EU đang dần bắt kịp Hàn Quốc, Nhật Bản về 5G
Sơn Trần
21/06/2025
Châu Âu đang dần bắt kịp thế giới trong việc triển khai mạng 5G…
Báo cáo của Ủy ban châu Âu về các mục tiêu kết nối được công bố hôm đầu tuần (ngày 16/6) cho thấy, mặc dù châu Âu vẫn đang tụt hậu trong việc triển khai mạng 5G độc lập, nhưng khối này đang dần bắt kịp các khu vực khác trên thế giới, theo Euronews.
Báo cáo mang tên “Thập kỷ số” (Digital Decade) cho thấy mục tiêu kết nối được EU đề ra từ năm 2021, bao gồm việc phủ sóng 5G cho toàn bộ hộ gia đình trong khối vào năm 2030, nhiều khả năng sẽ đạt được đúng hạn.
“Tỷ lệ hộ gia đình được phủ sóng 5G (bao gồm tất cả băng tần) đã tăng 5,3 điểm phần trăm, từ 89,0% trong năm 2023 lên 94,3% trong năm 2024. Mức tăng trưởng hàng năm đạt 6,0%. Dự báo theo lộ trình cơ sở, 100% mục tiêu dự kiến sẽ đạt được ngay từ năm 2027”, báo cáo nêu rõ.
Tại khu vực nông thôn, gần 80% đã được phủ sóng 5G, tăng so với mức 71% vào năm 2023.
Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới với độ phủ sóng 5G đạt 100%, theo sau là Nhật Bản (99,2%) và Na Uy (99,0%), Hoa Kỳ (97,0%), Ấn Độ và Trung Quốc (đều đạt 95%) - con số này vượt hoặc tương đương mức độ phủ sóng của EU.
Kết nối 5G được xem là thiết yếu trong bối cảnh số lượng thiết bị kết nối Internet, máy móc công nghiệp và lưu lượng dữ liệu ngày càng tăng.
MỤC TIÊU VÀ THÁCH THỨC
Báo cáo cũng đề cập đến kỹ năng số, điện toán đám mây và việc áp dụng AI – cho biết EU nhìn chung đã có “tiến triển ổn định” trong năm 2024 trong việc số hóa dịch vụ công then chốt. Tuy nhiên, một phần đáng kể hạ tầng kỹ thuật số của chính phủ vẫn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài EU.
“Dữ liệu chỉ rõ vẫn còn nhiều thách thức dai dẳng, như thị trường phân mảnh, quy định quá phức tạp, vấn đề an ninh và sự phụ thuộc chiến lược. Đầu tư công và tư nhiều hơn cùng việc tạo điều kiện tiếp cận vốn mạo hiểm dễ dàng hơn cho các công ty EU sẽ giúp thúc đẩy đổi mới và mở rộng quy mô”, báo cáo viết.
Dự kiến, vào tháng 12 tới, Ủy ban châu Âu sẽ công bố Đạo luật Mạng kỹ thuật số (Digital Networks Act – DNA), một cuộc cải tổ toàn diện quy định viễn thông của khối nhằm giải quyết các vấn đề về kết nối. Hiện quá trình tham vấn cho đạo luật này đang được tiến hành.
Phản hồi trước báo cáo ngày 16/6, ông Alessandro Gropelli – Tổng giám đốc Hiệp hội viễn thông Connect Europe, cho biết: “Châu Âu cần cuộc cải tổ sâu rộng về chính sách kết nối”.
“Chúng tôi ủng hộ Đạo luật Mạng kỹ thuật số đầy tham vọng, lấy cảm hứng từ Báo cáo Draghi. Trong thế kỷ 21, không thể cạnh tranh nếu thiếu doanh nghiệp có khả năng kết nối mạnh mẽ”, ông nói thêm.
Ông Laszlo Toth, Trưởng bộ phận châu Âu của GSMA, hiệp hội đại diện các nhà mạng di động, cho rằng báo cáo rất đáng khích lệ, nhưng cũng cảnh báo không nên tự mãn.
