Malaysia, Indonesia và Ấn Độ là những thị trường trung tâm dữ liệu tăng trưởng hàng đầu
Sơn Trần
20/11/2025
Nhóm nghiên cứu Country Risk & Industry Research (BMI) dự báo công suất trung tâm dữ liệu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) sẽ tăng trung bình 9,7% mỗi năm giai đoạn 2025–2028, trong đó Malaysia, Indonesia và Ấn Độ là ba thị trường tăng trưởng mạnh nhất…
Trong báo cáo công bố tuần trước, BMI cho biết làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu tại châu Á sẽ thúc đẩy nhu cầu điện năng tăng đáng kể đến năm 2028, với Malaysia, Indonesia và Ấn Độ dẫn đầu khu vực.
Tech Node Global đưa tin, thị trường trung tâm dữ liệu châu Á đang tăng tốc mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi nhu cầu số hóa và dịch vụ đám mây tăng vọt.
“Nguyên nhân một phần đến từ tình trạng khan hiếm nguồn cung tại Singapore, khi giá cho thuê mặt bằng trung tâm dữ liệu leo thang và quỹ đất hạn chế khiến doanh nghiệp buộc phải mở rộng sang các thị trường lân cận. Johor (Malaysia) và Batam (Indonesia) đang trở thành lựa chọn thay thế hàng đầu với mong muốn dịch chuyển khỏi Singapore”, báo cáo nêu.
Ngoài ra, chi phí điện tại Hoa Kỳ liên tục tăng, thậm chí gấp đôi ở một số trung tâm dữ liệu lớn, đang làm suy giảm lợi thế cạnh tranh dài hạn của quốc gia này, khiến châu Á trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho dòng vốn đầu tư.
ĐIỂM ĐẾN MỚI CỦA NGÀNH TRUNG TÂM DỮ LIỆU TOÀN CẦU
BMI nhận định chính sách hiện tại của Hoa Kỳ, vốn định hướng cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu bằng nguồn khí đốt tự nhiên đắt đỏ, giảm hỗ trợ cho năng lượng sạch, khiến chi phí và thời gian xây dựng công suất điện mới tăng lên đáng kể.
Trong khi đó, điện mặt trời, loại năng lượng có thời gian thi công nhanh nhất, lại gặp nhiều rào cản chính sách. Còn ngành khí đốt thì đang đối mặt với tình trạng đơn hàng tồn đọng kéo dài cho thiết bị và hạ tầng.
Ngược lại, nhiều quốc gia châu Á có thời gian phát triển năng lượng tái tạo ngắn hơn, đặc biệt là điện mặt trời, cùng chi phí năng lượng hợp lý. Những yếu tố này làm tăng sức hút của khu vực đối với các nhà vận hành trung tâm dữ liệu toàn cầu đang tìm kiếm nguồn điện ổn định, quy mô lớn và dễ mở rộng.
BMI cho rằng các thị trường liền kề như Thái Lan và Philippines cũng đứng trước cơ hội bứt phá, trong bối cảnh một số thị trường trọng điểm như Malaysia đang dần bão hòa và đối mặt với giới hạn về đất đai, công suất lưới điện và hạ tầng truyền tải.
Dù dẫn đầu khu vực về tốc độ mở rộng trung tâm dữ liệu, Malaysia đang chịu áp lực lớn với đất và điện, đặc biệt là hệ thống lưới điện quốc gia. BMI dự báo nhu cầu điện của ngành trung tâm dữ liệu sẽ vượt xa tốc độ tăng trưởng nguồn phát trong vài năm tới.
Năm 2024, các trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 20% mức tăng trưởng điện năng tại Malaysia. BMI dự báo con số này sẽ vọt lên 70-90% trong giai đoạn 2025–2026 khi hàng loạt dự án mới đi vào vận hành.
“Nhu cầu phải đáp ứng bằng điện sạch trở thành thách thức lớn, nhưng cũng ngày càng quan trọng khi cam kết sử dụng năng lượng tái tạo đã trở thành một phần cốt lõi trong mô hình kinh doanh của các nhà khai thác”, BMI viết.
Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang mở rộng sự quan tâm sang các thị trường láng giềng như Thái Lan và Philippines.
THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG
Theo báo cáo, Hành lang Kinh tế phía Đông của Thái Lan đang thu hút lượng vốn kỷ lục, với tổng cộng 2,96 tỷ USD từ GDS, DAMAC-Proen, Google trong quý IV/2024, và thêm 4,76 tỷ USD từ GDS và ByteDance trong quý I/2025.
Philippines cũng cho thấy lợi thế nổi bật nhờ cơ cấu dân số trẻ, mức tiêu thụ dữ liệu cao và vị trí chiến lược như một trung tâm kết nối của Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Ngoài ra, việc Malaysia tăng giá điện dành cho trung tâm dữ liệu gần đây có thể thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tìm đến thị trường khác trong khu vực để mở rộng.
BMI nhấn mạnh rằng hạ tầng lưới điện đang trở thành “mắt xích yếu nhất” trong khu vực, khi tốc độ mở rộng hệ thống truyền tải đang tụt lại khá xa so với tốc độ phát triển năng lượng tái tạo và nhu cầu bùng nổ từ trung tâm dữ liệu.
