image Thứ Bảy, 30/05/2026

Các tập đoàn công nghệ sẽ chi 200 tỷ USD trong năm nay để theo đuổi AI

Thanh Minh, Huyền Thương, Hoàng

04/11/2024

Chia sẻ

Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft đều tăng tốc chi tiêu cho AI. Thậm chí, mức chi tiêu còn có thể cao hơn nữa trong năm 2025…

Các hãng công nghệ Hoa Kỳ đang đầu tư kỷ lục vào AI. Nguồn: Bloomberg
Các hãng công nghệ Hoa Kỳ đang đầu tư kỷ lục vào AI. Nguồn: Bloomberg

Ba tháng trước, Phố Wall chỉ trích các tập đoàn công nghệ lớn vì đã đổ hàng tỷ đô la vào phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) mà không mang lại kết quả xứng đáng. Đáp lại, trong quý này, các công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon không những không giảm chi mà còn lên kế hoạch đầu tư nhiều hơn nữa vào AI.

MỨC CHI TIÊU KHỔNG LỒ CÓ THỂ TĂNG LÊN TRONG NĂM SAU

Theo hãng tin Bloomberg, dự kiến tổng chi tiêu vốn của bốn công ty lớn nhất trong lĩnh vực internet và phần mềm - bao gồm Amazon, Microsoft, Meta, và Alphabet (công ty mẹ của Google) - sẽ vượt 200 tỷ USD trong năm nay, con số kỷ lục cho một nhóm các công ty. Trong tuần này, lãnh đạo của từng công ty đều cảnh báo với nhà đầu tư rằng mức chi tiêu khổng lồ này sẽ không dừng lại vào năm sau, thậm chí có thể tăng lên.

Khoản chi tiêu khổng lồ này phản ánh những chi phí và nguồn lực cần thiết cho làn sóng bùng nổ AI trên toàn cầu, vốn được kích hoạt bởi sự ra mắt của ChatGPT. Các "ông lớn" công nghệ đang tranh giành để sở hữu các loại chip tiên tiến và xây dựng những trung tâm dữ liệu lớn đáp ứng yêu cầu của công nghệ AI. Để đảm bảo nguồn năng lượng cho các cơ sở này, các công ty đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp năng lượng, thậm chí còn tái sử dụng một nhà máy hạt nhân đã bị bỏ hoang.

Mỗi bên đều đang cố gắng thuyết phục Phố Wall rằng những khoản đầu tư khổng lồ này sẽ giúp các doanh nghiệp tương lai của họ có lợi nhuận cao hơn so với việc hiện tại chỉ bán quảng cáo kỹ thuật số, hàng hóa và phần mềm.

Trong cuộc gọi với các nhà đầu tư vừa qua, Andy Jassy, ​​giám đốc điều hành của Amazon, đã gọi AI là "một cơ hội thực sự lớn bất thường, có thể chỉ xảy ra một lần trong đời", bằng chứng là công ty của ông dự kiến ​​sẽ chi tiêu kỷ lục 75 tỷ USD cho năm 2024.

"Tôi nghĩ rằng khách hàng, doanh nghiệp và các cổ đông của chúng tôi sẽ cảm thấy hài lòng về điều này trong dài hạn - rằng chúng tôi đang theo đuổi AI một cách tích cực". Các nhà phân tích tại Moffett Nathanson gọi khoản chi tiêu của Amazon là "thực sự đáng kinh ngạc".

Một ngày trước đó, CEO của Meta, Mark Zuckerberg, tuyên bố sẽ tăng cường đầu tư vào các mô hình ngôn ngữ AI và các dự án chiến lược khác, mà ông xem là yếu tố cốt lõi cho tương lai của Meta. Dự kiến chi tiêu vốn của Meta có thể lên tới 40 tỷ USD trong năm nay. Đồng thời, Alphabet cũng có kế hoạch đầu tư mạnh hơn vào AI, với ngân sách capex vượt mức kỳ vọng của Phố Wall, và Giám đốc tài chính Anat Ashkenazi dự báo sẽ có mức tăng đáng kể vào năm 2025.

Apple cũng đã cam kết đầu tư vào AI, với việc giới thiệu bộ dịch vụ mới mang tên Apple Intelligence, bao gồm phiên bản Siri cải tiến với khả năng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tình hình tài chính của Apple trong quý này vẫn không được cải thiện nhờ các sản phẩm AI, phần lớn vẫn chưa chính thức ra mắt.

NHÀ ĐẦU TƯ ĐANG CỐ GẮNG KIÊN NHẪN

Kết quả tài chính của các gã khổng lồ công nghệ trong tuần qua có sự phân hóa. Cổ phiếu của Amazon và Alphabet (công ty mẹ của Google) đã tăng mạnh sau khi cả hai công ty vượt qua kỳ vọng về doanh thu, chủ yếu nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ điện toán đám mây. Ngược lại, cổ phiếu của Meta và Microsoft lại giảm sau khi kế hoạch chi tiêu của họ tạo ra lo ngại và triển vọng tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ đám mây không như mong đợi.

Đối với Microsoft, hiệu suất kém trong quý vừa qua không phải do khách hàng từ chối thanh toán cho các dịch vụ đám mây và AI, mà là do công ty không thể phát triển năng lực đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu. CEO Satya Nadella đã chia sẻ với các nhà đầu tư rằng "tất cả nhu cầu này đã xuất hiện rất nhanh", nhấn mạnh rằng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu "không thể diễn ra trong một sớm một chiều."

