11:43 15/08/2024

Khao khát vượt mặt Mark Zuckerberg, nhưng Elon Musk lại đang thua xa

Sơn Trần

Tỷ phú Elon Musk luôn khao khát “vượt mặt” CEO Mark Zuckerberg hơn bất cứ ai, nhưng dường như trong ngắn hạn, ông chủ nền tảng X sẽ không thể sớm đạt mục tiêu…

Tỷ phú Elon Musk luôn khao khát vượt qua đối thủ CEO Mark Zuckerberg.
Tỷ phú Elon Musk luôn khao khát vượt qua đối thủ CEO Mark Zuckerberg.

Tỷ phú Elon Musk đang mất dần hy vọng về mục tiêu vượt qua đối thủ truyền kiếp - CEO Mark Zuckerberg, theo Business Insider.

Ông chủ Meta đang bận rộn chụp ảnh tự sướng với lạc đà, lướt ván, tận hưởng kỳ nghỉ hè và chứng kiến giá trị tài sản ròng tăng gần 53 tỷ USD trong năm nay lên 181 tỷ USD. Còn Elon Musk vẫn là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản 228 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phần Tesla và SpaceX. Tuy nhiên, nền tảng X trong những tuần gần đây vấp phải nhiều cuộc tranh cãi, khiến công ty có nguy cơ thua xa đế chế truyền thông xã hội của CEO Zuck.

Ông Elon Musk, người dành gần hai năm điều hành X tại San Francisco, đã quyết tâm dồn ép nhà quảng cáo buộc phải rời bỏ nền tảng, đồng thời chịu cáo buộc khiến hàng loạt thông tin sai lệch lan truyền trên X.

Động thái cũng gây ảnh hưởng đến rủi ro tài chính của X, tổn hại danh tiếng ban lãnh đạo và công ty khi nỗ lực tìm cách vượt qua đối thủ Zuckerberg, người khiến ông Musk vô cùng tức giận khi cho ra mắt nền tảng Threads vào năm ngoái.

TRẬN CHIẾN ĐÃ NGÃ NGŨ

Nếu tình hình hiện tại kéo dài, ông Musk có thể quên mọi hy vọng về việc X đạt mức định giá 1,3 nghìn tỷ USD, bởi nền tảng hiện có giá trị thấp hơn nhiều so với mức 44 tỷ USD mà ông đã trả cho Twitter vào năm 2022.

Một trong những thách thức lớn nhất để X trở thành đối thủ với nền tảng truyền thông xã hội nặng ký của CEO Zuckerberg là tạo ra doanh thu.

Kể từ khi nắm quyền kiểm soát nền tảng, vị doanh nhân 55 tuổi liên tục phải đấu tranh với nhà quảng cáo đã rời đi hoặc đe dọa sẽ rời đi vì lo ngại thông tin sai lệch sẽ phát triển mạnh dưới sự điều hành của ông.

Đó là vấn đề lớn đối với X, vào năm ngoái, CEO Musk đã trút cơn bực tức, tuyên bố với nhà quảng cáo rằng "hãy tự đi mà lo" và cố gắng điều hướng người dùng mua gói đăng ký không quảng cáo.

DOANH THU SỤT GIẢM

Theo báo cáo gần đây từ The New York Times, trích dẫn các tài liệu nội bộ, doanh thu X đã giảm 25% từ quý đầu tiên của năm xuống còn 114 triệu USD, giảm 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Meta chứng kiến doanh thu quảng cáo tăng vọt, cho phép hãng tiếp tục đầu tư vào một số lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo. Trong quý II năm nay, doanh thu công ty (chủ yếu đến từ quảng cáo) tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 39 tỷ USD.

Tuần trước, ông Musk và Giám đốc Điều hành Linda Yaccarino thông báo rằng X đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Texas, chống lại Liên minh Toàn cầu về Truyền thông (GARM), một nhóm thương mại, về cuộc tẩy chay gây thiệt hại hàng tỷ USD của X.

Theo cách nói của ông Musk, đây là lời tuyên chiến để cải thiện doanh thu của X.

Vụ kiện dường như đang đe dọa nhóm thương mại nói trên. Theo đó, GARM nói với các thành viên rằng họ sẽ "dừng" hoạt động sau lời đe dọa pháp lý của ông Musk. Mặc dù chủ sở hữu X coi đây là một chiến thắng, nhưng lại gián tiếp làm suy yếu mối quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp với các nhà quảng cáo khác.

THÔNG TIN SAI LỆCH

Một số diễn biến khác gần đây cũng không thể sớm đưa các nhà quảng cáo và doanh thu trở lại X.

Kể từ khi bạo loạn xảy ra ở Vương quốc Anh vào cuối tháng 7, X phải đối mặt với nhiều cáo buộc khi truyền bá và phát tán thông tin sai lệch, có khả năng gây kích động, bạo lực.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Chống Thù ghét Trực tuyến cho thấy X giúp tạo ra 434 triệu lượt xem cho các bài đăng của nhân vật cực đoan Tommy Robinson trong cuộc bạo loạn ở Anh. Từ ngày 29/7 đến ngày 5/8, các bài đăng đạt trung bình 54,3 triệu lượt xem mỗi ngày trên X, gấp 5 lần lượt xem hàng ngày trước cuộc bạo loạn.

Theo phân tích, đối tượng Robinson (tên thật là Stephen Yaxley-Lennon) đóng "vai trò quan trọng trong việc khơi dậy lòng thù hận, gây mất đoàn kết trong nhân dân kể từ vụ tấn công Southport ngày 29/7". Nội dung đăng tải chủ yếu "cổ xúy cho những tuyên bố hoặc âm mưu sai sự thật".

Chủ sở hữu X phát tán bài đăng chứa tiêu đề giả mạo từ một tờ báo ở Anh.
Chủ sở hữu X phát tán bài đăng chứa tiêu đề giả mạo từ một tờ báo ở Anh.

Điều đáng nói là ông Musk, người sở hữu tài khoảng 193 triệu người theo dõi trên X, cũng tham gia lan truyền thông tin sai sự thật. Theo đó, chủ sở hữu X phát tán bài đăng mang tiêu đề giả mạo một tờ báo ở Vương quốc Anh, với nội dung "trại giam giữ khẩn cấp" sẽ được xây dựng trên Quần đảo Falkland để giam giữ những kẻ bạo loạn. Bài đăng ngay sau đó đã bị xóa.

Ông cũng viết trên X rằng "nội chiến là không thể tránh khỏi", trong bối cảnh các tài khoản trên nền tảng X luôn cố gắng xuyên tạc, tích cực đăng tải các đoạn video biểu tình và bạo loạn cũ trên đường phố Anh.

Theo The Financial Times, X đã từ chối yêu cầu của quan chức Anh về việc gỡ bỏ bài đăng gây tranh cãi.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Kier Starmer cho biết luật chống thông tin sai lệch trực tuyến của Anh đang được xem xét. Tất nhiên, nhiều nền tảng khác cũng tạo điều kiện cho việc phát tán thông tin sai lệch, chẳng hạn như ứng dụng nhắn tin Telegram.

Dẫu vậy, chính những động thái khó hiểu này đã cản trở tỷ phú Elon Musk nỗ lực vượt mặt CEO Zuckerberg trong cuộc đua truyền thông xã hội và kế hoạch gia tăng sức hấp dẫn cho X.