Biến đổi khí hậu tại các quốc gia đang phát triển: Cần hơn 1.000 tỷ USD để phục hồi
Bảo Ngọc
10/08/2023
Các quốc gia đang phát triển sẽ cần hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm để đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình cải thiện bầu không khí…
Bà Mari Pangestu, cựu quan chức Ngân hàng Thế giới kiêm cựu Bộ trưởng Bộ thương mại Indonesia, cho biết: "Ước tính phải mất khoảng 1000 tỷ đến 3000 tỷ USD mỗi năm để các nước đang phát triển có những bước chuyển mình đáng kể".
Thực trạng thiếu kinh phí đã gây khó khăn cho các quốc gia trong việc giảm lượng khí thải carbon và chuyển sang năng lượng sạch, bà Pangestu nói thêm. Điều này dẫn đến ranh giới ngày càng cách biệt giữa các quốc gia đang phát triển và các quốc gia phát triển, những nước được cho là đang cố gắng cải thiện mạnh mẽ vấn đề liên quan đến khí hậu và môi trường, CNBC đưa tin.
"Cuộc tranh luận sẽ kéo dài cho đến khi các nước phát triển coi đây là vấn đề về sự bền vững chứ không chỉ riêng khí hậu", bà Pangestu, cũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia, nhận định.
"Bạn không thể tách rời hai yếu tố trên", bà nhấn mạnh thêm rằng "từ khóa cốt lõi ở đây là quá trình chuyển đổi". "Làm thế nào để chuyển đổi từ mức phát thải cao hiện nay sang năng lượng sạch? Để làm được, chúng ta phải có nguồn lực".
Bà Pangestu cho biết “một phần mấu chốt của tranh cãi” là bởi sự thiếu đồng thuận trong cuộc họp giữa các Bộ trưởng tại Hội nghị G20 về môi trường, khí hậu và năng lượng vừa kết thúc gần đây ở Ấn Độ.
Tài liệu cho thấy, cuộc đàm phán vào cuối tháng 7 vừa qua đã kết thúc mà không có sự đồng thuận về những luận điểm quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, ví dụ như vấn đề quỹ tài chính hỗ trợ các nước đang phát triển.
Bộ trưởng Nội các Liên minh về Môi trường, Rừng & Biến đổi khí hậu; Lao động & Việc làm Ấn Độ Bhupender Yadav, phụ trách chủ trì hội nghị thừa nhận đã có "một số tranh luận về năng lượng và định hướng mục tiêu khác nhau".
CHỈ TRÍCH GAY GẮT
Hội nghị được coi là cơ hội để các quốc gia đang có mức phát thải cao trên thế giới thực hiện những thay đổi cụ thể trước cuộc họp với các nhà lãnh đạo G20 vào tháng 9 tới tại New Delhi và Hội nghị thượng đỉnh COP28 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng 12 năm nay.
Việc không đạt được thỏa thuận đã khiến nhiều quốc gia hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ số đông nhà hoạt động môi trường.
"Châu Âu và Bắc Phi đang liên tục hỏa hoạn, châu Á bị tàn phá bởi lũ lụt. Thế nhưng các Bộ trưởng tại Hội nghị G20 lại không tìm được hướng đi chung để ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu đang leo thang từng ngày", ông Alex Scott đến từ tổ chức tư vấn biến đổi khí hậu E3G cho biết.
"Các báo cáo cho thấy dấu hiệu rằng Saudi Arab và Trung Quốc đang điều phối không gian thảo luận của diễn đàn, ưu tiên một hướng đi mới trong quá trình chuyển đổi năng lượng hơn việc bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển", vị chuyên gia giải thích thêm.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc bác bỏ việc nước này cản trở cuộc thảo luận về khí hậu tại Hội nghị G20. Quốc gia tỷ dân khẳng định "các báo cáo đang hoàn toàn đi ngược lại với thực tế". Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh cuộc họp "đã đạt được kết quả tích cực và công bằng".
"Tuy nhiên, một số quốc gia đã nêu ra các vấn đề địa chính trị như một trở ngại và cuộc họp đã không được thông qua. Trung Quốc thấy thật đáng tiếc vì điều này", Bộ Ngoại giao cho biết và không giải thích thêm.
QUY MÔ VÀ TÍNH CẤP BÁCH
Cần tạo ra một chiến dịch có "quy mô và tính cấp bách" hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, cựu quan chức Pangestu nói thêm rằng điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ tất cả các bên liên quan.
"Một phần nỗ lực trong số này đến từ nguồn lực của chính các quốc gia", bà lưu ý. "Ngoài ra, một nhân tố khác quan trọng không kém chính là các ngân hàng phát triển đa phương và tổ chức tài chính, điều này sẽ làm giảm chi phí cũng như rủi ro nhằm thu hút thêm nguồn lực tư nhân tham gia".
Nguyên Bộ trưởng Pangestu lập luận rằng nếu các quốc gia phát triển muốn tránh xa nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu công suất của các nhà máy than thì cần có sự hỗ trợ nhiều hơn cho các nước đang phát triển.
"Hầu hết nhà máy sản xuất đều là những công ty tư nhân, bạn phải bồi thường cho họ khi muốn hạn chế hoạt động kinh doanh, về cả mặt pháp lý lẫn tài chính. Vì vậy, đây là lúc chúng ta cần thực sự tham gia vào các chính sách và cải cách".
Năm 2025 ghi nhận kỷ lục tấn công mạng vào crypto, với 2,2 tỷ USD bị đánh cắp, khiến nhu cầu bảo mật tài sản tăng cao.
Làn sóng sa thải trong lĩnh vực công nghệ không chỉ do AI, mà còn từ áp lực tài chính và tuyển dụng quá mức, theo Fast Company.
Dự báo đầu tư vào cáp ngầm viễn thông giai đoạn 2025-2027 đạt 13 tỷ USD, gần gấp đôi so với ba năm trước, khi Big Tech đẩy mạnh hạ tầng AI.
Trong bối cảnh AI bùng nổ, châu Á chứng kiến cuộc đua đầu tư trung tâm dữ liệu của các tỷ phú và tập đoàn công nghệ lớn.
Báo cáo Akamai cho thấy khu vực APAC ghi nhận hơn 10,5 tỷ lượt truy cập từ bot AI, gây ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp và dữ liệu kỹ thuật số.
Sự bùng nổ nhu cầu về kỹ sư triển khai tại chỗ trong ngành AI, với vai trò cầu nối giữa công nghệ và doanh nghiệp, đang thay đổi cách ứng dụng AI thực tiễn.
Thương vụ mua lại công ty bảo mật đám mây Wiz của Google đã vượt qua vòng giám sát chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026.
Nghiên cứu từ Amazon Web Services cho thấy 27% doanh nghiệp Malaysia đã ứng dụng AI, nhưng phần lớn chỉ ở mức cơ bản, cần thúc đẩy đổi mới và kỹ năng số.
Sự phụ thuộc vào cổ phiếu công nghệ Mỹ khiến châu Á lo ngại về bong bóng AI. Các chuyên gia cảnh báo về rủi ro suy giảm nếu Mỹ gặp khó khăn.
Cuộc bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang tạo ra cơ hội kinh tế mới cho các vùng đất từng bị bỏ quên, nhưng liệu sự thịnh vượng này có bền vững?