Cuộc đua chuyển đổi của những gã khổng lồ Internet Trung Quốc: Tăng tốc mở rộng ra nước ngoài
Gia Linh
30/03/2023
Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài là điểm nhấn mới trong báo cáo tài chính của các công ty Internet Trung Quốc…
Hiện nay, Trung Quốc đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế kỹ thuật số “5 năm lần thứ 14”, đề xuất đến năm 2025, nền kinh tế kỹ thuật số Trung Quốc sẽ bước vào thời kỳ mở rộng toàn diện. Giá trị gia tăng của các ngành cốt lõi của nền kinh tế kỹ thuật số sẽ chiếm 10% GDP và khả năng dẫn dắt sự phát triển của đổi mới kỹ thuật số sẽ được cải thiện đáng kể. Mức độ toàn cầu hóa được nâng cao đáng kể, sự tích hợp của công nghệ kỹ thuật số và nền kinh tế thực sẽ đạt được những kết quả đáng ngạc nhiên.
TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Vừa qua, Tencent Holdings đã công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2022. Doanh thu quý 4 là 144,95 tỷ NDT, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận là 106,27 tỷ NDT, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.Theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính, lợi nhuận ròng là 29,71 tỷ NDT, tăng 19% so với cùng kỳ năm kia. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận ròng của Tencent tăng trưởng trở lại ở mức hai con số kể từ quý III/2021.
Báo cáo tài chính cũng cho thấy Tencent đang liên tục tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Trong quý 4/2022, chi tiêu cho R&D của Tencent đạt 15,9 tỷ NDT, duy trì tốc độ tăng trưởng cao 13,5% so với cùng kỳ 2021. Trong năm 2022, chi tiêu cho R&D hàng năm của Tencent đã vượt quá 60 tỷ NDT; Theo báo cáo dữ liệu, con số này đứng thứ ba trong số các doanh nghiệp tư nhân. Tính từ năm 2019 đến nay, chi tiêu R&D tích lũy của Tencent đã vượt quá 180 tỷ nhân dân tệ.
Ngoài Tencent, Alibaba, Baidu, Pinduoduo, JD.com và một số công ty khác cũng nhiều lần đề cập đến tầm quan trọng của nghiên cứu và phát triển trong các báo cáo tài chính của họ. Theo báo cáo tài chính của Pinduoduo, kể từ quý 3/2021, khoản đầu tư vào R&D trong một quý của Pinduoduo đã vượt quá 2 tỷ NDT trong sáu quý liên tiếp. Trong năm 2022, chi phí nghiên cứu và phát triển của Pinduoduo đã tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021, với số tiền vượt quá 10 tỷ NDT, đạt mức cao kỷ lục.
Liu Jun, Phó chủ tịch phụ trách tài chính của Pinduoduo cho biết, công ty vẫn đang trong "thời kỳ đầu tư", đổi mới công nghệ là ngọn hải đăng và nguồn năng lượng cho sự phát triển kinh doanh chất lượng cao. Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư để hỗ trợ nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng và nâng cấp trải nghiệm của người tiêu dùng.
Hay như với JD.com, báo cáo tài chính năm 2022 của công ty cho thấy chi phí nghiên cứu và phát triển chạm mốc 16,9 tỷ NDT. Tính từ khi chuyển đổi toàn diện sang công nghệ vào đầu năm 2017, hệ thống JD.com đã đầu tư gần 100 tỷ NDT vào công nghệ.
CƯỢC LỚN VÀO ĐƯỜNG ĐUA CÔNG NGHỆ
Khi được hỏi về sự phát triển của Tencent trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ông Liu Chi Ping, Chủ tịch Tencent cho hay, Tencent sẽ duy trì sự phát triển lâu dài và liên tục tối ưu hóa mô hình lớn Hunyuan. Công ty hy vọng rằng các sản phẩm tung ra thị trường trong tương lai sẽ là kết quả hoàn hảo nhất và mô hình cơ bản có thể được sử dụng để củng cố các sản phẩm được cung cấp trên tất cả các dòng sản phẩm. Tencent sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực AI và xem xét việc kết hợp các công nghệ liên quan đến AI có tính tổng quát với các sản phẩm cốt lõi của mình là WeChat và QQ.
Theo phóng viên của The Paper chia sẻ, mô hình AI “Hunyuan” đã được Tencent “bật mí” tiến độ phát triển vào tháng 4/2022. Mô hình lớn Hunyuan AI hoàn toàn bao gồm các mô hình cơ bản như NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên), CV (Thị giác máy tính), đa phương thức và nhiều mô hình ngành. Mới đây, nhóm mô hình lớn Hunyuan AI cũng đã tung ra mô hình NLP nghìn tỷ để đào sâu Nhân tạo công nghệ cơ bản trí thông minh.
