Giá smartphone năm 2026 có thể tăng 7% do tình trạng thiếu chip gây ra
Bảo Ngọc
18/12/2025
Giá bán trung bình của smartphone trong năm 2026 được dự báo sẽ tăng 6,9%, theo công ty nghiên cứu Counterpoint Research…
Trong báo cáo công bố đầu tuần này, Counterpoint Research cho biết tình trạng thiếu chip nhớ do nhu cầu mạnh mẽ từ các công ty AI nhiều khả năng sẽ khiến giá điện thoại thông minh (smartphone) tăng trong năm 2026, đồng thời làm số lượng máy xuất xưởng giảm, CNBC đưa tin.
Theo Counterpoint, lượng smartphone xuất xưởng có thể giảm 2,1% trong năm 2026, thay vì kịch bản nhiều chuyên gia nhận định trước đó là tăng trưởng đi ngang hoặc tích cực. Nếu đúng như dự đoán, đây sẽ là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2020, bất chấp mức tăng 1,5% vào năm 2025 khi Apple đạt kỷ lục xuất xưởng 247,4 triệu chiếc iPhone.
Tất nhiên, số lượng xuất xưởng không đồng nghĩa với doanh số bán ra, mà là thước đo nhu cầu thị trường, phản ánh lượng thiết bị được đưa tới các kênh bán hàng như cửa hàng hay đại lý.
Trong khi đó, giá bán trung bình của smartphone có thể tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó chỉ tăng 3,6%, cũng theo báo cáo từ Counterpoint.
Nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu hụt một số loại chip và tồn đọng điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng bán dẫn, đẩy giá linh kiện tăng lên.
Việc các trung tâm dữ liệu tiếp tục được xây dựng trên toàn cầu đã đẩy mạnh nhu cầu đối với hệ thống bán dẫn do Nvidia phát triển. Nvidia lại sử dụng linh kiện do SK Hynix và Samsung, hai nhà cung cấp chip nhớ lớn nhất hiện nay, thiết kế. Samsung, nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới, đã tăng giá chip máy chủ từ 30% đến 60%.
Tuy nhiên, một linh kiện cụ thể là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), vốn được sử dụng trong trung tâm dữ liệu AI, cũng rất quan trọng đối với smartphone. Giá DRAM ghi nhận tăng mạnh vào năm nay do nhu cầu vượt xa nguồn cung.
Với nhóm smartphone giá rẻ dưới 200 USD, chi phí linh kiện để sản xuất một chiếc điện thoại đã tăng 20%–30% kể từ đầu năm, Counterpoint cho biết thêm. Hiểu đơn giản, chi phí linh kiện (bill of materials – BoM) là tổng chi phí để sản xuất một chiếc smartphone.
Ở phân khúc smartphone tầm trung và cao cấp, chi phí linh kiện đã tăng 10%–15%.
“Giá bộ nhớ có thể tăng thêm 40% cho đến hết quý II/2026, khiến chi phí BoM tăng từ 8% đến hơn 15% so với mức vốn đã cao hiện nay”, Counterpoint tuyên bố.
Giá linh kiện tăng có thể khiến nhiều hãng chuyển gánh nặng chi phí sang cho người tiêu dùng, từ đó đẩy giá bán trung bình của smartphone tăng lên.
“Apple và Samsung đang ở vị thế tốt nhất để vượt qua vài quý sắp tới”, ông MS Hwang, Giám đốc Nghiên cứu tại Counterpoint, chia sẻ. “Nhưng điều này sẽ rất khó khăn đối với hầu hết hãng khác, vốn không có nhiều dư địa để cân bằng giữa thị phần và biên lợi nhuận”.
Theo ông Hwang, tác động của ngành sẽ “thể hiện rõ nhất” ở các hãng smartphone Trung Quốc, vốn tập trung nhiều vào phân khúc tầm trung và giá rẻ. Một số dòng sản phẩm có thể điều chỉnh giá cao hơn ngay từ đầu năm tới.
Counterpoint tiết lộ thêm các công ty có thể sẽ hạ cấp linh kiện như mô-đun camera, màn hình và thậm chí cả hệ thống âm thanh, đồng thời tái sử dụng linh kiện cũ. Một số hãng smartphone nhiều khả năng cũng sẽ tìm cách khuyến khích người tiêu dùng mua dòng thiết bị có giá cao hơn.
Đông Nam Á cần cải thiện cách thiết kế và quản trị startup để tạo ra những công ty bền vững hơn, không chỉ phụ thuộc vào chu kỳ vốn.
Chương trình US Tech Force của chính phủ Mỹ nhằm thu hút 1.000 nhân tài công nghệ và AI, đáp ứng nhu cầu cấp bách trong khu vực công.
Disney đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI, cho phép sử dụng hơn 200 nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên nền tảng Sora, mở ra cơ hội mới cho ngành công nghiệp sáng tạo.
Alibaba đang tái cấu trúc mảng AI tiêu dùng với tham vọng biến Qwen thành siêu ứng dụng AI, kết nối nhiều dịch vụ và thiết bị trong đời sống hàng ngày.
Giá smartphone dự kiến tăng trong năm tới do chi phí bộ nhớ tăng cao, ảnh hưởng từ nhu cầu trung tâm dữ liệu AI, theo báo cáo từ IDC và Counterpoint Research.
Intel công bố khoản đầu tư 208 triệu USD vào Malaysia, khẳng định niềm tin vào Kế hoạch Tổng thể Công nghiệp Mới 2030, trong chuyến thăm của CEO Lip-Bu Tan.
Thị trường thương mại điện tử dựa trên tính xác thực tại Đông Nam Á dự báo đạt 150 tỷ USD vào năm 2030, với nhu cầu gia tăng từ người tiêu dùng.
Apple tái cấu trúc đội ngũ AI, bổ nhiệm Amar Subramanya thay thế John Giannandrea trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với Microsoft và Google.
Dự báo Apple sẽ xuất xưởng 243 triệu iPhone trong năm 2025, vượt Samsung với 235 triệu thiết bị, nhờ sức mua mạnh từ dòng iPhone 17.
Nền kinh tế số Malaysia đạt 39 tỷ USD vào năm 2025, tăng 19% nhờ thương mại điện tử và du lịch số phục hồi mạnh mẽ.