Dù trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo tăng rất nhanh, hệ thống lưới truyền tải lại không theo kịp, đe dọa tính ổn định và khả năng mở rộng của dự án mới.
Ở phần lớn các quốc gia, mở rộng lưới điện thường mất 5-10 năm hoặc lâu hơn, trong khi một trang trại điện mặt trời có thể hoàn thành chỉ trong chưa tới một năm. Điều này tạo ra thách thức, bởi lưới điện phải đủ khả năng tiếp nhận cả nguồn năng lượng tái tạo mới lẫn nhu cầu công suất tập trung cao của trung tâm dữ liệu.
Tại Indonesia, hạn chế về lưới điện đang trở thành rào cản lớn, khiến việc tích hợp nguồn cung mới và đáp ứng nhu cầu của trung tâm dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Tiến độ triển khai các dự án truyền tải diễn ra chậm hơn nhiều so với tốc độ bổ sung công suất mới.
ẤN ĐỘ – THỊ TRƯỜNG SẴN SÀNG NHẤT ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐIỆN SẠCH CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU
BMI đánh giá Ấn Độ là thị trường có vị thế tốt hàng đầu khu vực để đáp ứng nhu cầu điện sạch cho trung tâm dữ liệu, nhờ môi trường chính sách hỗ trợ tăng trưởng năng lượng tái tạo và cơ chế mua điện linh hoạt.
Trong 5 năm tới, BMI ước tính chưa đến 10% mức tăng trưởng sản lượng điện tái tạo của Ấn Độ sẽ được dùng để phục vụ nhu cầu gia tăng của ngành trung tâm dữ liệu, qua đó vẫn còn dư địa rất lớn cho lĩnh vực khác.
Trái lại, ở những điểm nóng như Malaysia và Indonesia, nhu cầu từ trung tâm dữ liệu cao gấp khoảng 4 lần tốc độ tăng của nguồn năng lượng tái tạo, khiến nguồn điện sạch khan hiếm và khó ổn định.
Báo cáo cũng cho biết môi trường chính sách tại Ấn Độ cho phép các trung tâm dữ liệu ký kết nhiều hình thức mua điện khác nhau, trong đó ngày càng phổ biến mô hình “dự án điện tái tạo tự dùng”, nơi doanh nghiệp nắm ít nhất 26% cổ phần và tiêu thụ tối thiểu 51% điện sản xuất hàng năm.
Các dự án dạng này được miễn nhiều loại phí truyền tải và phụ phí, giúp giảm chi phí và đảm bảo nguồn cung điện sạch ổn định hơn.
BMI cho biết dù trước đây từng cảnh báo về những hạn chế của lưới điện Ấn Độ, song nước này đã triển khai các quy định kết nối nghiêm ngặt hơn. Tháng 9/2025, chính phủ đã thu hồi quyền truy cập lưới của khoảng 17GW dự án năng lượng sạch chậm tiến độ, nhằm giải phóng công suất truyền tải cho các dự án đã hoàn thành.
“Dù vẫn còn rủi ro chậm trễ do quy mô thị trường quá lớn, chúng tôi vẫn lạc quan khi Ấn Độ đang có bước tiến rõ rệt trong cải cách và điều chỉnh chính sách ngành điện”, BMI khẳng định.
Làn sóng đầu tư AI đang tạo ra sự phân hóa giữa các tập đoàn lớn và doanh nghiệp nhỏ, khi những công ty như DoorDash và Duolingo gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư.
Dòng vốn đầu tư công nghệ tại châu Á – Thái Bình Dương đạt mức cao nhất bốn năm, với Trung Quốc, Ấn Độ dẫn đầu trong làn sóng IPO và đầu tư AI.
Google, Amazon và OpenAI đang đua nhau tích hợp AI vào mua sắm trực tuyến, hứa hẹn thay đổi thói quen tiêu dùng của người dùng internet.
Chính phủ Trung Quốc triển khai thị thực K nhằm thu hút chuyên gia công nghệ nước ngoài, trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ đang gia tăng.
Singapore cần xây dựng thỏa thuận mới giữa nhà nước và doanh nghiệp để duy trì vị thế trong cuộc đua AI toàn cầu, nhấn mạnh vai trò của hợp tác và phát triển bền vững.
Thỏa thuận 38 tỷ USD giữa AWS và OpenAI mở ra kỷ nguyên mới cho AI, cung cấp hàng trăm nghìn GPU, đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ.
Meta, Amazon, Alphabet và Microsoft ghi nhận doanh thu quảng cáo trực tuyến tăng mạnh trong quý III, bất chấp chi tiêu lớn cho AI.
Amazon chuẩn bị cắt giảm 14.000 vị trí khối văn phòng, đồng thời tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo nhằm tiết kiệm chi phí và tái cấu trúc tổ chức.
Giám đốc Điều hành Jensen Huang chia sẻ tại hội nghị GTC AI 2025 về tham vọng đưa công nghệ AI vào mọi lĩnh vực, từ xe tự lái đến nhà máy robot.
Google và Anthropic công bố thỏa thuận đám mây trị giá hàng chục tỷ USD, mở ra cơ hội mới cho AI với 1 triệu bộ xử lý TPU.