12:19 10/12/2015

Tháng đầu tiên không “ép” bán, nợ xấu giảm

Hoàng Vũ

Nợ xấu của các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm trong tháng đầu tiên không bắt buộc phải bán lại cho VAMC

Theo Ngân hàng Nhà nước, với việc áp dụng đầy đủ chuẩn mực mới về phân 
loại nợ, từ quý 1/2015 không còn tồn tại hai số liệu nợ xấu (số liệu 
theo báo cáo của tổ chức tín dụng và số liệu theo kết quả giám sát của 
Ngân hàng Nhà nước).
Theo Ngân hàng Nhà nước, với việc áp dụng đầy đủ chuẩn mực mới về phân loại nợ, từ quý 1/2015 không còn tồn tại hai số liệu nợ xấu (số liệu theo báo cáo của tổ chức tín dụng và số liệu theo kết quả giám sát của Ngân hàng Nhà nước).
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 10/2015.

Tháng 10/2015 cũng là tháng đầu tiên trong năm các tổ chức tín dụng không phải bắt buộc bán lại nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Trước đó, từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo cụ thể tới từng thành viên về chỉ tiêu bán lại nợ xấu cho VAMC, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống xuống dưới 3% vào cuối tháng 9/2015. Và mức thực hiện được là 2,93%.

Đến tháng 10/2015, tháng đầu tiên việc bán lại nợ xấu cho VAMC không còn “ép buộc”, tỷ lệ của toàn hệ thống tiếp tục giảm xuống còn 2,91%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, với việc áp dụng đầy đủ chuẩn mực mới về phân loại nợ, từ quý 1/2015 không còn tồn tại hai số liệu nợ xấu (số liệu theo báo cáo của tổ chức tín dụng và số liệu theo kết quả giám sát của Ngân hàng Nhà nước) và nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã được minh bạch hơn.

“Cùng với việc tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, kết quả xử lý nợ xấu đạt được đã góp phần quan trọng cải thiện thanh khoản, giảm mặt bằng lãi suất, mở rộng khả năng tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Ngân hàng Nhà nước đánh giá.

Ở một diễn biến khác, thông tin cập nhật mới đây cho thấy VAMC đã có chuyển biến hơn trong việc xử lý nợ xấu mua lại từ các tổ chức tín dụng.

Ước tính lũy kế đến đầu tháng 11/2015, VAMC đã xử lý được khoảng 17.000 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 7,7% tổng số nợ xấu đã mua.