11:19 31/01/2023

Kỳ lân gãy cánh: Những tỷ phú startup "bỗng chốc nghèo đi", thậm chí vướng vòng lao lý

Bảo Bình

Những nhà sáng lập các startup liên quan đến tiền điện tử là những người mất mất nhiều nhất trong năm qua. Thậm chí, “đen đủi” như Sam Bankman-Fried của sàn FTX, đã mất 100% tài sản, và đang bị điều tra...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một năm 2022 đầy khó khăn đã khiến nhiều startup kỳ lân lao đao, nhiều nhà sáng lập của các startup này bỗng chốc rơi khỏi danh hiệu tỷ phú, thậm chí có người mất trắng, tài sản bốc hơi 100%.

Theo trang Forbes.com, tháng 3/2022 là thời gian gần như đỉnh điểm của đợt huy động vốn điên cuồng vào các công ty khởi nghiệp. Nhờ đó, 44 nhà sáng lập kỳ lân – các startup được định giá hơn 1 tỷ USD – đã có tổng tài sản trị giá 190 tỷ USD. Nhưng chỉ khoảng một năm sau, tiền điện tử sụt giảm, thị trường gọi vốn gặp phải “mùa đông”.

Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư và nhà cung cấp dữ liệu nổi tiếng, Forbes đã định giá lại các kỳ lân được tỷ phú hậu thuẫn trên thế giới. Kết quả cho thấy một nửa tài sản của các tỷ phú sáng lập nên các kỳ lân đã bị xóa sổ, tổng cộng 96 tỷ USD đã biến mất. 12 trong số 44 người trước đó là tỷ phú giờ đã không còn là tỷ phú. 

NHỮNG TỶ PHÚ STARTUP MẤT MÁT NHIỀU NHẤT TRONG NĂM QUA

Vận may của những nhà sáng lập kỳ lân này giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Nguồn: Định giá của Unicorn dựa trên dữ liệu về giá do ApeVue, Caplight Technologies and Notice cung cấp, cùng với phân tích báo cáo của Forbes.
Vận may của những nhà sáng lập kỳ lân này giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Nguồn: Định giá của Unicorn dựa trên dữ liệu về giá do ApeVue, Caplight Technologies and Notice cung cấp, cùng với phân tích báo cáo của Forbes.

Một số kỳ lân đã cắt giảm định giá của chính họ. Công ty khởi nghiệp thanh toán trực tuyến Checkout.com đã chủ động cắt giảm mốc định giá của mình xuống còn 11 tỷ USD vào tháng 12, sau khi các nhà đầu tư định giá công ty ở mức 40 tỷ USD vào tháng 1/2022. Điều đó đã khiến tài sản của nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành người Thụy Sĩ Guillaume Pousaz, doanh nhân công nghệ giàu nhất châu Âu trong thời gian ngắn, bị đánh gục, xuống còn 7,2 tỷ USD từ 23 tỷ USD.

Theo danh sách của Forbes, những nhà sáng lập các startup liên quan đến tiền điện tử là những người mất mất nhiều nhất trong năm qua. Thậm chí, “đen đủi” như Sam Bankman-Fried và Gary Wang, các nhà sáng lập sàn FTX, đã mất 100% tài sản, từ mức 24 tỷ USD trước đó, và hiện vẫn đang đối mặt với án điều tra. Tổng số 10 tỷ phú startup thua lỗ nhiều nhất trong năm qua đã mất đi 67,7 tỷ USD, tương đương mức hao tổn tài sản là 77%. 10 tỷ phú startup này giờ chỉ còn sở hữu số tài sản tổng cộng là 20,5 tỷ USD.

NHỮNG NHÀ SÁNG LẬP STARTUP BỊ LOẠI KHỎI DANH SÁCH TỶ PHÚ

12 doanh nhân, nhà sáng lập các startup này đã mất mát số lượng lớn tài sản, khiến họ không còn là tỷ phú nữa. Nguồn: Định giá của Unicorn dựa trên dữ liệu về giá do ApeVue, Caplight Technologies and Notice cung cấp, cùng với phân tích báo cáo của Forbes.
12 doanh nhân, nhà sáng lập các startup này đã mất mát số lượng lớn tài sản, khiến họ không còn là tỷ phú nữa. Nguồn: Định giá của Unicorn dựa trên dữ liệu về giá do ApeVue, Caplight Technologies and Notice cung cấp, cùng với phân tích báo cáo của Forbes.

Ngoài ra, trong tổng số 44 tỷ phú startup vào đầu năm 2022, thì đến cuối năm 2022, có 12 nhà sáng lập đã hao tổn tài sản nhiều đến mức họ không còn là những tỷ phú trên thế giới nữa.

DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỦA 44 NHÀ SÁNG LẬP CÁC STARTUP UNICORN

Nguồn: Định giá của Unicorn dựa trên dữ liệu về giá do ApeVue, Caplight Technologies and Notice cung cấp, cùng với phân tích báo cáo của Forbes.
Nguồn: Định giá của Unicorn dựa trên dữ liệu về giá do ApeVue, Caplight Technologies and Notice cung cấp, cùng với phân tích báo cáo của Forbes.