Xiaomi cũng tỏ ra không hề kém cạnh trên đường đua công nghệ khi tích cực triển khai phát triển điện thoại thông minh, ô tô thông minh, robot và một số lĩnh vực khác. Ước tính tổng vốn đầu tư cho R&D trong 5 năm (2022-2026) của Xiaomi sẽ vượt mốc 100 tỷ NDT, đồng thời tạo dựng được tiếng vang lớn, cơ chế khuyến khích nhân tài. Chủ tịch Xiaomi Lu WeiBing chia sẻ với The Paper rằng Xiaomi đã áp dụng một lộ trình đa công nghệ để khám phá việc triển khai song song các mô hình lớn AI. Sự thành công của ChatGPT đã mang lại cho Xiaomi sự tự tin lớn trong việc xác minh tính đúng đắn của hướng đi này.
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ MỞ RỘNG RA NƯỚC NGOÀI
Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài là một điểm nhấn mới trong báo cáo tài chính của các công ty Internet Trung Quốc. Lấy ví dụ như việc kinh doanh trò chơi của Tencent, báo cáo tài chính cho thấy trong quý 4 năm ngoái, doanh thu dịch vụ giá trị gia tăng của Tencent đã giảm 2% so với cùng kỳ xuống còn 70,4 tỷ NDT. Trong khi đó doanh thu trò chơi trên thị trường quốc tế của công ty tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Xét tổng thể bằng dữ liệu cả năm, doanh thu dịch vụ giá trị gia tăng của Tencent năm ngoái đã giảm 1% so với cùng kỳ xuống còn 287,6 tỷ NDT, doanh thu trò chơi trên thị trường quốc tế tăng 3% lên 46,8 tỷ NDT và doanh thu trò chơi tại thị trường trong nước giảm 4% so với cùng kỳ xuống 123,9 tỷ NDT. Báo cáo tài chính cũng giải thích rằng việc sụt giảm này là do thị trường Trung Quốc thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên và phát hành ít trò chơi mới hơn. Ngành công nghiệp trò chơi tại Trung Quốc đã trải qua một thời kỳ điều chỉnh.
Khi được hỏi về hướng phát triển trong tương lai, chủ tịch Tencent cho hay công ty đang nỗ lực vươn ra thế giới và sẵn sàng vực dậy tăng trưởng: "Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một hệ thống phát triển game mạnh mẽ, cố gắng tận dụng nhiều cơ hội trên thị trường”.
Ngoài Tencent thì Temu, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Pinduoduo cũng là tâm điểm chú ý của thế giới. Vào tháng 9 năm ngoái, Temu đã được ra mắt tại Mỹ và ngay lập tức đứng đầu danh sách lượt tải xuống phần mềm mua sắm trên Google Play tại đây. Trong tuần thứ hai kể từ khi Temu ra mắt, lượt tải xuống trên iOS và Google Play tại thị trường Mỹ đã tăng 860%.
Tính tới hiện tại, Temu đã ra mắt ở thị trường Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand. Theo báo cáo nghiên cứu của CITIC Securities, Pinduoduo dự kiến sẽ ra mắt đầy đủ tại 27 quốc gia EU vào năm 2023.
Đồng thời, CITIC Securities cũng cho hay, với sự tích lũy cơ sở hạ tầng, đầu tư R&D và mô hình kinh doanh thì các công ty Internet hàng đầu như Tencent, Alibaba và Baidu vẫn là những người tham gia quan trọng trong đổi mới công nghệ tại Trung Quốc ở khắp các lĩnh vực như AI, điện toán đám mây, thương mại điện tử xuyên biên giới,...
Năm 2025 ghi nhận kỷ lục tấn công mạng vào crypto, với 2,2 tỷ USD bị đánh cắp, khiến nhu cầu bảo mật tài sản tăng cao.
Làn sóng sa thải trong lĩnh vực công nghệ không chỉ do AI, mà còn từ áp lực tài chính và tuyển dụng quá mức, theo Fast Company.
Dự báo đầu tư vào cáp ngầm viễn thông giai đoạn 2025-2027 đạt 13 tỷ USD, gần gấp đôi so với ba năm trước, khi Big Tech đẩy mạnh hạ tầng AI.
Trong bối cảnh AI bùng nổ, châu Á chứng kiến cuộc đua đầu tư trung tâm dữ liệu của các tỷ phú và tập đoàn công nghệ lớn.
Báo cáo Akamai cho thấy khu vực APAC ghi nhận hơn 10,5 tỷ lượt truy cập từ bot AI, gây ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp và dữ liệu kỹ thuật số.
Sự bùng nổ nhu cầu về kỹ sư triển khai tại chỗ trong ngành AI, với vai trò cầu nối giữa công nghệ và doanh nghiệp, đang thay đổi cách ứng dụng AI thực tiễn.
Thương vụ mua lại công ty bảo mật đám mây Wiz của Google đã vượt qua vòng giám sát chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026.
Nghiên cứu từ Amazon Web Services cho thấy 27% doanh nghiệp Malaysia đã ứng dụng AI, nhưng phần lớn chỉ ở mức cơ bản, cần thúc đẩy đổi mới và kỹ năng số.
Sự phụ thuộc vào cổ phiếu công nghệ Mỹ khiến châu Á lo ngại về bong bóng AI. Các chuyên gia cảnh báo về rủi ro suy giảm nếu Mỹ gặp khó khăn.
Cuộc bùng nổ trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang tạo ra cơ hội kinh tế mới cho các vùng đất từng bị bỏ quên, nhưng liệu sự thịnh vượng này có bền vững?