Malaysia khai trương công viên bán dẫn đầu tiên
Hoàng Hà
07/08/2024
Chuyên gia cho rằng Malaysia sẽ cần nhiều hơn nữa, mới có thể tiến lên trong chuỗi giá trị vì quyền sở hữu trí tuệ vẫn thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài và nguồn nhân lực trong nước vẫn còn kém phát triển...
Malaysia đã chính thức khai trương trung tâm thiết kế chip tích hợp bán dẫn (IC) đầu tiên. Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực nâng cao chuỗi giá trị của ngành.
MALAYSIA TUYÊN BỐ PHẢI NẮM BẮT CƠ HỘI “NGÀN NĂM CÓ MỘT”
Theo Nikkei, nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á hiện là nhà cung cấp chất bán dẫn lớn nhất cho Hoa Kỳ – đáp ứng khoảng 20% nhu cầu của nước này – nhưng muốn trở nên nổi bật hơn trong lĩnh vực đổi mới và thiết kế.
Rafizi Ramli, Bộ trưởng kinh tế Malaysia, cho biết trong bài phát biểu khai mạc tại Công viên thiết kế vi mạch bán dẫn Malaysia ở bang Selangor rằng nước này phải nắm bắt cơ hội “ngàn năm có một” này, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu hiện nay, để trở thành nhà vô địch về chất bán dẫn.
Bộ trưởng Ramli nói: “Hôm nay là bước đầu tiên để chúng ta giúp mọi người ở Malaysia hình dung lại nơi chúng ta muốn đến. Sự khác biệt là chúng ta hiểu rằng những kế hoạch lớn sẽ không thành công nếu chúng ta chờ đợi mọi thứ hoàn hảo vào đúng vị trí. Mục tiêu phải diễn ra song song với quan điểm mà chúng ta đã biết từ lâu rằng chúng ta phải tiến lên chuỗi giá trị".
Trải rộng trên diện tích khoảng 60.000 feet vuông, công viên tọa lạc tại Trung tâm Tập đoàn Tài chính Puchong, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 25 km.
Công viên bán dẫn có thể chứa hơn 400 kỹ sư thiết kế chip từ các công ty trong nước và liên doanh. Những công ty thuê địa điểm chủ chốt bao gồm công ty con Phison của Đài Loan Maistorage, đối tác Pháp-Malaysia Weeroc, liên doanh Đài Loan-Malaysia AppAsia, ChipsBank của Trung Quốc và các công ty địa phương như Skyechip và Sensorem Tek.
Trong số các đối tác hệ sinh thái quan trọng có BlueChip VC, ARM Holdings, Cadence Design Systems, Synopsys, Siemens EDA, Keysight và Hiệp hội bán dẫn Thâm Quyến sẽ cung cấp hỗ trợ và nguồn lực thiết yếu.
Toàn bộ diện tích đã được cho thuê nhưng một số công ty vẫn chưa chuyển đến.
NGUY CƠ HẦU HẾT NGƯỜI DÂN MALAYSIA KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
Công viên Trung tâm Doanh nghiệp Tài chính Puchong đã được khánh thành vào tháng 4 trong Hội nghị thượng đỉnh KL20 2024 để hỗ trợ tham vọng trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chất bán dẫn của Malaysia. Chính sách chính thức tái định vị quốc gia từ Made in Malaysia sang Made by Malaysia.
Tháng sau, chính phủ công bố phân bổ ít nhất 25 tỷ ringgit (5,33 tỷ USD) trong 10 năm tới theo Chiến lược bán dẫn quốc gia.
Trong khi Penang được biết đến là trung tâm bán dẫn chính của Malaysia, Selangor đang nỗ lực dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn, ông Amirudin Shari, người đứng đầu bang Selangor, cho biết tại lễ khai mạc.
Chính quyền bang Selangor đang xây dựng một khu công viên bán dẫn khác ở Cyberjaya, cách Kuala Lumpur khoảng 30km và hy vọng sẽ mở thêm 5 trung tâm như vậy trong 5 năm tới.
Xuất khẩu của Malaysia sang Hoa Kỳ tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong sáu tháng đầu năm 2024. Hầu hết là trong lĩnh vực điện tử với mức tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu chip toàn cầu tăng vọt.
Hafidzi Razali, giám đốc văn phòng Consulum của Malaysia, một công ty tư vấn quản lý doanh nghiệp của Anh, cho biết công viên có thể giúp thu hút nhiều dự án thiết kế chip hơn đến với Malaysia.
Theo ông, sáng kiến này không chỉ đào tạo nhân tài địa phương để đáp ứng nhu cầu của ngành có giá trị cao mà còn mang lại cho họ mức lương và cơ hội cạnh tranh, khuyến khích họ ở lại Malaysia.
Nhưng nhà kinh tế Geoffrey Williams cho biết Malaysia sẽ cần nhiều hơn thế nữa ngoài việc thiết kế các công viên. Có như vậy, Malaysia mới có thể tiến lên trong chuỗi giá trị điện tử vì quyền sở hữu trí tuệ vẫn thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài và nguồn nhân lực trong nước vẫn còn kém phát triển.
Ông Geoffrey nói: “Mặc dù nghe có vẻ là một ý tưởng hay nhưng vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy thay vì sự phát triển hữu cơ thông qua các lực lượng thị trường là một hạn chế. Ngoài ra, cũng có nguy cơ là điều này sẽ khiến hầu hết người dân Malaysia không được hưởng lợi từ các khoản đầu tư này”.
Năm 2025 ghi nhận kỷ lục tấn công mạng vào crypto, với 2,2 tỷ USD bị đánh cắp, khiến nhu cầu bảo mật tài sản tăng cao.
Làn sóng sa thải trong lĩnh vực công nghệ không chỉ do AI, mà còn từ áp lực tài chính và tuyển dụng quá mức, theo Fast Company.
Dự báo đầu tư vào cáp ngầm viễn thông giai đoạn 2025-2027 đạt 13 tỷ USD, gần gấp đôi so với ba năm trước, khi Big Tech đẩy mạnh hạ tầng AI.
Trong bối cảnh AI bùng nổ, châu Á chứng kiến cuộc đua đầu tư trung tâm dữ liệu của các tỷ phú và tập đoàn công nghệ lớn.
Báo cáo Akamai cho thấy khu vực APAC ghi nhận hơn 10,5 tỷ lượt truy cập từ bot AI, gây ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp và dữ liệu kỹ thuật số.
Sự bùng nổ nhu cầu về kỹ sư triển khai tại chỗ trong ngành AI, với vai trò cầu nối giữa công nghệ và doanh nghiệp, đang thay đổi cách ứng dụng AI thực tiễn.
Thương vụ mua lại công ty bảo mật đám mây Wiz của Google đã vượt qua vòng giám sát chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026.
Nghiên cứu từ Amazon Web Services cho thấy 27% doanh nghiệp Malaysia đã ứng dụng AI, nhưng phần lớn chỉ ở mức cơ bản, cần thúc đẩy đổi mới và kỹ năng số.
Sự phụ thuộc vào cổ phiếu công nghệ Mỹ khiến châu Á lo ngại về bong bóng AI. Các chuyên gia cảnh báo về rủi ro suy giảm nếu Mỹ gặp khó khăn.
Cuộc bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang tạo ra cơ hội kinh tế mới cho các vùng đất từng bị bỏ quên, nhưng liệu sự thịnh vượng này có bền vững?