“Đạt được mức độ phủ sóng 5G cơ bản trên khắp châu Âu là một chuyện, nhưng cung cấp cho người dân mức độ kết nối thực sự cần thiết lại là thách thức lớn trong bối cảnh quy định hiện nay. Chúng tôi cần Ủy ban tiếp tục hướng tới tương lai trong Đạo luật DNA sắp tới và đánh giá về sáp nhập, đồng thời thúc đẩy môi trường đơn giản hóa và khuyến khích đầu tư – nơi hệ sinh thái số có thể thực sự phát triển”, ông Toth nhấn mạnh.
27 quốc gia thành viên EU sẽ cùng thảo luận về báo cáo của Ủy ban và bàn về hướng đi tiếp theo. Trong năm tới, cơ quan hành pháp EU sẽ xem xét lại mục tiêu hiện tại và đánh giá xem chúng có còn phù hợp với nhu cầu thay đổi của EU hay không.
5G là thế hệ mạng di động thứ năm, kế thừa và vượt trội hơn nhiều so với 4G về tốc độ truyền dữ liệu, độ trễ và khả năng kết nối số lượng lớn thiết bị cùng lúc. Trong khi 4G LTE mang đến tốc độ tải trung bình khoảng 30–100 Mbps, mạng 5G có thể đạt tốc độ gấp hàng chục lần, lên đến 10 Gbps trong điều kiện lý tưởng. Bên cạnh đó, độ trễ (latency) của 5G có thể giảm xuống chỉ còn 1 mili-giây, rất lý tưởng cho các ứng dụng thời gian thực như xe tự lái, phẫu thuật từ xa hay trò chơi thực tế ảo.
Một khác biệt lớn nữa giữa 5G và 4G là khả năng hỗ trợ Internet vạn vật (IoT). Nếu như mạng 4G chủ yếu phục vụ con người – điện thoại, máy tính bảng, v.v. – thì 5G mở ra hạ tầng cho hàng tỷ thiết bị thông minh hoạt động đồng thời, từ cảm biến giao thông, đồng hồ thông minh đến robot nhà máy.
Từ khóa:
Thương vụ giữa SpaceX và xAI không chỉ phản ánh cuộc đua trí tuệ nhân tạo khốc liệt mà còn cho thấy tham vọng đưa hạ tầng tính toán AI ra ngoài không gian của tỷ phú Elon Musk...
Sau nhiều năm đổi tên, dồn toàn lực cho thực tế ảo và đặt cược lớn vào “vũ trụ số”, Meta đang âm thầm thu hẹp tham vọng metaverse…
Robot hình người Sharpa North sử dụng bàn tay khéo léo, cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm chơi bóng bàn, gấp chong chóng và chụp ảnh bằng camera với độ chính xác rõ rệt...
Khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang dần trở lại vị trí ưu tiên trong chiến lược phân bổ vốn của các nhà đầu tư toàn cầu, khi niềm tin vào triển vọng dài hạn của thị trường này được củng cố trở lại…
Năm 2025, Nvidia tăng mạnh khoản đầu tư vào các công ty công nghệ châu Âu, tham gia 14 vòng gọi vốn, gấp đôi so với 7 vòng trong năm 2024…
Nhiều nhà phân tích kỳ vọng các hãng sản xuất chip nhớ sẽ gia tăng công suất nhằm giảm tình trạng thiếu hụt linh kiện…
Micron sẽ đầu tư 24 tỷ USD trong vòng 10 năm nhằm nâng cấp cơ sở sản xuất bán dẫn tại Singapore, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường bộ nhớ…
Singapore vừa công bố Khung quản trị AI mới dành cho tác nhân AI tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhằm bảo đảm việc triển khai công nghệ này diễn ra an toàn, đáng tin cậy và có trách nhiệm…
Nvidia vươn lên trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong ngành bán dẫn toàn cầu, khi AI dần thay thế smartphone làm động lực tăng trưởng trung tâm…
Cổ phiếu các doanh nghiệp bán dẫn tăng mạnh ngay từ đầu năm, dẫn dắt bởi một số “ông lớn” trong lĩnh vực chip nhớ do được hưởng lợi từ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…