Chủ tịch Foxconn: Vẫn còn thời gian để đầu tư vào AI
Sơn Trần
10/10/2024
Chủ tịch Foxconn Young Liu cho rằng "vẫn còn thời gian để đầu tư" vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo khi các mô hình AI ngày càng thông minh sau mỗi lần xuất hiện…
Theo CEO Foxconn, nhà cung cấp chính của Apple, sự bùng nổ trong đầu tư của các công ty vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo vẫn còn chặng đường dài phía trước vì hầu hết mô hình ngôn ngữ lớn vẫn đang tiếp tục phát triển.
Trao đổi với CNBC, ông Young Liu, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Foxconn, khẳng định "vẫn còn thời gian để đầu tư" vào trí tuệ nhân tạo, khi các mô hình ngôn ngữ tiên tiến từ OpenAI ngày càng thông minh sau mỗi lần xuất hiện.
Ông Liu nói rằng phong trào chung trong ngành công nghiệp công nghệ ngày nay đang có xu hướng hướng tới một dạng AI thông minh - nếu không muốn nói là thông minh hơn so với con người. Loại AI này trong ngành được gọi là "AGI" hay Trí tuệ nhân tạo tổng hợp.
"Chúng ta đã nghe nói về AGI, và chúng có các mức độ thông minh khác nhau. Nếu bạn chia trí thông minh thành bốn cấp độ, chúng ta mới đang ở cấp độ hai. Vẫn còn cấp độ ba và cấp bốn nữa", ông Liu trả lời trong cuộc phỏng vấn.
OpenAI là một trong những công ty hàng đầu phát triển AGI. Ông Sam Altman, Giám đốc Điều hành công ty khởi nghiệp do Microsoft hậu thuẫn, trước đây từng nói AGI sẽ phát triển mạnh trong "tương lai gần", đồng thời nhấn mạnh công nghệ "thay đổi việc làm của con người ít hơn nhiều so với chúng ta nghĩ".
Công ty, chính thức phát hành mô hình GPT-4o, tiết lộ tuần trước rằng họ đã huy động được 6,6 tỷ USD với mức định giá 157 tỷ USD. OpenAI vẫn đang nỗ lực để phát hành LLM thế hệ tiếp theo, GPT-5, tuy nhiên vẫn chưa rõ thời gian dự kiến ra mắt.
Theo ông Liu, xu hướng AI ngày càng thông minh là tín hiệu tốt cho ngành công nghiệp máy chủ AI, vốn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Foxconn trong năm nay.
"Đối với ngành công nghiệp máy chủ AI, chúng ta vẫn còn thời gian để phát triển", ông Liu nói thêm. "Với khả năng AGI ngày càng tăng, thời đại của các thiết bị AI là vấn đề mà chúng ta cần theo dõi".
NHU CẦU LỚN ĐỐI VỚI BLACKWELL CỦA NVIDIA
Foxconn, hoạt động tại Trung Quốc và Đài Loan dưới tên Hon Hai, là nhà sản xuất theo hợp đồng lớn nhất thế giới trong ngành công nghiệp điện tử. Công ty sản xuất và lắp ráp sản phẩm Apple, bao gồm khoảng hai phần ba số iPhone.
Cuối tuần trước, Foxconn cho biết công ty ghi nhận số liệu bán hàng tốt hơn mong đợi, đạt 57,5 tỷ USD trong quý 3, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Foxconn, kết quả "vượt quá kỳ vọng ban đầu của công ty về tốc độ tăng trưởng".
Doanh thu mạnh mẽ xuất phát từ nhu cầu tăng cao đối với máy chủ AI, mà Foxconn chuyên sản xuất cho một số gã khổng lồ công nghệ toàn cầu, như Amazon, Google, Microsoft và Nvidia.
Công ty hiện đang xuất xưởng các máy chủ dựa trên GPU Blackwell thế hệ tiếp theo của Nvidia (đơn vị xử lý đồ họa), một siêu chip AI tiên tiến, vào quý 4/2024. Blackwell còn được biết đến dưới tên thương hiệu GB200.
Khi được hỏi về số lượng đặt hàng máy chủ Blackwell, ông Liu nói rằng nhu cầu về chip "lớn hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ" và công ty đang xây dựng nhà máy mới ở Mexico nhằm đáp ứng nhu cầu khổng lồ của sản phẩm.
Nhận xét của ông phù hợp với những gì Giám đốc Điều hành Nvidia Jensen Huang nhận định về nhu cầu sản phẩm Blackwell. Tuần trước, trong chương trình "Closing Bell Overtime" của CNBC, ông Huang nói rằng nhu cầu đối với Blackwell là "điên rồ". "Mọi người đều muốn có nhiều thứ nhất và muốn là người đầu tiên".
Blackwell, dự kiến có giá từ 30.000 đến 40.000 USD/chiếc, đang được các công ty như OpenAI, Microsoft, Meta và một số công ty xây dựng trung tâm dữ liệu AI khác săn đón.
