ByteDance đã chuẩn bị sẵn Lemon8 nếu TikTok bị cấm
Bảo Ngọc
06/04/2023
Lemon8, được cho là đối thủ của Instagram, đã xuất hiện trên bảng xếp hạng của App Store Hoa Kỳ vào tuần trước. Ứng dụng được ra mắt toàn cầu trên cả hai hệ điều hành iOS và Android vào tháng 3/2020, nhưng phải đến gần đây mới chính thức chào sân tại Mỹ…
Theo Tech Wire Asia, đây được coi là một động thái khá kịp thời đến từ gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance khi đẩy mạnh Lemon8, "nền tảng chia sẻ nội dung hướng tới cộng đồng giới trẻ", đã có sẵn ở Mỹ và Anh từ vài tuần trước. Tuy ứng dụng được nhiều người cho là mới, thực tế đã xuất hiện từ tháng 3/2020 nhưng chỉ ghi nhận ít bước tiến ở một vài quốc gia châu Á.
Động thái “lặng lẽ” giới thiệu Lemon8 là một dấu hiệu cho thấy tham vọng không nản lòng của ByteDance không chỉ trong việc trở thành một trong những nhà sản xuất ứng dụng hàng đầu thế giới mà còn quyết tâm thành công ở Hoa Kỳ, bất chấp những lời kêu gọi ngày càng mạnh mẽ của Chính phủ Washington cấm TikTok hoặc buộc chủ sở hữu công ty phải bán cổ phần.
Lemon8, theo nhiều chuyên gia tuyên bố là đối thủ của Instagram, đã nhảy vọt trên bảng xếp hạng ứng dụng hàng đầu của App Store Hoa Kỳ vào tuần trước, trở thành top 10 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất.
Các ghi chú và tài liệu liên quan, được The New York Times công bố, tuyên bố tham vọng của Lemon8 là trở thành dịch vụ truyền thông xã hội hàng đầu toàn cầu, noi gương sự thành công của “công ty anh em” TikTok. Lemon8 đã sử dụng “cùng một công cụ đề xuất giúp TikTok thành công”.
Lemon8 có kế hoạch tập trung ban đầu vào các chủ đề như thời trang, thực phẩm lành mạnh và sức khỏe. Không giống như TikTok có tính năng cuộn các video ngắn, ứng dụng này giống như một sự pha trộn của Instagram và Pinterest.
TẠI SAO BYTEDANCE LẠI CHUYỂN ĐỊNH HƯỚNG SANG LEMON8?
Tại thời điểm này, thông tin về ứng dụng vẫn chưa rõ ràng, nhưng hồ sơ pháp lý và các báo cáo trên một số phương tiện truyền thông cho thấy ByteDance, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, hiện đang là chủ sở hữu. Mặc khác, App Store của Apple chỉ ra rằng Heliophilia Pte có trụ sở tại Singapore là chủ sở hữu của Lemon8. Cơ quan đăng ký công ty của Singapore cho thấy Heliophilia được đặt tại cùng địa chỉ với trụ sở của TikTok nước này và ghi nhận ông Zhou Qin, một công dân Singapore, làm Giám Đốc.
Reuters đưa tin vào năm ngoái rằng ứng dụng được giám sát bởi ông Alex Zhu, Phó Chủ tịch cấp cao về Sản phẩm và Chiến lược tại ByteDance và là cựu CEO của TikTok. Nhìn lại đầu năm 2020 tại Nhật Bản, ByteDance đã đi đầu trong việc ra mắt Sharee, một sản phẩm tương tự như Xiaohongshu, ứng dụng di động của hãng có các đề xuất về xã hội và lối sống cộng đồng.
Sharee sau đó được đổi tên thành Lemon8 vào tháng 9/2021; lấy cảm hứng từ cụm từ "Lemonade". Đến tháng 3/2022, lượng tải xuống ứng dụng tại Nhật Bản đã vượt quá một triệu lượt, sau đó ứng dụng bắt đầu mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác.
CÁN CÂN LEMON8 VÀ TIKTOK
Như với hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội, TikTok và Lemon8 cho phép mọi nhà sáng tạo nội dung phục vụ đa dạng đối tượng. Trong khi Lemon8 nghiêng nhiều hơn về tiếp thị KOLs, TikTok thiên về sáng tạo nội dung. Vì Lemon8 được coi là một “sự pha trộn” giữa Instagram và Pinterest, người dùng ứng dụng có thể chia sẻ ảnh và video ngắn về sức khỏe, du lịch, thực phẩm, sắc đẹp, v.v.
Mặc khác, TikTok đã tích lũy được 150 triệu người dùng ở Hoa Kỳ và ByteDance dường như mong muốn tái tạo thành công đó với chính Lemon8. Nhưng với “sức công phá” ngày càng tăng của Lemon8, số phận của ứng dụng này có thể gặp nhiều rủi ro ở Mỹ như “người anh em” TikTok.
Grab mua lại startup robot AI Infermove của Trung Quốc, nâng cao khả năng giao hàng tự động giữa bối cảnh chi phí lao động tăng cao.
Cổ phiếu Alphabet tăng 65% trong năm 2025, ghi nhận thành công lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2009 nhờ ứng dụng AI Gemini.
Chủ tịch Daniela Amodei chia sẻ về chiến lược của Anthropic, tập trung vào tối ưu hóa nguồn lực và dữ liệu huấn luyện chất lượng cao để dẫn đầu trong lĩnh vực AI.
Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất robot hình người với sự hỗ trợ từ chính phủ, dự kiến dẫn đầu thị trường toàn cầu vào năm 2026.
Malaysia ghi nhận 13,3 tỷ USD vốn đầu tư kỹ thuật số trong quý 3/2025, tạo ra 21.815 việc làm và khẳng định vị thế trong lĩnh vực AI tại ASEAN.
Doubao chính thức đạt 100 triệu người dùng hoạt động hằng ngày, khẳng định vị thế trong hệ sinh thái ByteDance và thúc đẩy cuộc đua AI tại Trung Quốc.
Ngành bán dẫn dự báo đạt 1.290 tỷ USD vào 2030, với áp lực chi phí và căng thẳng địa chính trị định hình tương lai.
Nvidia hoàn tất thương vụ mua tài sản Groq trị giá 20 tỷ USD, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược mở rộng công nghệ AI của hãng.
Xuất khẩu pin lưu trữ năng lượng từ Trung Quốc tăng 75% trong năm nay, nhờ cải cách thị trường điện và nhu cầu quốc tế tăng cao.
Ngân hàng ASEAN áp dụng chiến lược AI thực dụng, đối tác chiến lược và ứng dụng GenAI, tạo ra giá trị cao mà không cần chi tiêu khổng lồ như JPMorgan.