12:01 01/09/2022

Apple đã giải quyết được vấn đề chuỗi cung ứng

Bảo Ngọc

Theo các nhà phân tích tại JPMorgan, chuỗi cung ứng Mac của Apple đã được bình thường hóa. Thời gian giao hàng sản phẩm đã giảm xuống chỉ còn một tuần hoặc ít hơn trên toàn bộ lãnh thổ Hoa Kỳ…

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook tạo dáng trước dàn MacBook Airs trong Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu hàng năm của Apple tại San Jose, California. Ảnh: Peter Dasilva
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook tạo dáng trước dàn MacBook Airs trong Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu hàng năm của Apple tại San Jose, California. Ảnh: Peter Dasilva

CNBC đưa tin việc giải quyết được vấn đề chuỗi cung ứng đã giúp khách hàng của Apple chỉ phải đợi trung bình khoảng 5 ngày để nhận được một chiếc Macbook mới, nhanh hơn rất nhiều so với khoảng 15 ngày tại thời điểm vào tháng 6 vừa qua. Ở khu vực Bắc Mỹ, thời gian chờ đợi lâu hơn một chút khi người mua sẽ mất khoảng 8 ngày để nhận được hàng, nhưng cũng đã giảm đáng kể so với 18 ngày ở thời điểm trước đó.

Doanh số Macbook của Apple không đạt được kỳ vọng như dự kiện trong báo cáo thu nhập quý III của công ty và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. CEO Tim Cook cho rằng sự sụt giảm này là do hạn chế về nguồn cung. Có nghĩa là, Apple không thể sản xuất đủ máy tính để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Vào tháng 4 vừa qua, Apple đã nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu hụt phụ tùng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ 4 đến 8 tỷ USD. Website chính thức của hãng cũng hiển thị thời gian vận chuyển các đơn hàng bị kéo dài hơn trong quý này. CEO Cook cho biết trường hợp tệ nhất là doanh thu có thể chỉ đạt dưới 4 tỷ USD.

Apple cũng đã công bố các mẫu MacBook Air mới vào tháng 6. Công ty bắt đầu giao hàng tới người dùng từ tháng 7. Theo thống kê cho đến thời điểm hiện tại, MacBook Air vẫn là máy tính bán chạy nhất của Apple.