10:33 20/11/2014

Ukraine bác đề xuất đàm phán với quân ly khai

Diệp Vũ

Thủ tướng Ukraine nói Moscow nên dừng “làm trò” hòng tìm cách hợp pháp hóa “những kẻ khủng bố”

Một nhóm binh sỹ thuộc lực lượng nổi dậy tại một trạm kiểm soát ở Donetsk thuộc miền Đông Ukraine ngày 18/11 - Ảnh: Reuters.<br>
Một nhóm binh sỹ thuộc lực lượng nổi dậy tại một trạm kiểm soát ở Donetsk thuộc miền Đông Ukraine ngày 18/11 - Ảnh: Reuters.<br>
Nga lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine đàm phán trực tiếp với lực lượng ly khai ở miền Đông nước này để chấm dứt khủng hoảng. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này và nói Moscow nên dừng “làm trò” hòng tìm cách hợp pháp hóa “những kẻ khủng bố”.

Hãng tin Reuters cho biết, đề xuất trên của Nga được đưa ra hôm qua (19/11). “Chúng tôi kêu gọi thiết lập sự liên lạc ổn định giữa Kiev và các đại diện miền Đông nhằm đạt tới những thỏa thuận mà hai bên cùng có thể chấp nhận”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong một bài phát biểu trước Hạ viện ở Moscow.

Ngay sau đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã “phản pháo”. Ông Yatseniuk cáo buộc Moscow đang tìm cách đẩy Kiev vào thế phải công nhận lực lượng nổi dậy thân Nga ở miền Đông.

Trong cuộc khủng hoảng đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine từ giữa tháng 4, Kiev và phương Tây cho rằng Nga là nhân tố gây bất ổn bằng cách cung cấp nhân sự, vũ khí và tài chính cho lực lượng nổi dậy. Mỹ và châu Âu đã tung một loạt đòn trừng phạt lên Nga vì vấn đề này. Trong khi đó, Nga đứng về phe nổi dậy nhưng phủ nhận có tham gia trực tiếp vào cuộc khủng hoảng.

Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ ở Kiev, Thủ tướng Yatseniuk tuyên bố, Kiev sẽ không đối thoại trực tiếp với lực lượng ly khai. Sau đó, ông Yatseniuk còn nhắc lại tuyên bố này bằng tiếng Nga với hàm ý nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không đàm phán trực tiếp với những kẻ tay sai của các ông”.

Lệnh ngừng bắn mà các bên ký kết tại thủ đô Minsk của Belarus hôm 5/9 cho miền Đông Ukraine đang chịu sức ép lớn và liên tục. Do lệnh ngừng bắn liên tục bị vi phạm, ngày nào cũng có tin về quân chính phủ và dân thường thiệt mạng.

Gần đây, Kiev và phương Tây cáo buộc Nga đưa xe tăng và lính trở lại để giúp quân nổi dậy củng cố lực lượng. Tuy vậy, cáo buộc này tiếp tục bị Nga phủ nhận.

Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Nga Lavrov và Tổng thống nước này Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ở Moscow hôm thứ Ba nhưng hai bên không vượt qua được những bất đồng sâu sắc trong vấn đề Ukraine.

Phát biểu ngày 19/11, Thủ tướng Ukraine Yatseniuk kêu gọi Mosow “dừng làm trò nhằm hợp hóa những tên cướp và khủng bố”. “Nếu các ông [Nga] muốn hòa bình, hãy tuân thủ thỏa thuận Minsk”, ông Yatseniuk nói.

Tại Moscow cùng ngày, ông Lavrov nói rằng, “một đảng chiến tranh” - chỉ những người ủng hộ chiến dịch quân sự của Kiev chống lại quân nổi dậy - đã tìm cách đẩy lực lượng ly khai khỏi các động thái hòa bình và “khiến phương Tây phải tìm kiếm sự đồng thuận của Nga trong việc hành động như một bên liên quan trong cuộc khủng hoảng”.

“Cách này hoàn toàn phản tác dụng và không có cơ hội thành công”, ông Lavrov tuyên bố.