Tổng thống Ukraine tố Nga đưa 9.000 quân vào miền Đông
“Nếu đây không phải là gây hấn, thì thế nào mới là gây hấn”, Tổng thống Ukraine đặt câu hỏi
Theo tin từ BBC, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua (21/1) nói Nga hiện có hơn 9.000 quân và 500 xe tăng, pháo hạng nặng và xe bọc thép ở miền Đông nước này.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ, ông Poroshenko hối thúc Nga rút quân khỏi miền Đông Ukraine và tuân thủ kế hoạch ngừng bắn đạt được ở Minsk, Belarus hồi tháng 9 năm ngoái. Phát biểu này của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh chiến sự leo thang giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai ở khu vực miền Đông.
“Nếu đây không phải là gây hấn, thì thế nào mới là gây hấn”, ông Poroshenko đặt câu hỏi sau khi nói về sự hiện diện của quân và vũ khí Nga ở miền Đông Ukraine.
Theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk, hai bên sẽ rút toàn bộ vũ khí khỏi giới tuyến và trao đổi tù binh. Ngoài ra, thỏa thuận cũng quy định, quyền kiểm soát biên giới Nga-Ukraine, nơi có nhiều khu vực đang bị quân ly khai chiếm giữ, sẽ được trao trả cho chính quyền Kiev.
Tuy vậy, kể từ khi được ký kết, lệnh ngừng bắn này liên tục bị vi phạm. Từ tuần trước, tình hình miền Đông Ukraine “nóng” trở lại với những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy.
Tổng thống Poroshenko sẽ rút ngắn chuyến tham dự WEF và trở về Kiev sớm hơn dự kiến trong bối cảnh tình hình ở miền Đông xấu đi.
Đến nay, Nga vẫn một mực phủ nhận đưa quân vào miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, phát biểu trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thừa nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn đã thất bại vì giới tuyến không được tôn trọng.
Một cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine sắp sửa diễn ra tại Berlin, Đức, với sự tham gia của Ukraine, Nga, Pháp và Đức. Ông Lavrov nói, ông sẽ “thúc đẩy để đạt thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức” cũng như việc rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến tại cuộc đàm phán này.
Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow đã nỗ lực cao nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng và “duy trì sự thống nhất của Ukraine”. Theo ông Lavrov, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy lính và vũ khí của Nga vượt qua biên giới để sang nước láng giềng.
Quân ly khai Ukraine hiện vẫn đang giao tranh với quân chính phủ nước này để giành quyền kiểm soát sân bay ở Donetsk. Ngoài ra, các cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa hai bên tại hai điểm kiểm soát biên giới ở thị trấn Slovyanoserbsk thuộc phía Bắc của Luhansk. Hôm qua, có thêm 5 dân thường thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương khi một số khu vực ở Donetsk bị pháo kích.
Từ tháng 4 đến nay, xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến hơn 4.800 người thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Hôm qua, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố đã gửi một dự luật mới lên Quốc hội nhằm tăng số binh sỹ trong quân đội nước này lên 250.000 lính, cao hơn khoảng 68.000 lính so với hiện tại.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sỹ, ông Poroshenko hối thúc Nga rút quân khỏi miền Đông Ukraine và tuân thủ kế hoạch ngừng bắn đạt được ở Minsk, Belarus hồi tháng 9 năm ngoái. Phát biểu này của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh chiến sự leo thang giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai ở khu vực miền Đông.
“Nếu đây không phải là gây hấn, thì thế nào mới là gây hấn”, ông Poroshenko đặt câu hỏi sau khi nói về sự hiện diện của quân và vũ khí Nga ở miền Đông Ukraine.
Theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk, hai bên sẽ rút toàn bộ vũ khí khỏi giới tuyến và trao đổi tù binh. Ngoài ra, thỏa thuận cũng quy định, quyền kiểm soát biên giới Nga-Ukraine, nơi có nhiều khu vực đang bị quân ly khai chiếm giữ, sẽ được trao trả cho chính quyền Kiev.
Tuy vậy, kể từ khi được ký kết, lệnh ngừng bắn này liên tục bị vi phạm. Từ tuần trước, tình hình miền Đông Ukraine “nóng” trở lại với những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy.
Tổng thống Poroshenko sẽ rút ngắn chuyến tham dự WEF và trở về Kiev sớm hơn dự kiến trong bối cảnh tình hình ở miền Đông xấu đi.
Đến nay, Nga vẫn một mực phủ nhận đưa quân vào miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, phát biểu trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thừa nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn đã thất bại vì giới tuyến không được tôn trọng.
Một cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine sắp sửa diễn ra tại Berlin, Đức, với sự tham gia của Ukraine, Nga, Pháp và Đức. Ông Lavrov nói, ông sẽ “thúc đẩy để đạt thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức” cũng như việc rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến tại cuộc đàm phán này.
Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow đã nỗ lực cao nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng và “duy trì sự thống nhất của Ukraine”. Theo ông Lavrov, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy lính và vũ khí của Nga vượt qua biên giới để sang nước láng giềng.
Quân ly khai Ukraine hiện vẫn đang giao tranh với quân chính phủ nước này để giành quyền kiểm soát sân bay ở Donetsk. Ngoài ra, các cuộc đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa hai bên tại hai điểm kiểm soát biên giới ở thị trấn Slovyanoserbsk thuộc phía Bắc của Luhansk. Hôm qua, có thêm 5 dân thường thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương khi một số khu vực ở Donetsk bị pháo kích.
Từ tháng 4 đến nay, xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến hơn 4.800 người thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Hôm qua, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố đã gửi một dự luật mới lên Quốc hội nhằm tăng số binh sỹ trong quân đội nước này lên 250.000 lính, cao hơn khoảng 68.000 lính so với hiện tại.