Trong quý này, Microsoft đã chi tới 14,9 tỷ USD, tăng 50% so với năm trước, và số tiền này cao hơn số tiền mà công ty đã chi cho tài sản và thiết bị trong cả năm trước 2020. Giám đốc tài chính Amy Hood cho biết công ty sẽ nỗ lực điều chỉnh việc cung cấp trung tâm dữ liệu của mình để đạt được "vị trí cân bằng hơn" trong tương lai.

Thương hiệu Microsoft Copilot PC tại một cửa hàng Best Buy. Ảnh: Bloomberg
Thương hiệu Microsoft Copilot PC tại một cửa hàng Best Buy. Ảnh: Bloomberg

Các nhà phân tích hiện đang có cái nhìn lạc quan rằng những khó khăn về việc cung cấp trung tâm dữ liệu của Microsoft cuối cùng sẽ được giải quyết. Họ cho rằng vấn đề này sẽ chỉ "hạn chế khiêm tốn" hoạt động kinh doanh đám mây của công ty. Đồng thời, các khoản đầu tư của Microsoft, đặc biệt là phần sở hữu lớn tại OpenAI, đang "gieo mầm cho thành công dài hạn", theo nhận định từ các nhà phân tích của JPMorgan trong một báo cáo sau kết quả kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, mối lo ngại về việc chi tiêu không kiểm soát vẫn tồn tại trên Phố Wall. Trong tuần này, Meta đã công bố khoản lỗ hoạt động 4,4 tỷ USD với Reality Labs, bộ phận phát triển kính thực tế tăng cường và các sản phẩm khác mà vẫn chưa thành công thương mại. Công ty cũng đã đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển các mô hình AI như Llama để cạnh tranh với Google và OpenAI.

Trong cuộc gọi về thu nhập của Meta, CEO Zuckerberg lập luận rằng các khoản đầu tư AI này đang cải thiện hoạt động kinh doanh chính của công ty là bán quảng cáo trên Facebook và Instagram. Nhưng các nhà đầu tư sẽ vẫn lo lắng nếu có bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào trong hoạt động kinh doanh quảng cáo "vì họ vẫn đang chờ đợi lợi nhuận từ các khoản cược AI lớn hơn của Meta", Jasmine Enberg, nhà phân tích chính của Emarketer cho biết.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, cổ phiếu của Meta đã tăng tới 60% trong năm nay. Một số nhà phân tích cho rằng khoản chi tiêu lớn của CEO Mark Zuckerberg sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai. 


Ngành công nghiệp crypto chạy đua trước mối đe dọa hậu lượng tử

Ngành công nghiệp tiền mã hóa toàn cầu đang bước vào một cuộc chạy đua mới nhằm đối phó với nguy cơ từ máy tính lượng tử, công nghệ được cho là có thể phá vỡ lớp bảo mật cốt lõi đang bảo vệ các blockchain và tài sản số như bitcoin...

23:13 25/05/2026
Phó Thủ tướng Hàn Quốc: Sự giàu có nhờ AI phải mang lại lợi ích cho cộng đồng

Nguồn của cải khổng lồ được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) phải mang lại lợi ích cho toàn xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm doanh nghiệp công nghệ lớn…

23:13 25/05/2026
Hacker sử dụng AI: Cơn ác mộng của thị trường crypto 130 tỷ USD

Lĩnh vực tài chính phi tập trung – hiện có quy mô khoảng 130 tỷ USD – đang trở thành mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với các nhóm tội phạm mạng...

10:19 18/05/2026
Xuất khẩu công nghệ AI của Trung Quốc bùng nổ

Không chỉ hàng hóa công nghệ tăng mạnh, các dịch vụ viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin cũng tăng, nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình AI của Trung Quốc trên thị trường quốc tế...

23:26 15/05/2026
Bắc Kinh thúc đẩy trung tâm dữ liệu AI dùng “điện xanh”

Trung Quốc đang đẩy mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng xanh đối với các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu điện phục vụ làn sóng AI ngày càng tạo sức ép lớn lên hệ thống điện quốc gia và mục tiêu giảm phát thải carbon của Bắc Kinh...

19:11 11/05/2026
TikTok đầu tư kỷ lục 25 tỷ USD vào Thái Lan, mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á

TikTok vừa công bố kế hoạch đầu tư 25 tỷ USD vào các dự án hạ tầng dữ liệu tại Thái Lan, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng video ngắn này tại Đông Nam Á...

08:03 09/05/2026
AI đe dọa “giấc mơ phần mềm” từng tạo nên tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Thứ từng là lợi thế lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ – nguồn nhân lực đông đảo và giá rẻ – có nguy cơ trở thành điểm yếu trong kỷ nguyên AI...

08:03 09/05/2026
Big Fund Trung Quốc dẫn đầu đàm phán rót vốn, đưa DeepSeek lên định giá 45 tỷ USD

Điểm đáng chú ý là mức định giá của DeepSeek đã tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Khi bắt đầu quá trình gọi vốn cách đây vài tuần, startup này được định giá khoảng 20 tỷ USD…

15:56 07/05/2026
Samsung cán mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD, gia nhập câu lạc bộ công ty hàng đầu cùng với TSMC

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc đạt được cột mốc này, đồng thời trở thành công ty châu Á thứ hai làm được điều đó, sau Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...

15:56 07/05/2026
SEMI kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á đầu tư xây dựng nhà máy bán dẫn

Theo thống kê, trong số 64 nhà máy mới dự kiến đi vào hoạt động tại châu Á đến năm 2029, chỉ có 6 cơ sở đặt tại Đông Nam Á, phần lớn còn lại tập trung ở Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)…

14:06 06/05/2026