểu tôi có thể chỉ ra đó là xây dựng hạ tầng, dược phẩm, bảo hiểm, thép, vật liệu xây dựng…
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 18
Ông
Trần Hữu Phúc
Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS
Chúng đã nhìn thấy rõ hai chỉ số Vn-Index và HNX-Index đều đã chinh phục đỉnh cao mới cùng với đó thanh khoản thị trường tăng khủng lên 30-40% so với mức bình quân tháng trước. Điều này hoàn toàn có thể kì vọng doanh thu từ hoạt động môi giới của các cty chứng khoán được hưởng lợi.
Tuy nhiên điều này đã phần nào phản ánh vào giá khi nhóm cổ phiếu chứng khoán trên cả hai sàn đều có bước tiến tăng mạnh trong 1 tuần giao dịch vừa qua.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 19
Nguyễn Hoàng
VnEconomy
So với cuối tuần trước thì hầu hết cổ phiếu đều tăng giá, nghĩa là các giao dịch mua tuần trước đã có lãi. Anh chị có gia tăng thêm vị thế trong tuần này, mức sử dụng vốn là bao nhiêu?
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 20
Ông
Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)
Cơ hội đầu tư càng xuất hiện nhiều hơn - số cổ phiếu break0-out vượt đỉnh mọi thời đại cũng gia tăng. Tôi không muốn bỏ lỡ các cơ hội hiếm có này. Tôi cũng thực hiện tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục lên 90%/10%.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 21
Bà
Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT
Tôi phân bổ 50% cổ phiếu, thực hiện xoay vòng các nhóm theo diễn biến thị trường nhưng không để tỷ lệ cổ phiếu chờ về quá 30% tài khoản.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 22
Ông
Trần Hữu Phúc
Trưởng phòng Môi giới Hội sở chính, Chứng khoán VCBS
Chúng tôi không gia tăng thêm vị thế mua tại thời điểm hiện tại, chúng tôi chờ đợt xu hướng khi hai chỉ số tiến tới vùng kháng cự để đưa ra quyết định sau.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 23
Ông
Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research - Chứng khoán MBS
Đứng ngoài thị trường trong bối cảnh nhiều cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng là một thực tế không mấy dễ chịu. Tôi vẫn chấp nhận chờ đợi cơ hội khác khi mặt bằng giá cổ phiếu hợp lý trở lại.
Xu thế dòng tiền: Margin chưa đáng lo? 24
Ông
Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt
Tuần qua, tôi tiếp tục thực hiện gia tăng tỷ trọng cho phần danh mục ngắn hạn trong hai phiên đầu tuần. Tỷ trọng danh mục tổng của tôi hiện được nâng lên mức 80% cổ phiếu (trong đó phần danh mục trung hạn chiếm 20%).
Tuần tới, tôi dự định sẽ bán giảm tỷ trọng phần danh mục ngắn hạn của mình khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự mạnh 665-670 điểm.
* Theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, cũng như để tạo kênh phản hồi đa chiều khách quan, VnEconomy xin chia sẻ địa chỉ e-mail của các chuyên gia tham gia "Xu thế dòng tiền". Họ sẵn sàng trao đổi, làm rõ thêm các quan điểm và phản hồi phản biện của bạn đọc.
Ông Phạm Thiên Quang, Trưởng bộ phận Equity Research, Chứng khoán MBS: quang.phamthien@mbs.com.vn
Ông Lê Đức Khánh, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI): leduckhanh@gmail.com
Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt: tranxuanbach@baoviet.com.vn
Đọc thêm
Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân
Với nhu cầu vốn khổng lồ cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên tăng trưởng mới , vai trò của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù sở hữu tiềm năng lớn, thị trường này vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn…
Lừa đảo tài chính tăng vọt trong nửa đầu năm 2025
Theo nền tảng an ninh mạng
Viettel Threat Intelligence (thuộc Tập đoàn Viettel), trong 6 tháng đầu năm 2025, các vụ lừa đảo tài chính tại Việt Nam gia tăng chóng mặt, với hơn 4.500 tên miền độc hại và hơn 1.000 trang giả mạo được phát hiện. Các chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ deepfake sẽ làm bùng phát làn sóng lừa đảo tinh vi hơn trong nửa cuối năm 2025...
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số
Hiện tại cơ quan quản lý chưa đề cập số lượng cụ thể mà chỉ đề cập sẽ có hơn một sàn giao dịch tài sản số được cấp phép thí điểm, tuy nhiên dự kiến có 5 sàn sẽ được cấp phép thí điểm giao dịch tài sản số…
Chuyên gia của VPBankS: Tâm lý Fomo không đáng sợ bằng "full cash", VN-Index vẫn chưa lập đỉnh lớn
Tâm lý FOMO không đáng sợ bằng full cash. Khi đầu tư chứng khoán với tỷ trọng hợp lý, không dùng đòn bẩy quá cao thì sẽ chắc thắng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: