07:49 01/02/2016

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời

Nguyễn Hoàng

Các chuyên gia đã tin tưởng hơn vào thị trường và điều này được xác thực bằng xu hướng gia tăng cổ phiếu

“Xu thế dòng tiền” hội tụ những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm đến từ các công ty chứng khoán, là những người bám sát thị trường, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị trường thông qua các hoạt động giao dịch, hoạt động tư vấn đầu tư.
“Xu thế dòng tiền” hội tụ những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm đến từ các công ty chứng khoán, là những người bám sát thị trường, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị trường thông qua các hoạt động giao dịch, hoạt động tư vấn đầu tư.
Các chuyên gia đã tin tưởng hơn vào thị trường và điều này được xác thực bằng xu hướng gia tăng cổ phiếu.

Vẫn có các giao dich trái ngược, chẳng hạn một chuyên gia đã thực hiện chốt lời ngắn hạn và thoát khỏi thị trường, trong khi những vị thế còn lại vẫn được duy trì hoặc tăng tỷ trọng lên với mức cao nhất 70% cổ phiếu.

Các quan điểm nhìn nhận về thị trường hiện tại vẫn duy trì những sự thận trọng nhất định, nhưng cơ hội lợi nhuận được đánh giá với mức độ thực tế rất cao. Xét cho cùng thì các giao dịch chính là với mục đích lợi nhuận.

Các chuyên gia mà VnEconomy phỏng vấn vẫn tin tưởng vào cơ hội trong ngắn hạn, và chừng nào các cơ hội vẫn còn, việc nắm giữ cổ phiếu bất chấp rủi ro thông tin trong kỳ nghỉ Tết dài ngày vẫn được chấp nhận.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 1Nguyễn Hoàng
VnEconomy

Thị trường đã không giảm thêm trong tuần này mà trái lại, đã tăng 4,4%, mạnh nhất trong 16 tuần qua. Tuy thế thanh khoản lại đang giảm dần. Anh chị đánh giá sức mạnh của nhịp tăng này như thế nào. Liệu thị trường đã thực sự chấm dứt xu thế giảm, hay vẫn chỉ là một nhịp phục hồi kỹ thuật?

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 2Ông Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research - Chứng khoán MBS

Thị trường đã có một nhịp hồi ngắn hạn theo đúng kỳ vọng, sau khi giá cổ phiếu đã giảm về vùng thấp (với đáy ngắn hạn 18/1/2016), trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi nhờ giá dầu hồi phục tạm thời, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất và hiệu ứng từ chính sách tiếp tục nới lỏng của BOJ (Ngân hàng Trung ương Nhật).

Tuy nhiên, theo tôi xu thế giảm trung hạn vẫn chưa chấm dứt khi: i) Nước ngoài tiếp tục bán ròng lớn tại Việt Nam, ii) Các yếu tố rủi ro từ bên ngoài (đặc biệt là Trung Quốc vẫn còn đó) iii) Lượng margin vẫn còn ở mức rất cao cho thấy rủi ro giảm điểm mạnh luôn thường trực.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 3Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Xu thế giảm đã chấm dứt thì chưa hẳn, nhưng tôi kỳ vọng nhịp hồi này vẫn tiếp tục và nhà đầu tư có khả năng kiếm lợi nhuận khoảng 15% trong tuần tới.

Sau đó, tôi mới xem xét đến khả năng nhịp hồi có kéo dài trở thành một xu thế tăng thực sự hay không?

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 4Ông Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)

Thứ 6 tuần trước nữa khi VN-Index chạm về ngưỡng hỗ trợ mạnh 513 - 515 điểm và bật ngược trở lại đã cho thấy mốc 515 là ngưỡng hỗ trợ tâm lý mạnh. Lực cầu bắt đáy mặc dù lan tỏa quy mô rộng hơn nhưng vẫn thể hiện sức mạnh ở một số các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu thời gian qua - đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí.

Theo tôi thị trường đang ở giai đoạn hồi phục và khả năng hồi phục tốt nhất có thể xẩy ra giai đoạn trước tết Âm lịch là VN-index có thể quay lại mốc 570 điểm là tối đa.

Tôi có thể nói rằng thị trường ít nhất đã chạm đáy ngắn hạn ở 513 điểm và đang hồi phục nhưng khó có thể tăng mạnh trong tuần tới khi tâm lý nhà đầu tư vẫn đang ở mức thấp.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 5Ông Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Theo tôi thị trường nhiều khả năng đã chấm dứt xu thế giảm ngắn hạn, tuy nhiên sau một nhịp hồi phục tích cực trong tuần qua, thị trường đang tiệm cận các vùng kháng cự mạnh.

Do đó, tôi cho rằng thị trường có thể sẽ cần thời gian điều chỉnh hoặc đi ngang tích lũy trước khi tiếp tục quá trình hồi phục trong thời gian tới.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 6Nguyễn Hoàng
VnEconomy

Cơ hội lợi nhuận ngắn hạn là khá tốt trong tuần này đặc biệt là các mã dầu khí, nhưng cũng có những rủi ro cực lớn như HNG. Anh chị quan tâm đến những cổ phiếu/nhóm cổ phiếu nào nếu thị trường thực sự chuyển sang một xu thế tăng?

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 7Ông Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)

Cơ hội bắt đáy ngắn hạn tốt nhất đã diễn ra trong tuần qua và một khi VN-Index tiến sát vùng 550 – 555 và nhất là ngưỡng 570 điểm thì quá trình phân hóa cổ phiếu lại càng sâu sắc và có lẽ một số cổ phiếu lớn đặc biệt mới có thể duy trì đà tăng tiếp trong khi đại đa số cổ phiếu vừa và nhỏ khó có thể duy trì mức giao dịch sôi động.

Hiện nay tôi quan tâm đến một số nhóm cổ phiếu tiện ích, cảng biển, dầu khí, xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng.

Điều mà tôi tin tưởng hơn là khi thị trường hồi phục thì những cổ phiếu đầu ngành và những cổ phiếu cơ bản tốt nhất sẽ thu hút dòng tiền.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 8Ông Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research - Chứng khoán MBS

Tôi không nhận định thị trường sẽ tiếp tục tăng nên không đưa ra quan điểm về nhóm cổ phiếu trên giả định đó.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 9Ông Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Bên cạnh nhóm cổ phiếu dầu khí, thì tôi cho rằng nhóm cổ phiếu chứng khoán, xuất khẩu và bất động sản sẽ là những nhóm ngành có thể thu hút được sự chú ý của dòng tiền khi thị trường chuyển sang xu thế tăng bởi nhưng lý do sau:

Những thông tin chính thức về việc ký kết và lộ trình tham gia các hiệp định thương mại tự do, sẽ tạo động lực tái cơ cấu nền kinh tế và hỗ trợ cho các nhóm ngành được hưởng lợi như xuất khẩu.

Kế đến là các quy định về mở room ngoại cho các ngành nghề cụ thể từ phía Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Cơ chế giao dịch T+0, bán cổ phiếu chờ về và các sản phẩm chứng quyền sẽ giúp tăng tính thanh khoản cho thị trường và tác động tích cực đến triển vọng lợi nhuận của nhóm công ty chứng khoán.

Ngoài ra, những thông tin về kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 có thể sẽ tạo ra bức tranh phân hóa và tác động tích cực đến diễn biến giá cổ phiếu của một số doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có đặc thù hạch toán lợi nhuận vào quý cuối năm như bất động sản.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 10Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Tôi cho rằng nhóm dầu khí sẽ tiếp tục được quan tâm. Bên cạnh đó, khối ngoại có thể mua ròng trở lại, vì vậy các mã blue-chip vốn được khối ngoại quan tâm có thể sẽ là cơ hội tốt trong nhịp này.

Đâu đó sẽ có các cổ phiếu penny tăng điểm tốt nhưng chỉ dành cho nhà đầu tư có tài sản nhỏ, mua bán linh hoạt.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 11Nguyễn Hoàng
VnEconomy

Thị trường chỉ giao dịch thêm một vòng T+3 nữa là nghỉ Tết. Theo anh chị, có nên nắm giữ cổ phiếu ngắn hạn qua kỳ nghỉ hay không, tại sao?

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 12Ông Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Theo tôi, những nhà đầu tư đang duy trì tỉ trọng margin cao thì nên bán giảm tỷ trọng để giảm bớt chi phí phải chịu qua kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Đối với những nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục trong những phiên thị trường điều chỉnh tích lũy trong tuần tới.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 13Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Thông thường ở một kỳ nghỉ lễ dài, nhà đầu tư thường lo ngại tin tức xấu có thể “từ trên trời rơi xuống” hoặc lo ngại mất lãi margin.

Tôi vốn theo phân tích kỹ thuật nên không quan tâm đến 2 yếu tố này. Nếu động lực của thị trường trong tuần giáp tết mà đủ thuyết phục thì có nghỉ dài hơn nữa tôi vẫn nắm giữ cổ phiếu xuyên nghỉ lễ.

Đủ thuyết phục với tôi là việc những nhà đầu tư mua cổ phiếu đầu tuần tới mà cuối tuần vẫn có lãi.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 14Ông Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)

Tôi cũng là một trong những nhà đầu tư giá trị và thường thích nắm giữ lâu cổ phiếu mặc dù thỉnh thoảng vẫn áp dụng chiến lược đầu cơ cổ phiếu.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ một số cổ phiếu tốt qua kỳ nghỉ tết âm lịch dài sắp tới.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 15Ông Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research - Chứng khoán MBS

Với quan điểm thị trường có khả năng sẽ còn chịu rủi ro giảm điểm trong thời gian tới, tôi sẽ không nắm giữ cổ phiếu tại thời điểm này, chứ không phải vì kỳ nghỉ.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 16Nguyễn Hoàng
VnEconomy

Chiến lược bắt đáy thận trọng tuần trước chắc chắn đã mang lại lợi nhuận. Liệu mức rủi ro hiện tại đã đủ thấp để“tất tay” hay chưa, mức giải ngân hiện tại của anh chị là bao nhiêu?

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 17Ông Lê Đức Khánh
Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI)

Tôi vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt hiện nay là 40%/60% và có lẽ không gia tăng tỷ trọng trong tuần tới.

Tôi đánh giá giai đoạn trước và sau tết cơ hội đối với các cổ phiếu sẽ tốt hơn và tiếp tục nắm giữ một số cổ phiếu triển vọng đợi chờ thêm cơ hội.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 18Ông Trần Xuân Bách
Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt

Tôi tiếp tục nâng tỷ trọng cho phần danh mục ngắn hạn trong các phiên thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh trong tuần qua để đưa tỷ trọng danh mục tổng lên mức 70% cổ phiếu (trong đó, 30% cổ phiếu cho phần danh mục trung hạn).

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 19Ông Phạm Thiên Quang
Trưởng bộ phận Equity Research - Chứng khoán MBS

Tôi đã chốt lãi phần cổ phiếu còn lại (50%) và quay về trạng thái 100% tiền mặt. Tôi sẽ quay lại thị trường khi giá cổ phiếu điều chỉnh giảm trở lại về vùng hấp dẫn hơn.

Xu thế dòng tiền: Vẫn có cơ hội kiếm lời 20Hồ Huyền
Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDIRECT

Tôi giải ngân thêm 50% vào phiên thứ 5, nâng tổng cổ phiếu nắm giữ lên 70%.

* Theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, cũng như để tạo kênh phản hồi đa chiều khách quan, VnEconomy xin chia sẻ địa chỉ e-mail của các chuyên gia tham gia "Xu thế dòng tiền". Họ sẵn sàng trao đổi, làm rõ thêm các quan điểm và phản hồi phản biện của bạn đọc.

Ông Phạm Thiên Quang, Trưởng bộ phận Equity Research, Chứng khoán MBS: quang.phamthien@mbs.com.vn

Ông Lê Đức Khánh, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Chứng khoán Maritime (MSI): leduckhanh@gmail.com

Bà Hồ Huyền, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán VNDS: huyen.ho@vndirect.com.vn

Ông Trần Xuân Bách, Bộ phận Chiến lược thị trường, Chứng khoán Bảo Việt: tranxuanbach@baoviet.com.vn