Giới chuyên gia hạ dự báo kinh tế Trung Quốc, không kỳ vọng kế hoạch kích cầu lớn

Bình Minh
Chia sẻ

Nhiều chuyên gia khuyến cáo giới đầu tư không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp tuần này của Bộ Chính trị Trung Quốc...

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.

Số liệu gây thất vọng về kinh tế Trung Quốc đã khiến nhiều chuyên gia kinh tế cắt giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm nay. Họ cũng cảnh báo không nên kỳ vọng Bắc Kinh sẽ công bố một gói kích cầu quy mô lớn trong thời gian tới.

Tuần vừa rồi, sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2 cho thấy đà phục hồi ngày càng yếu, nhiều ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Morgan Stanley và Citigroup đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay về ngưỡng 5%, đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 5% mà Bắc Kinh đề ra vào một vị thế rủi ro.

Trong đó, Citigroup dự báo GDP của Trung Quốc chỉ tăng 5%, từ mức dự báo tăng 5,5% đưa ra trước đó. Thậm chí, các nhà kinh tế học của ngân hàng này cho rằng có thể Trung Quốc sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 5%. Báo cáo của Citigroup nói rằng dự báo như vậy dựa trên khả năng Trung Quốc chỉ đưa ra chính sách hỗ trợ vừa phải trong những tháng tới đây, thay vì một  gói kích cầu lớn.

JPMorgan cắt dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc về 5% từ 5,5% trước đó. Morgan Stanley giảm mức dự báo về 5% từ 5,7%. Các tổ chức dự báo khác như United Overseas Bank, Capital Economics, và Socite Generale đều hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của ngân hàng Nomura, ông Lu Ting, nói rằng nhà đầu tư nên giảm kỳ vọng về các biện pháp kích cầu “nhanh chóng, giải quyết mọi vấn đề”. “Chúng tôi không cho rằng số liệu GDP quý 2 sẽ khiến Bắc Kinh đẩy mạnh việc kích cầu”, ông Lu nói. Tuy nhiên, Nomura giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023 ở mức 5,1%.

Vị chuyên gia kỳ vọng Bắc Kinh sẽ đưa ra thêm một số biện pháp hỗ trợ tăng trưởng, bao gồm hai đợt cắt giảm lãi suất chính sách với mức giảm 0,1 điểm phần trăm mỗi đợt và tăng cường ngân sách cho các chính quyền địa phương, nhưng ông nói “những biện pháp này có thể sẽ không xoay chuyển được tình hình”.

Ông Lu nêu rõ những thách thức mà kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt, bao gồm niềm tin yếu, thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất giảm mạnh dẫn tới thâm hụt ngân sách lớn, cùng với “các kênh truyền dẫn của chính sách bị tắc nghẽn, dư địa chính sách ngày càng giảm”, và “việc ra quyết định chậm chạp trong các vấn đề kinh tế”.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng quý so với cùng kỳ năm trước (màu đen) và so với quý trước (màu vàng) của Trung Quốc - Nguồn: Tổng cục Thống kê Trung Quốc/Bloomberg.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng quý so với cùng kỳ năm trước (màu đen) và so với quý trước (màu vàng) của Trung Quốc - Nguồn: Tổng cục Thống kê Trung Quốc/Bloomberg.

Nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng BNP Paribas, bà Jacqueline Rong, nói rằng Bắc Kinh cần phục hồi thị trường bất động sản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung. “Đầu tàu tăng trưởng duy nhất còn lại là đầu tư, mà vấn đề lớn nhất của đầu tư đang nằm ở lĩnh vực bất động sản”, bà Rong nói.

Nhiều chuyên gia khác cũng khuyến cáo giới đầu tư không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp tuần này của Bộ Chính trị Trung Quốc. Các cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc thường không công bố các chính sách kinh tế cụ thể, nhưng quan điểm thể hiện trong tuyên bố của cuộc họp sẽ là tín hiệu quan trọng về việc Bắc Kinh sẽ hành động ra sao trong những tháng tới.

Các nhà kinh tế học dự báo cuộc họp sẽ phát tín hiệu về các biện pháp bổ sung để hỗ trợ tăng trưởng, và trong thời gian tới, Chính phủ Trung Quốc có thể tăng chi tiêu công, giảm lãi suất và nới lỏng thêm các quy định đối với thị trường bất động sản. Hỗ trợ cho khu vực tư nhân có thể là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh.

Nhà kinh tế trưởng Bruce Pang của Jones Lang LaSalle nhận định cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc có thể sẽ “không đề cập đến việc ‘kê đơn thuốc mạnh’ cho nền kinh tế. “Sẽ không có chính sách kích cầu mạnh tay như thị trường đang kỳ vọng”, ông Pang nhấn mạnh.

Tin liên quan

Khởi nghiệp

Hồ sơ Startup

Citigo là công ty công nghệ cung cấp những giải pháp đơn giản với chi phí tiết kiệm, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Citigo hướng tới tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á
ESBT là công ty hoạt động trọng lĩnh vực công nghệ thông tin, chúng tôi xây dựng những sản phẩm phần mềm cho cộng đồng và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp
Lozi là một trong những ứng dụng thương mại điện tử được yêu thích nhất tại Việt Nam, kết nối hàng triệu người mua và người bán nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng cao. Không chỉ là một cầu nối thương mại điện tử đáng tin cậy, Lozi còn cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong 1 giờ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiệu quả và tối ưu
Bắt nguồn từ mong muốn mang chất lượng dạy Tiếng Anh tại Trường Quốc tế đến với mọi học sinh Việt Nam, để các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các Trường Quốc Tế hay Trung Tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng Tiếng Anh tốt như người bản ngữ. Đây chính là hành trang chuẩn bị cho các em tương lai vươn ra thế giới. Chính vì lý do trên, đội ngũ sáng lập đã bắt tay vào xây dựng sản phẩm đầu tiên có tên “Chương trình học Tiếng Anh Online EDUPIA”.
Công ty TNHH SA-ACH định vị về lĩnh vững trồng rừng, phát triển gồm 3 loại cây và bốn tầng cây trên một hecta đất nhằm tạo hệ sinh thái bền vững, và nâng cao thu nhập cho bà con