Được nhà đầu tư hậu thuẫn, startup robot Trung Quốc Era bắt đầu thực hiện nhiều đơn hàng lớn
Sơn Trần
26/11/2025
Robot Era vừa huy động gần 140 triệu USD trong vòng Series A+, củng cố vị thế của một trong những startup robot hóa nổi bật nhất Trung Quốc…
Robot Era – công ty chuyên về trí tuệ hiện thân (embodied intelligence) – vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series A khi huy động thành công gần 140 triệu USD. Vòng gọi vốn này do Geely Capital dẫn dắt, với sự tham gia của BAIC Capital, Quỹ Đầu tư Công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo Bắc Kinh và Quỹ Đầu tư Phát triển Công nghiệp Robot Bắc Kinh.
Chỉ sau hai năm thành lập, Robot Era đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Alibaba, Haier Capital, Lenovo, Geely và BAIC, theo Kr Asia.
Khi nhu cầu robot tăng mạnh trên thị trường, Robot Era cũng đẩy nhanh hoạt động thương mại hóa. Công ty đã nhận hơn 70 triệu USD tiền đơn hàng cho năm 2025 và thiết lập quan hệ hợp tác với Geely, Renault, SF Express, TCL, Haier và Lenovo.
Trong lĩnh vực logistics, đơn hàng lớn nhất mà Robot Era nhận được là gần 7 triệu USD. Ở mảng dịch vụ thương mại, robot do công ty đồng phát triển với Haier đã được đưa vào sử dụng trong các cửa hàng bán lẻ.
Đồng sáng lập Robot Era Xi Yue cho biết chiến lược thương mại của công ty là tìm ra các kịch bản ứng dụng phù hợp với từng giai đoạn phát triển công nghệ. Trong sản xuất, robot của Robot Era có thể đảm nhiệm việc lấy linh kiện, lắp ráp với độ chính xác cao và kiểm tra chất lượng. Trong lĩnh vực dịch vụ, chúng có thể hỗ trợ lau dọn và dẫn đường trong cửa hàng.
Robot của Robot Era cũng được nhiều phòng thí nghiệm và trung tâm R&D lớn sử dụng, gồm phòng lab robot của ByteDance, Skild AI và nhiều tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.
CHUẨN HÓA – CHÌA KHÓA ĐỂ TỐI ƯU THƯƠNG MẠI HÓA
Theo ông Xi Yu, chuẩn hóa là bước quan trọng để nâng hiệu quả triển khai. Robot Era đang thử nghiệm một giải pháp phân loại xử lý tiêu chuẩn hóa cho khách hàng logistics. Giải pháp này được phát triển dựa trên robot hình người L7, vận hành bằng mô hình thị giác–ngôn ngữ–hành động ERA-42 và tích hợp trực tiếp vào hệ thống kinh doanh của khách hàng.
Robot có thể tham gia phân loại và quét kiện hàng trong quy trình logistics, tăng tính linh hoạt vận hành. Hệ thống logistics có thể gửi lệnh nhiệm vụ trực tiếp cho mô hình, nhận báo cáo tiến độ theo thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp minh bạch hóa quy trình vận hành vốn phức tạp của ngành logistics.
MỞ RỘNG TOÀN CẦU, DOANH THU NƯỚC NGOÀI CHIẾM 50%
Không chỉ tập trung trong nước, Robot Era còn mở rộng cả ở thị trường quốc tế. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, với doanh thu quốc tế chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu. Robot Era cho biết 9/10 tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới hiện là khách hàng của họ.
Song song với thương mại hóa, công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào R&D phần cứng và trí tuệ hiện thân. Năm ngoái, Robot Era ra mắt ERA-42, hệ thống đầu tiên kết hợp mô hình thế giới (world model) với kiến trúc phân cấp nhanh, chậm. ERA-42 tận dụng khối lượng lớn dữ liệu video trực tuyến để giúp robot học nguyên lý vật lý và thực hiện thao tác tinh vi hơn.
Tháng 10, Robot Era hợp tác với Giáo sư Chelsea Finn (Đại học Stanford) để phát triển Ctrl-World, mô hình thế giới tạo sinh có khả năng điều khiển, cho phép robot tập dượt nhiệm vụ, đánh giá chiến lược và tự cải thiện trong không gian mô phỏng. Mô hình này được cho là giúp tăng 44,7% tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ ở môi trường chưa từng gặp.
Về phần cứng, Robot Era khác biệt nhờ cách tiếp cận “xây robot như lắp Lego” bằng mô-đun linh hoạt. Hai năm qua, công ty đã ra mắt nhiều mô-đun như: bàn tay linh hoạt XHand 1 và XHand 1 Lite, robot dịch vụ Q5, robot hai chân L7 cho công nghiệp và nền tảng mô-đun thân trên M7.
Ông Xi Yu cho biết thiết kế mô-đun giúp đội ngũ dễ dàng điều chỉnh cấu hình theo yêu cầu từng ngành nghề. Robot Era cũng tự phát triển phần lớn linh kiện. Theo công ty, hơn 95% bộ phận, từ khớp nối, bàn tay linh hoạt đến động cơ, đều do họ tự thiết kế và sản xuất.
Alibaba đang tái cấu trúc mảng AI tiêu dùng với tham vọng biến Qwen thành siêu ứng dụng AI, kết nối nhiều dịch vụ và thiết bị trong đời sống hàng ngày.
Giá smartphone dự kiến tăng trong năm tới do chi phí bộ nhớ tăng cao, ảnh hưởng từ nhu cầu trung tâm dữ liệu AI, theo báo cáo từ IDC và Counterpoint Research.
Intel công bố khoản đầu tư 208 triệu USD vào Malaysia, khẳng định niềm tin vào Kế hoạch Tổng thể Công nghiệp Mới 2030, trong chuyến thăm của CEO Lip-Bu Tan.
Thị trường thương mại điện tử dựa trên tính xác thực tại Đông Nam Á dự báo đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, với nhu cầu gia tăng từ người tiêu dùng.
Apple tái cấu trúc đội ngũ AI, bổ nhiệm Amar Subramanya thay thế John Giannandrea trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với Microsoft và Google.
Dự báo Apple sẽ xuất xưởng 243 triệu iPhone trong năm 2025, vượt Samsung với 235 triệu thiết bị, nhờ sức mua mạnh từ dòng iPhone 17.
Nền kinh tế số Malaysia đạt 39 tỷ USD vào năm 2025, tăng 19% nhờ thương mại điện tử và du lịch số phục hồi mạnh mẽ.
Nvidia báo cáo doanh thu quý III tăng 60%, nhưng thị trường vẫn lo ngại về tính bền vững của đầu tư vào hạ tầng AI trong bối cảnh bong bóng có thể nổ.
Các trung tâm dữ liệu AI đang tạo ra sức ép lớn lên lưới điện và tài nguyên môi trường, trong khi hứa hẹn mang lại hàng trăm nghìn việc làm tại Mỹ.
Ông Amin Vahdat từ Google cho biết công ty sẽ tăng gấp đôi năng lực AI sau mỗi 6 tháng, hướng tới mục tiêu 1.000 lần trong 4-5 năm tới.