THIẾT BỊ AI: CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG MỚI
Ngoài việc sản xuất cơ sở hạ tầng IT cho ứng dụng AI dựa trên đám mây, Foxconn đang cung cấp năng lượng cho iPhone 16, đi kèm với loạt tính năng AI mà Apple hy vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp điện thoại thông minh.
"Tôi nghĩ rằng thiết bị liên quan đến GenAI là cách tiếp theo để phát triển", ông Liu nói thêm. "Hiện tại, chúng tôi thấy điều này trên phương diện đám mây và thiết bị đám mây GenAI đang bùng nổ."
"Nhưng trong giai đoạn tiếp theo, những gì chúng ta thấy sẽ là thiết bị Gen AI", ông nói thêm. "Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là cách tiếp theo để bùng nổ... Chúng tôi hy vọng rất nhiều vào những thiết bị đó".
Ngoài việc sản xuất cơ sở hạ tầng CNTT cho các ứng dụng AI dựa trên đám mây như ChatGPT, Foxconn cũng đang cung cấp năng lượng cho iPhone 16 mới, đi kèm với các tính năng AI thế hệ mới nhất mà Apple hy vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp điện thoại thông minh.
Ông Liu nói rằng AI "trên thiết bị" - nơi dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị di động, thay vì đám mây hoặc máy chủ - là cơ hội tăng trưởng đáng kể tiếp theo của công ty.
"Tôi nghĩ thiết bị liên quan đến GenAI sẽ là hướng phát triển tiếp theo", ông Liu trả lời CNBC. "Hiện tại, chúng tôi đang thấy điều này ở phía đám mây. Bạn thấy rằng thiết bị đám mây genAI đã rất bùng nổ. Nhưng trong giai đoạn tiếp theo, những gì chúng ta thấy sẽ là thiết bị Gen AI. Chúng tôi đặt tất cả hy vọng vào thiết bị đó".
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Apple vẫn chưa phát hành hệ thống AI của riêng mình, có tên là Apple Intelligence. Công ty dự kiến sẽ phát hành Apple Intelligence cho công chúng qua phiên bản beta trong vài tháng tới như một phần bản cập nhật phần mềm mới.
Các nhà sản xuất đang kỳ vọng vào kỷ nguyên tăng trưởng liên tục mới cho ngành công nghiệp điện thoại thông minh, được gọi là "siêu chu kỳ" dựa trên tính năng AI.
Năm nay, doanh số smartphone ghi nhận đà tăng sau nhiều năm sụt giảm mạnh. Quý 2/2024 - các lô hàng điện thoại thông minh tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 285,4 triệu chiếc - quý tăng trưởng thứ tư liên tiếp.
Singapore vừa công bố Khung quản trị AI mới dành cho tác nhân AI tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhằm bảo đảm việc triển khai công nghệ này diễn ra an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm…
Nvidia vươn lên trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong ngành bán dẫn toàn cầu, khi AI dần thay thế smartphone làm động lực tăng trưởng trung tâm…
Cổ phiếu các doanh nghiệp bán dẫn tăng mạnh ngay từ đầu năm, dẫn dắt bởi một số “ông lớn” trong lĩnh vực chip nhớ do được hưởng lợi từ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…
Grab chính thức thâu tóm startup robot AI Infermove của Trung Quốc, qua đó tăng tốc chiến lược tự động hóa khâu giao hàng “chặng đầu – chặng cuối” trong bối cảnh chi phí lao động leo thang và nhu cầu giao nhận theo yêu cầu tiếp tục tăng mạnh…
Google đã khép lại năm 2025 với màn tăng trưởng mạnh nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính 2009 nhờ những bước tiến rõ nét từ AI…
Bên trong trụ sở Anthropic, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Daniela Amodei thường xuyên nhắc đi nhắc lại một cụm từ đã trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ chiến lược doanh nghiệp: Do more with less - làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn…
Khi tỷ phú Elon Musk còn đang đặt cược tương lai Tesla vào robot hình người, các doanh nghiệp Trung Quốc đã âm thầm tiến gần đến kế hoạch sản xuất hàng loạt, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ, chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và tham vọng công nghệ…
Malaysia ghi nhận 13,3 tỷ USD vốn đầu tư kỹ thuật số trong quý 3/2025, tạo hơn 21.800 việc làm giá trị cao, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào hệ sinh thái số tại quốc gia này…
Doubao chính thức vượt mốc 100 triệu người dùng hoạt động hằng ngày (DAU), qua đó khẳng định vị thế là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong hệ sinh thái ByteDance…
Ngành bán dẫn bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng lớn khi AI, xe điện và công nghệ đóng gói tiên tiến tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, chi phí leo thang, áp lực bền vững và căng thẳng địa chính trị sẽ định hình lại toàn bộ cuộc chơi…